Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thi THPT Quốc gia: Phụ huynh cũng được ăn cơm miễn phí

Thứ sáu, 12:28 01/07/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Hàng trăm suất cơm, sữa, nước uống miến phí đã được trao đến tận tay cho phụ huynh và sĩ tử phục vụ cho buổi thi đầu tiên tại cụm thi Vinh (Nghệ An).

Trong buổi thi đầu tiên sáng 1/7, thời tiết tại TP.Vinh khá nắng nóng, oi bức, khiến các bậc phụ huynh ngồi bên ngoài chờ con càng thêm vất vả.

Thời gian làm bài thi môn Toán kéo dài 180 phút nên nhiều phụ huynh ở Nghệ An đã phải kéo nhau ra Công viên phường Trường Thi (TP.Vinh) hóng mát ngồi đợi, một số khác lại đem theo võng đến ngủ.


Ngóng chờ con từ phía bên ngoài. Ảnh: Phan Ngọc

Ngóng chờ con từ phía bên ngoài. Ảnh: Phan Ngọc


Thời tiết nắng nóng, một số phụ huynh tìm đến công viên ngủ trong lúc chờ con làm bài thi. Ảnh: Phan Ngọc

Thời tiết nắng nóng, một số phụ huynh tìm đến công viên ngủ trong lúc chờ con làm bài thi. Ảnh: Phan Ngọc

Trong khi đó, phía ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh mệt mỏi, ngồi “bó gối”, ngóng mắt vào trường thi đợi con dưới cái nắng như đổ lửa.

Đến 10h, Hội sinh viên trường Đại học Vinh bắt đầu phát cơm, sữa và các vật dụng thiết yếu như quạt cầm tay, mũ cho phụ huynh.


Các bạn sinh viên tình nguyện tạo vòng vây giữa trời nắng nóng để tránh tình trạng lộn xộn trước cổng trường. Ảnh: Phan Ngọc

Các bạn sinh viên tình nguyện tạo vòng vây giữa trời nắng nóng để tránh tình trạng lộn xộn trước cổng trường. Ảnh: Phan Ngọc


Điểm giữ đồ cho các thí sinh ở ngoài cổng trường. Ảnh: Phan Ngọc

Điểm giữ đồ cho các thí sinh ở ngoài cổng trường. Ảnh: Phan Ngọc


Cơm miến phí phục vụ thí sinh và người nhà ngay trước cổng trường. Ảnh: Phan Ngọc

Cơm miến phí phục vụ thí sinh và người nhà ngay trước cổng trường. Ảnh: Phan Ngọc

Đặc biệt, sáng nay tại điểm thi trường Đại học Công nghiệp Vinh trở nên sôi động hơn với sự tham gia tiếp sức mùa thi của 25 bạn sinh viên người Thái Lan và Lào. Nhóm sinh viên ngoại quốc này đã cùng nhau phát sữa, bút chì, nước miễn phí cho thí sinh và phụ huynh.


Nhóm sinh viên đến từ Lào và Thái Lan đồng hành cùng thí sinh. Ảnh: Phan Ngọc

Nhóm sinh viên đến từ Lào và Thái Lan đồng hành cùng thí sinh. Ảnh: Phan Ngọc

Ngồi bệt xuống đất trong đám người chen chúc nhau ngóng chờ con trước cổng chính của trường, một tay cầm đồ đạc, tay kia cầm theo cơm hộp và sữa vừa được các bạn sinh viên trao cho, bà Trần Thị Tuyết (50 tuổi, ngụ huyện Tân Kỳ, Nghệ An) vui mừng cho biết: “Không có anh em, bạn bè gì ở đây nên hai mẹ con tôi phải thuê phòng trọ để ở với giá 350.000 đồng/ngày. Tốn kém lắm nhưng chẳng biết làm sao, cũng may được các bạn sinh viên quan tâm phục vụ cho cơm nước không thì tôi không biết xoay xở làm sao”.


Nhiều nhóm sinh viên lại nấu cơm, nước phụ vụ sinh viên ăn uống và nghi ngơi ngay tại nhà

Nhiều nhóm sinh viên lại nấu cơm, nước phụ vụ sinh viên ăn uống và nghi ngơi ngay tại nhà

Bạn Trần Thị Thanh Ngọc cho biết, ngoài nước đá được phục vụ liên tục cho các bậc phụ huynh và các sỹ tử trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay thì chúng tôi còn kêu gọi được hơn 6000 suất cơm, 15.000 hộp sữa miến phí nữa.

Số lượng cơm này sẽ được chia đều cho những ngày thi, không giới hạn số lượng mà ai ăn được bao nhiêu thì sẽ được phát bấy nhiêu.

Phan Ngọc

Phan Ngọc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 5 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 8 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top