Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thưởng Tết giáo viên: Nơi “xông xênh”, chỗ “bọt bèo”

Thứ tư, 19:00 07/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Chuyện thưởng Tết cho giáo viên được các trường áp dụng theo nhiều cách khác nhau, có sự chênh lệch giữa nơi tiền triệu, chỗ chỉ tiền trăm.

Tết Nguyên đán đang cận kề, chuyện thưởng Tết ngày một “nóng” trong những trường học.

Cũng giống như mọi năm, ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM mức thưởng Tết cho giáo viên có trường lên tới từ tháng lương cho đến cả chục triệu đồng. Mức thưởng cao này cũng chỉ nằm ở một số trường dân lập, trường quốc tế. Các trường này do hoạt động tự chủ tài chính nên hàng năm sau khi hạch toán thu – chi, sẽ có khoản tiền thưởng Tết cho các giáo viên.

Tuy nhiên, nhiều trường vẫn coi chuyện thưởng Tết cho giáo viên là để “động viên”. Nói về số tiền Tết mỗi giáo viên của THPT dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội), PGS Văn Như Cương cho biết: “Tết này, trường tiếp tục áp dụng tiền Tết cho giáo viên mỗi người khoảng 1 triệu đồng. Số tiền này là tổng hợp từ tiền của Ban đại diện cha mẹ học sinh, và tiền của trường. Trường cũng từng nghĩ tới chuyện tặng hoa, quà… nhưng cách thuận lợi, gọn nhất vẫn là thưởng Tiền”.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, lãnh đạo nhiều trường ở Hà Nội đều khẳng định sẽ có thưởng Tết cho từ mức vài trăm cho đến tiền triệu. Sở dĩ có sự chênh lệnh này là do mức thưởng hoàn toàn phụ thuộc về khả năng chi tiêu tài chính của mỗi trường. Một số trường giải thích, mỗi năm tổng khoản thu chỉ có một gói, 80% ngân sách Nhà nước cấp để trả lương, 20% cho các hoạt động giáo dục.

Do đó, nếu trường biết chi tiêu hợp lý thì giáo viên sẽ có thu nhập tốt hơn. Còn nếu chi trả cho giáo viên trước theo công đóng góp thì khoản thưởng Tết cho giáo viên chỉ có hạn. Do đó, hầu hết các trường đều thưởng Tết cho giáo viên ở cùng một mức. Từ câu chuyện “chi – tiêu” từ ngân sách, nên mức thưởng Tết ở mỗi trường mỗi khác.

Cũng chính vì thế có thể hiểu được tại sao một số trường công lập có tiếng ở các quận nội thành Hà Nội cũng chỉ thưởng tết cho giáo viên chưa đến tiền triệu từ nhiều năm nay. Tiêu biểu như trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, mỗi năm giáo viên trong trường cũng chỉ nhận được từ 300-500.000 đồng tiền Tết, kèm theo một bó hoa.

Hầu hết các trường thưởng Tết cao hay thấp đều do trong năm trường nào tiết kiệm tốt, có thêm các khoản thu khác… thì thưởng Tết cho giáo viên tiền triệu, nếu không cũng chỉ vỏn vẹn vài trăm nghìn tiền Tết cho giáo viên. Đối với các trường khu vực ngoại thành Hà Nội, nhìn chung mức thưởng Tết cũng chỉ dừng lại ở mức “động viên” vài trăm nghìn đồng cho mỗi giáo viên.

Dù tiền Tết cao hay ít giáo viên ở Hà Nội, hay các thành phố lớn vẫn còn “hạnh phúc” hơn nhiều so với các đồng nghiệp ở những vùng khó khăn của tổ quốc. Dịp Tết, đối với giáo viên các tỉnh, hoặc miền núi, vùng sâu vùng xa điều kiện còn nhiều khó khăn nên chuyện được thưởng Tết rất ít, thậm chí không có.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 46 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 54 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top