Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thí sinh “thiệt thòi” gì trong kỳ thi quốc gia 2015?

Chủ nhật, 17:24 21/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet – Dù đã tính tới nhiều phương án để kỳ thi THPT quốc gia 2015 được thuận lợi, tạo điều kiện cho thí sinh và các trường trong tuyển sinh, thế nhưng, vẫn còn nhiều điểm khiến thí sinh bất lợi trong kỳ thi.

Bộ GD&ĐT vừa công bố chi tiết Dự thảo quy chế kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, trong đó nhiều điểm khác biệt so với kỳ thi trước. Dù dự thảo hướng nhiều hơn tới quyền lợi cho thí sinh, thế nhưng nếu xem xét kỹ lưỡng, kỳ thi THPT 2015 vẫn có những điểm cần điều chỉnh, nếu không đây sẽ trở thành bất lợi, gây khó cho thí sinh và các trường ĐH, CĐ khi tuyển sinh.

Trước hết, việc chuyển thang điểm lên 20 sẽ có một số khó khăn cho thí sinh, trước đây thí sinh đã quen với việc chấm theo hệ số 10, nên việc ôn tập cũng như làm bài cũng hướng đến thang điểm 10. Vì thế, nếu chuyển sang thang điểm 20 thí sinh thêm bối rối vì không biết ôn tập ra sao, khi chưa được làm quen với đề thi thang điểm 20.

Bên cạnh đó, thí sinh thêm một mối lo khác khi một số trường ĐH tổ chức tuyển sinh riêng theo phương án kết hợp điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia và điểm học trong quá trình THPT (xét học bạ) thì sẽ bị vênh giữa hai dữ liệu điểm. Điều này cũng gây ra rắc rối cho cả thí sinh lẫn các trường, vì sẽ phải điều chỉnh lại hệ số điểm, hoặc nâng hệ số xét học bạ lên.

Kỳ thi 2015 được Bộ GD&ĐT gộp cả thí sinh THPT lẫn hệ GDTX làm một, do đó với nhiều thí sinh hệ GDTX chỉ muốn dự thi tốt nghiệp cũng có phần khó khăn hơn, khi làm chung đề với hệ THPT, mất đi điều kiện giống các năm trước đây được làm đề thi riêng, được đánh giá là dễ hơn so với đề thi THPT.

Kỳ thi THPT quốc gia 2015 có nhiều sự điều chỉnh so với những năm trước.

Kỳ thi THPT quốc gia 2015 có nhiều sự điều chỉnh so với những năm trước.

Nhằm hạn chế thí sinh “ảo” khi tham gia xét tuyển ĐH, CĐ, Bộ chỉ cho mỗi thí sinh 4 giấy kết quả thi. Mỗi 1 giấy chứng nhận kết quả thi để đăng ký xét tuyển trong mỗi đợt, trên mỗi giấy đều ghi rõ đợt xét tuyển và có in mã vạch để nhận dạng từng đợt xét tuyển. Trường hợp thí sinh nộp nhầm giấy sẽ không được công nhận, như vậy mất thời gian để biết mình nộp sai, đến trường lấy lại hồ sơ.

Trong trường hợp thí sinh rút hồ sơ, trường phải hủy trên hệ thống, lúc đó thí sinh mới có thể nộp vào trường khác gây mất thời gian, tốn kém đi lại cho thí sinh. Nhiều trường vì muốn tuyển đủ chỉ tiêu nên cho thí sinh trúng tuyển ngay. Thí sinh rút hồ sơ, trường gây khó dễ bằng cách yêu cầu phải mang giấy trúng tuyển đến nộp lại, hoặc viết đơn xin không nhập học… điều đã từng xảy ra mấy năm gần đây.

Theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, sau khi công bố Dự thảo, Bộ sẽ tiếp tục tiếp thu các đóng góp, phản biện xã hội để hoàn thiện. Dự kiến, Bộ sẽ công bố quy chế chính thức trước Tết Âm lịch. Như vậy, sau một thời gian chờ đợi, đến nay học sinh vẫn chưa nắm được cụ thể về quy chế để yên tâm ôn tập, dẫn đến áp lực vừa học vừa “hóng” quy chế thi.

Quang Huy

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top