Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thời trang trên giảng đường: Phong cách và ý thức

Thứ tư, 08:00 30/09/2015 | Xã hội

Do phong cách và quan niệm ngày càng thoáng, nhiều nữ sinh cũng “thoáng” hơn trong cách ăn mặc trên giảng đường.

Mặc dù trường học nào cũng đều có nội quy về trang phục của sinh viên (SV) khi tới giảng đường , trang phục phải đảm bảo kín đáo, gọn gàng để thuận lợi cho các hoạt động học tập và vui chơi. Tuy nhiên, do phong cách và quan niệm ngày càng thoáng mà nhiều nữ sinh cũng “thoáng” hơn trong cách ăn mặc.

Qua mặt nội quy

Hiện nay, đa số các trường đều không có quy chế cụ thể về trang phục học đường mà chỉ có quy định chung như "trang phục nghiêm túc, lịch sự". Đây có lẽ được coi là kẽ hở để cho các nàng tha hồ trưng sở thích ăn mặc của mình.

Thanh Nga - ĐH Hà Nội nổi tiếng cả khoa với phong cách ăn mặc được coi là "thoáng" nhất. Biết rõ quy định của trường phải mặc trang phục kín đáo nhưng Thanh Nga rất ít lần thực hiện điều đó. Nga là người sính diện áo hai dây và quần bò cạp trễ. Nga vẫn mặc áo hai dây đến giảng đường nhưng trong cặp luôn có thêm một chiếc áo sơ mi trắng. Mỗi khi đến tiết học của thầy cô giáo nào hơi nghiêm là Nga lại lấy chiếc sơ mi đó khoác ra ngoài áo hai dây. Vậy là mọi việc đều ổn.

 

Sinh viên có thể diện theo trào lưu nhưng không nên quá lố. Ảnh minh họa.

 

Còn mái tóc được T.L tuốt từ màu vàng lỗi thời sang màu nâu hạt dẻ mà cô cho là thời thượng và giống nữ ca sĩ trẻ P.Q.A. Đến bộ móng tay, móng chân cũng mỗi thứ một màu xanh, đỏ, tím, vàng trông thật "lạ mắt". T.L thản nhiên cho biết: "Sáng nay đi thi nhưng mình đến muộn, nghỉ luôn khỏi thi vì có rớt cũng chỉ thế thôi". Thời gian chính của T.L vẫn là đi "săn" các mốt thời trang mới lạ để có dịp "trình diễn" mỗi lần đến lớp.

Phương Mai - SV Khoa Phát thanh, Cao đẳng Truyền hình tuy không dám diện những trang phục sexy trên lớp nhưng lại thoải mái mặc nó ở lớp học thêm tiếng Anh buổi tối. Là lớp học thêm, không phải tuân thủ nội quy nào nên Mai có thể diện “tất tần tật” những kiểu trang phục mình thích như: áo hai dây, váy ngắn, quần cạp trễ hở hang... mà không sợ ai nhắc nhở hay nguy cơ ngồi viết kiểm điểm cá nhân và nếu có lời bình phẩm gì thì cũng chẳng đáng bận tâm.

Các nam SV tuy không “thoáng” như bạn nữ, nhưng cũng thoải mái mặc áo sát nách, quần hip hop lùng bùng, vằn vện để ngồi học.

Chốn giảng đường là nơi cần có sự lịch sự bỗng như biến thành sàn nhảy hip hop, nơi khoe lưng trần, ngực nở cho các bạn trẻ.

Thầy cô, bạn bè nói gì?

Khánh - SV Đại học Thủy lợi phàn nàn: "Cô bạn Lan ngồi bàn trên mình có sở thích mặc những chiếc áo "siêu mỏng" khiến cho lũ con trai bàn dưới tụi mình không tập trung nghe giảng được, nhìn vào rất khó chịu".

Bình - SV Đại học Hà Nội kể: "Lớp mình cũng có vài cô nàng đỏng đảnh. Cách ăn vận của các nàng thì thật kinh khủng, có hôm mình mong có cái lỗ để chui ngay xuống đất mà trốn. Nhóm đó cứ thay phiên nhau diễn những kiểu áo thiếu vải như áo hai dây, áo thun bó ngắn như bikini.

Nhiều lần bị thầy cô nhắc nhở, kể cả việc đã từng bị gọi lên khoa viết bản kiểm điểm nhưng họ vẫn chứng nào tật nấy". Còn thầy T - Học viện Ngân hàng bày tỏ: "Nhiều nữ sinh có sở thích mặc váy siêu ngắn, lại ngồi bàn đầu, lúc giảng bài tôi thực sự không tập trung được, nên vừa giảng bài, vừa phải nhìn chăm chăm xuống bàn dưới cùng".

 

Hình ảnh đẹp của nữ sinh trên giảng đường.

 

Ông Bùi Trung Thành, chuyên viên Phòng Công tác chính trị, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hàng ngày vẫn đảo qua tất cả các lớp trong trường để theo dõi kỷ luật của SV, thỉnh thoảng phải nhắc nhở khi SV mặc váy túm như bu gà, quần bò rách tả tơi hoặc đi đôi guốc đế kếp dày cộp cao lêu khêu chỉ chực ngã. Theo ông Thành thì "sở dĩ có những trang phục kỳ cục như vậy là do SV thiếu kiến thức thẩm mỹ. Bên cạnh đó, do các em chạy theo "mốt", thích thể hiện sự khác biệt mà không biết rằng nó không phù hợp với giảng đường".

Một giáo viên trường Cao đẳng Du lịch bày tỏ: "Việc ăn mặc phụ thuộc vào ý thức và thẩm mỹ của SV. Kể cả khi SV ăn mặc hip hop thì cũng phải chấp nhận vì đó là xu thế thời đại và là quyền tự do cá nhân. Chỉ những SV nào ăn mặc quá hở hang hoặc kệch cỡm thì tôi mới nhắc nhở, chứ không phạt vì chưa có quy định".

Có thể nói phong cách ăn mặc của SV nói riêng và người đi học nói chung là một vấn đề đáng quan tâm hiện nay. Đa số giới trẻ đều muốn thể hiện cá tính, sở thích của mình. Tuy nhiên, SV cũng cần phải hiểu rằng, học đường là nơi văn minh, nghiêm trang và lịch sự. Trang phục học đường phải kín đáo và đứng đắn để thể hiện mình là người có học và tôn trọng người khác. Các trường học cũng nên có quy định cụ thể, rõ ràng về trang phục học đường và có hình thức phạt với người mặc các trang phục hở hang, phản cảm. Đó là cách giáo dục đạo đức cần thiết cho sinh viên trước khi bước vào cuộc sống.

Theo Khổng Mai Lan/Suckhoedoisong.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 41 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 42 phút trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 43 phút trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 2 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 2 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Doanh nghiệp múc đất đá trái phép tại chân lèn Hai Vai, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia này.

Top