Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thi THPT Quốc gia: “Xâm nhập mặn” vào đề thi Địa lý

Chủ nhật, 12:54 03/07/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Kết thúc buổi thi môn Địa lý vào sáng nay, nhiều thí sinh cho biết đề thi bám sát chương trình. Thí sinh cũng rất hào hứng với câu hỏi đưa xâm nhập mặn vào đề thi.

Môn thi Địa lý vào sáng nay là môn thi tự luận, thời gian làm bài 180 phút. Đây cũng là môn xã hội thứ 2 được hoàn thành sau môn Ngữ văn. Môn Địa lý là môn tự chọn, bởi thế số lượng thí sinh dự thi không nhiều như những môn Toán, Ngoại ngữ và Ngữ văn.

Kết thúc giờ thi môn Địa lý kỳ thi THPT Quốc gia 2016, nhiều thí sinh đã trở ra trường thi từ khá sớm với tâm trạng khá thoải mái. Theo những thí sinh này, dù thời gian làm bài còn tận 15 - 20 phút nhưng do hoàn thành bài thi, tuân thủ các quy định và nộp lại giấy nháp và đề thi nên được ra sớm, trong khi nhiều thí sinh vẫn còn đang làm bài.

Đề thi môn Địa lý kỳ thi THPT Quốc gia 2016.
Đề thi môn Địa lý kỳ thi THPT Quốc gia 2016.

Tại điểm thi trường ĐH Công đoàn, không nhiều thí sinh tỏ ra thất vọng về bài thi của mình. Thậm chí nhiều thí sinh khá tự tin với bài làm và dự tính đạt điểm 8 - 9. Tại điểm thi này, nhiều thí sinh lựa chọn môn Địa lý là môn tự chọn để vừa xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển vào đại học theo khối C.

Thí sinh Lê Văn Mạnh cho biết: “Đề thi không quá khó, nhưng theo em là hơi dài, do đó phải nêu các ý chính, chứ không lan man mất thời gian mà không được điểm. Đề thi năm nay không khó hơn so với mọi năm, các kiến thức đều nằm trong chương trình và phạm vi ôn tập. Em cũng dự đoán có câu hỏi về biển, nhưng về xâm nhập mặn (phần 2, câu IV) cũng được em ôn tập kỹ nên làm được câu này”.

Còn tại điểm thi trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, một số thí sinh cho hay, đề thi không quá khó, nhưng khá dài, câu bài tập vẽ biểu đồ (câu III) khiến nhiều thí sinh hơi mất thời gian để vẽ và nhận xét biểu đồ. Tuy nhiên, đây lại là câu tương đối dễ vì các số liệu đã cho khá đầy đủ.

Tỏ ra ấn tượng với đề thi, thí sinh Nguyễn Thanh Hương chia sẻ: “Em thấy khá thú vị với đề thi năm nay. Đề thi không quá khó, đều đề cập tới tất cả các vấn đề trong việc bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển kinh tế. Nếu như câu I đề cập tới hai vấn đề đa dạng sinh học nước ta và ảnh hưởng tích cực của quá trình đô thị hóa; Câu II đề cập tới các khu kinh tế ven biển miền Trung nước ta; Câu III nói về dân số và lao động; câu IV nói về tình trạng xâm nhập mặn ở Đồng bằng Sông Cửu Long”.

Chiều nay, các thí sinh sẽ tiếp tục dự thi ở môn Hóa học, đây là môn thi tự chọn, thời gian làm bài 90 phút (từ 14h30) theo hình thức trắc nghiệm.

Thanh Hằng

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 2 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 5 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top