Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ khoa kép với điểm tốt nghiệp cao kỷ lục trong 20 năm

Thứ bảy, 09:00 19/12/2015 | Xã hội

Là thủ khoa đầu vào, 4 năm sau Đàm Nguyễn Trọng Nhân trở thành thủ khoa đầu ra với điểm tốt nghiệp cao nhất trong 20 năm qua của Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM).

Nhiều người vẫn hay dùng từ "tài năng" khi nói đến Đàm Nguyễn Trọng Nhân, tuy nhiên anh chàng sở hữu gương mặt sáng và nụ cười hiền khiêm tốn cho rằng mình chỉ may mắn hơn người khác.

Nhân được nhiều người biết đến ngay từ thời học sinh chuyên Toán trường THPT chuyên Lê Hồng Phong khi lần lượt giành nhiều thành tích với giải nhất, nhì học sinh giỏi Toán TP HCM, giải Toán quốc gia. Là dân chuyên Toán nhưng Nhân cho biết đặc biệt thích môn Lịch sử và Văn học, nhất là những giờ học về bình luận văn học khiến Nhân mê tít.

Nhà có hai anh em, anh trai lại theo học ngành Công nghệ thông tin nên ngay từ hổi cấp 3 Nhân đã bắt đầu mày mò giáo trình của anh để xem. Thích toán ứng dụng trong lĩnh vực tin học, ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông Nhân quyết định thi vào ngành Công nghệ thông tin và đạt danh hiệu thủ khoa khối A của trường.

Theo học chương trình tiên tiến của Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM), Nhân sau đó chọn chuyên ngành Khoa học máy tính và giành không ít thành tích trong lĩnh vực này.

Chàng thủ khoa kép với bảng điểm tốt nghiệp cao nhất trong 20 năm qua của khoa Công nghệ thông tin. Ảnh: NVCC
Chàng thủ khoa kép với bảng điểm tốt nghiệp cao nhất trong 20 năm qua của khoa Công nghệ thông tin. Ảnh: NVCC

 

Năm 2012, khi đang là sinh viên năm 2 Nhân giành giải nhì tại kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM-ICPC cấp quốc gia. Tại kỳ thi Olympic Tin học Nhân cũng giành vị trí á quân. Năm sau đó em tiếp tục giành giải ba ở kỳ thi này và được chọn tham gia thi cấp quốc tế khu vực châu Á trong hai năm liên tiếp.

Ngoài ra, Nhân cũng tham gia hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, như hệ thống đọc truyện qua hình ảnh. Với hệ thống này, trẻ em đi ngủ nếu muốn nghe kể chuyện chỉ cần đưa hình ảnh chụp lại câu chuyện thì hệ thống sẽ tự động nhận dạng và phát ra câu chuyện đó cho bé nghe.

Tiếp sau đó, Nhân tham gia nghiên cứu đề tài “Chứng thực người dùng bằng các đặc trưng sinh trắc trong môi trường tương tác thông minh”. Từ trước đến nay người dùng thường vẫn phải đăng nhập các tài khoản bằng ID và Pass thì đề tài này sẽ giúp người dùng đăng nhâp thông tin vào hệ thống một cách tự động, liên tục và thông tin đăng nhập rất khó bị đánh cắp hay làm giả.

Nhân tham gia đề tài với nhiệm vụ nghiên cứu và đề xuất cách áp dụng các thuật toán để thực hiện bước định danh người dùng bằng đặc trưng sinh trắc (thông qua dáng đi, dọng nói, khuôn mặt, vân tay...). Ở giai đoạn đầu tiên Nhân nghiên cứu và đề xuất hệ thống chứng thực dựa vào dáng đi từ dữ liệu thu thập trong thiết bị gắn trên người như điện thoại di động, đồng hồ thông minh... Nghiên cứu này sau đó được công bố trong bài báo khoa học tại hội nghị ở Los Angeles (Mỹ).

Giai đoạn 2, Nhân nghiên cứu đặc trưng khuôn mặt và kết quả chính là khóa luận tốt nghiệp của Nhân được Hội đồng khoa học đánh giá ở thang điểm 10 tuyệt đối. Công bố này của em sau đó được đăng trên tạp chí khoa học quốc tế, độ chính xác của hệ thống do Nhân đề xuất cao hơn 10% so với các công trình công bố trước đó của các nhà khoa học thế giới.

Sau khi tốt nghiệp Nhân được trường nhận vào làm nghiên cứu viên tại Phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo của trường. Tại đây chàng trai tiếp tục đề tài nghiên cứu của mình ở giai đoạn 3 nhằm nâng cao độ chính xác của 2 hệ thống trên khi được sử dụng với những dữ liệu sinh trắc có nhiều nhiễu.

Cũng trong quá trình học, Nhân nhận được học bổng đi tham quan, thực tập của chính phủ Nhật Bản, Canada. Tháng 1/2016 tới đây Nhân được tham gia hội thảo về các thành tựu nghiên cứu mới trong lĩnh vực Khoa học máy tính của Đại học Quốc gia Singapore.

Từ những thành tích của mình Nhân nhận được hàng loạt danh hiệu, bằng khen các cấp. Đó là danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trung ương 2015, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND TP HCM, Đại học Quốc gia TP HCM...

Chia sẻ kinh nghiệm về những thành công, Nhân cho biết ngoài đam mê thì cần có kế hoạch cụ thể trong học tập cũng như nghiên cứu. Phải tự đặt ra mục tiêu cho bản thân và cố gắng hoàn thành mục tiêu đó.

"Hiện em có kế hoạch tìm kiếm học bổng để có thể học lên cao học và tiếp tục công việc nghiên cứu của mình", Trọng Nhân dự tính.

Theo Nguyễn Loan/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Huy động hơn 300 công nhân khắc phục sự cố sụt hầm Bãi Gió

Huy động hơn 300 công nhân khắc phục sự cố sụt hầm Bãi Gió

Thời sự - 1 phút trước

Theo đại diện nhà thầu, các đơn vị sẽ tập kết dây chuyền, thiết bị máy móc và bố trí hơn 20 công nhân vào thi công tại hiện trường. Sau đó sẽ có hơn 300 công nhân được huy động để tập trung xử lý, khắc phục 24/24h. Dự kiến đến ngày 22/4 sẽ hoàn thành xử lý sự cố để thông tàu Bắc - Nam.

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 10 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Đến nay, 26 quận, huyện có phường, xã phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và thống nhất phương án sáp nhập. Trong đó, nhiều địa phương cũng đã đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ về chi phí, miễn lệ phí cho công dân thay đổi giấy tờ tùy thân, thủ tục hành chính... sau sáp nhập.

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Cùng với biểu tượng quốc kỳ Việt Nam, miếng dán có ký hiệu khác nhau trên vai áo lực lượng cảnh sát cơ động trong buổi diễu binh, diễu hành nhân 50 năm ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát cơ động thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Đời sống - 11 giờ trước

16 điểm bắn pháo hoa gồm 10 điểm dọc tuyến sông Sài Gòn (1 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp) và 6 điểm tại các quận, huyện.

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Nhà sách Tiến Thọ tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn tiếp tục mở cửa hoạt động, không tuân thủ văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Top