Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội: Con thi, bố mẹ nóng lòng “ngóng”

Thứ bảy, 07:26 18/07/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 17/7, gần 90.000 thí sinh tại Hà Nội đã tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 ở môn Ngữ văn, Ngoại ngữ. Kỳ thi được giảm tải về độ khó, song vẫn có sự cạnh tranh gắt gao ở các trường chuyên, trường công lập nổi tiếng.

Thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội: Con thi, bố mẹ nóng lòng “ngóng” - Ảnh 1.

Phụ huynh “đội nắng” chờ thí sinh bên ngoài trường thi. Ảnh: TL

"Căng" hơn vào… đại học

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học 2020 - 2021, Hà Nội sẽ có hơn 104.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS. Số học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT là 88.928 thí sinh. Có khoảng 15.000 học sinh không đăng ký dự thi, nhiều hơn 5.000 học sinh so với năm học trước. Khác với năm ngoái, kỳ thi năm nay thí sinh chỉ dự thi 3 môn: Môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút. Môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút. Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành đã được tinh giản theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS.

Về công tác tổ chức thi, ông Phạm Quốc Toản thông tin, Sở đã rà soát đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành đối với cấp THCS và THPT để đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện tham gia coi thi. Sở đã huy động hơn 12.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia vào công tác tuyển sinh. Năm nay, Hà Nội có tổng số 172 điểm thi, tổng số phòng thi là 3.773 phòng. Chương trình Tiếp sức mùa thi có sự tham gia của hàng nghìn tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ thí sinh và người thân tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Đối với các điều kiện đảm bảo an toàn an ninh, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp cùng Công an thành phố, đặc biệt có sự tham gia của Phòng An Ninh chính trị nội bộ, kiểm soát chặt chẽ ở tất cả các khâu, các quy trình của kỳ thi năm nay.

Thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội: Con thi, bố mẹ nóng lòng “ngóng” - Ảnh 2.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội có gần 90.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Trong ngày thi đầu tiên, để chăm sóc, động viên con đi thi, nhiều phụ huynh đã bố trí công việc để đưa đón con đi thi, thậm chí xin nghỉ làm để ngồi ngoài trường thi đợi con. Chia sẻ về mối lo khi con dự thi vào Trường THPT Thăng Long, chị Thanh Huyền cho biết: "Mọi năm, tầm này cả gia đình đang đi du lịch, nhưng năm nay chúng tôi dành mọi thời gian để phục vụ, động viên con thi cử. Kỳ thi này khá quan trọng nên con đã được chuẩn bị sớm, từ ôn tập đến làm thử các đề thi bởi năm nay, một số trường chuyên, trường công lập nổi tiếng vẫn duy trì "tỷ lệ chọi" khá cao, thậm chí còn hơn cả vào đại học trước đây".

Phụ huynh Trần Văn Hòa (ở quận Hoàng Mai) chia sẻ: "Ngay từ năm lớp 7, con tôi đã học kỹ 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để chuẩn bị thi vào lớp 10. Hàng năm, tôi đều chứng kiến kỳ thi có hàng vạn thí sinh không đỗ, nên tâm lý của bố mẹ và con cũng khá áp lực. Dù con không chọn trường chuyên, nhưng dự thi vào trường công lập cũng không hề dễ dàng. Cũng may là năm nay chỉ thi 3 môn nên con ôn thi cũng đỡ vất vả so với dự kiến thi 4 môn".

Đề Văn vừa tầm, không nhiều bất ngờ

Thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội: Con thi, bố mẹ nóng lòng “ngóng” - Ảnh 3.

Tình nguyện viên “Tiếp sức mùa thi” nhiệt tình mời nước phụ huynh bên ngoài trường thi.

Sáng 17/7, gần 89.000 thí sinh tham gia dự thi vào 10 THPT năm học 2020 - 2021 tại Hà Nội với môn Ngữ văn. Kết thúc buổi thi, nhiều thí sinh tâm trạng trái ngược nhau về phần làm bài của mình. Một số thí sinh vui vẻ vì làm được bài, trong khi đó vẫn có thí sinh "than" đề dài và tương đối khó.

Một số giáo viên Ngữ văn tại Hà Nội nhận định, đề thi năm nay cơ bản giống với các năm trước, không nhiều sự bất ngờ, mang tính thay đổi như đề thi tại TPHCM hay một số tỉnh, thành khác. Thầy Nguyễn Phi Hùng, giáo viên Ngữ văn Trường THPT Anhxtanh cho biết, đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm nay vẫn giữ cấu trúc quen thuộc như đề thi năm trước với hai phần. Phần I, kiểm tra khả năng đọc hiểu văn bản Viếng lăng Bác - bài thơ các em được học trong chương trình học kì II. Phần II là một câu chuyện ngắn trích trong sách Ngữ văn 9 và yêu cầu nghị luận về mối quan hệ giữa cách ứng xử và nhân cách của con người.

"Nội dung kiến thức đề ra nằm trong chương trình Ngữ văn 9. Không có câu hỏi nào nằm trong phần giảm tải kiến thức mà Bộ GD&ĐT đã công bố. Với cấu trúc quen thuộc, các câu hỏi vào những phần kiến thức các em mới được học, ôn, những học sinh có quá trình ôn tập chu đáo, kĩ năng làm bài thành thạo sẽ hoàn thành tốt đề thi này. Phổ điểm chủ yếu sẽ rơi vào khoảng 6-7 điểm", thầy Phi Hùng chia sẻ thêm.

Còn cô Nguyễn Thị Thu Trang, giáo viên Ngữ văn trường Phổ thông Liên cấp Wellspring lại nhận định, đề thi Văn năm nay vừa sức với học sinh, kiể̉m tra toàn diện kiến thức nghị luận văn học và nghị luận xã hội. Với đề này, học sinh đã ôn tập theo hướng dẫn của thầy cô trên lớp sẽ đạt được phổ điểm từ 6-7,5.

Chiều 17/7, các thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ. Kết thúc buổi thi, nhiều học sinh và giáo viên đánh giá đề thi môn Tiếng Anh năm nay nằm trong chương trình học, chủ yếu là lớp 9 THCS và không có nội dung thuộc về các phần học đã được Bộ GD&ĐT tinh giảm. Tuy nhiên, để đạt điểm cao, đòi hỏi thí sinh nắm chắc từ vựng, ngữ pháp và kỹ năng làm bài.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, kỳ thi vào lớp 10 THPT có số thí sinh đăng ký dự thi là 88.901 thí sinh, tổng số thí sinh dự thi là 88.526 thí sinh. Trong môn Ngữ văn, số thí sinh vắng mặt 446 thí sinh, có 3 thí sinh vi phạm Quy chế thi, không có hiện tượng đặc biệt khác nào. Ngày 18/7, các thí sinh sẽ dự thi môn Toán vào buổi sáng, thời gian làm bài 120 phút. Các thí sinh đăng ký thi vào trường chuyên sẽ thi môn chuyên vào chiều 18/7 và sáng 19/7. Các thí sinh thi hệ song bằng các trường chuyên sẽ thi vào ngày 20/7.

 Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 1 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 2 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top