Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ khoa khối C cả nước ước mơ làm công an

Chủ nhật, 09:46 15/07/2018 | Xã hội

Bố mẹ làm ăn thua lỗ, anh em Kiên sống với ông bà ngoại ở Hà Tĩnh và đều đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia.

Căn nhà cấp bốn lụp xụp của gia đình bà Hồ Thị Hòa (65 tuổi, trú xã Thạch Bàn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) mấy hôm nay rất đông người tới chúc mừng. Hai người cháu của bà là Phan Trung Kiên và Phan Thị Phương Anh vừa đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia. Trong đó Kiên là thủ khoa khối C cả nước với 28,5 điểm (Ngữ văn 9,25, Lịch sử 9,25, Địa lý 10).

Bà Hoa cho biết, Kiên và Phương Anh là cháu ngoại, quê ở Nam Định. Năm 2012, do công việc kinh doanh thua lỗ, bố mẹ Kiên đã đưa hai anh em về Hà Tĩnh nhờ ông bà chăm sóc, nuôi dưỡng. "Ngày ấy, gia đình tôi là hộ nghèo, thu nhập dựa vào vài ruộng muối, cuộc sống khổ cực. Rất may hai cháu rất chăm ngoan, thương ông bà, luôn có ý chí vươn lên", bà Hoa nói.

Hai anh em Kiên luôn động viên nhau học tập, những lúc rảnh rỗi thì phụ giúp ông bà làm việc nhà và đồng áng. "Hàng ngày, hai anh em đều chở nhau đến trường bằng chiếc xe đạp cũ của ông bà", Kiên kể.

Trung Kiên (trái) và em gái Phương Anh. Ảnh: NVCC
Trung Kiên (trái) và em gái Phương Anh. Ảnh: NVCC

Kiên và em gái cách nhau một tuổi, cả hai có niềm đam mê với các môn xã hội và tiếng Anh. Năm học lớp 9 ở trường THCS Đỉnh Bàn (huyện Thạch Hà), Kiên giành giải nhì kỳ thi học sinh giỏi môn Địa lý và giải ba tiếng Anh cấp huyện. Ba năm học ở trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Kiên lần lượt đạt giải nhất, nhì, ba môn Lịch sử tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Nam sinh tâm sự, từ nhỏ đã thích xem các bộ phim về cảnh sát hình sự, thuộc làu bài hát "Những bàn chân lặng lẽ" trong series phim về chủ đề này. Hình bóng chiến sĩ công an luôn hiển hiện trong đầu Kiên. Em mơ ước sau này trở thành chiến sĩ công an.

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2017, Kiên đăng ký xét tuyển vào Học viện An ninh, đạt 25,5 điểm với 3 môn thuộc khối C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử). Với số điểm này, Kiên đủ điểm chuẩn vào trường, song bị đánh trượt do không đáp ứng được tiêu chí phụ (môn Ngữ văn phải đạt từ 8,25 điểm trở lên).

Thất bại đó không làm Kiên nản chí, em quyết tâm ôn thi thêm một năm nữa. Năm nay, do em gái cũng thi khối C nên hai anh em tự "dùi mài kinh sử". Ông bà khuyên đi học thêm, song cả hai muốn tự học, bài nào khó thì hợp sức làm, hoặc gọi điện nhờ thầy cô chỉ bảo.

Kỳ thi THPT quốc gia 2018, Kiên đăng ký thi hai khối gồm C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử) để xét tuyển vào Học viện An ninh và khối C (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) để xét tuyển vào Đại học Luật Hà Nội.

Phổ điểm khối C.
Phổ điểm khối C.

Kiên nhận kết quả thi khối C là 28,5 điểm, trở thành đồng thủ khoa toàn quốc khối C; khối C03 đạt 25,3 điểm. Em gái Phương Anh đạt 25,25 điểm, đăng ký xét tuyển vào Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

"Trong xếp hạng tổ hợp các môn khối C03 vào Học viện An ninh, em đang đứng vị trí 45 của trường, khả năng đỗ là khả quan", Kiên nói.

Nam sinh tâm sự rất vui và bất ngờ khi trở thành thủ khoa khối C cả nước. Các bài thi năm nay em đều hoàn thành tốt, môn vượt xa kỳ vọng là Ngữ văn khi đạt 9,25 điểm, có chút nuối tiếc khi môn Lịch sử không đạt được điểm tối đa.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Kiên bảo không nên đặt ra một giới hạn nào cả, hãy cứ quyết tâm và khám phá tất cả bài học khó để xem giới hạn của bản thân làm được tới đâu. "Để bổ sung kiến thức, em thường xem tin tức thời sự qua tivi và đọc báo, sau đó vận dụng nó vào thực tiễn", Kiên nói.

Thầy Phan Đức Sơn, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trung Thiên, đánh giá học trò Kiên thông minh, bản lĩnh, luôn có ý chí phấn đấu cao. "Dù gia đình gặp biến cố, ở với ông bà thiếu thốn, song cậu ấy luôn cố gắng vượt lên nghịch cảnh, xứng đáng là tấm gương cho nhiều người noi theo", thầy Sơn nói.

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, xét theo tổ hợp khối C, ngoài Trung Kiên còn có một nữ sinh khác cũng đạt số điểm 28,5 là Phùng Thu Phương - trường THTP chuyên Vĩnh Phúc (Ngữ văn 8,75, Lịch sử 9,75, Địa lý 10).

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Top