Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: "Không có hướng dẫn nào học sinh phải đeo tấm chắn giọt bắn"

GiadinhNet - Liên quan đến một số trường học cho học sinh ngoài đeo khẩu trang còn sử dụng thêm tấm chắn giọt bắn, nhiều ý kiến cho rằng gây khó khăn trong dạy và học cũng như lo ngại về vấn đề thị lực.

Sáng ngày 4/5 vừa qua các cấp học từ mầm non đến THPT của 63 tỉnh thành trên cả nước đã quay lại trường học sau một thời gian dài bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tuy nhiên, một số trường học đã xuất hiện hình ảnh học sinh sử dụng tấm chắn giọt bắn trong giờ học như: Trường tiểu học Núi Thành (quận Hải Châu – Đà Nẵng); trường THPT Trần Quang Khải (quận 11 – TP. HCM) đã gây nên nhiều tranh cãi đối với người dân, phụ huynh học sinh.

Trong đó, nhiều người nêu lên ý kiến việc phải đeo khẩu trang, sử dụng thêm tấm chắn giọt bắn trong lớp học sẽ gây nên sự khó chịu nhất định đối với học sinh. Đặc biệt, việc trên cũng giấy lên nỗi lo ngại đối với thị lực của học sinh.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Không có hướng dẫn nào học sinh phải đeo tấm chắn giọt bắn - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Hữu Độ.

Liên quan đến vấn đề tài, Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, việc cho học sinh quay trở lại trường có 3 đợt, đợt 1: 20/4 có 8 tỉnh thành phố cho học sinh đi học trở lại; Thứ hai là ngày 27/4 có 30 tỉnh, đợt 3 - 4/5 20 tỉnh còn lại đi học.

Đến nay 63 tỉnh thành phố có học sinh đi học trở lại. Chủ yếu là THCS, THPT, chủ yếu là lớp 9, lớp 12. Tỷ lệ học sinh đi học rất cao THPT là 99%, Trung học cơ sở là 97%, tỷ lệ học sinh ra lớp rất tốt. Để làm điều này, quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo rất rõ, đã đi học phải đảm bảo an toàn. Vấn đề an toàn là phải căn cứ vào cơ quan chuyên môn để đánh giá đảm bảo an toàn là Bộ Y tế.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Không có hướng dẫn nào học sinh phải đeo tấm chắn giọt bắn - Ảnh 3.

Hình ảnh học sinh đeo tấm chắn giọt bắn gây tranh cãi. Ảnh: Nguyễn Đông.

Bộ Y tế đã có văn bản chỉ đạo ngày 21/4 gửi Bộ Giáo dục, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để hướng dẫn đảm bảo an toàn. Dựa trên cơ sở khuyến cáo của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản 1398, 1467 dựa trên căn cứ, ý kiến của Bộ Y tế để có tiêu chí đánh giá một nhà trường an toàn theo 15 tiêu chí để đánh giá mức độ an toàn. 

Có các tiêu chí cứng, giữ khoảng cách, đeo khẩu tranh, có nước rửa tay, khử khuẩn, không tổ chức các hoạt động tập thể… không có tiêu chí nào đeo tấm kính chắn giọt bắn cả. Không có hướng dẫn nào phải đeo tấm chắn giọt bắn cả. 

Đây là sự sáng tạo của các địa phương. Các địa phương nên làm theo khuyến cáo của Bộ Y tế - cơ quan chuyên môn đảm bảo an toàn sức khỏe của nhân dân, ngành giáo dục Bộ Y tế nếu có khuyến cáo đeo tấm chắn giọt bắn thì nên làm còn chưa có thì các địa phương cân nhắc để có thể đưa ra các giải pháp phù hợp.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 5 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 6 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top