Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thí sinh “hụt hẫng” vì các trường công an nâng tiêu chí xét tuyển

Thứ ba, 19:19 12/02/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều thí sinh cảm thấy lo lắng, hụt hẫng khi tiêu chí tuyển sinh hệ đại học chính quy các trường khối công an nhân dân năm 2019 nâng điều kiện sức khỏe, học lực.

Cục Đào tạo (Bộ Công an) mới đây đã có thông báo một số nội dung triển khai công tác tuyển sinh đại học, trung cấp hệ chính quy năm 2019. Về cơ bản, giống năm 2018 về đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình tổ chức sơ tuyển, xét tuyển. Tuy nhiên, có một số điểm được điều chỉnh.

Để nâng cao chất lượng nguồn tuyển, các trường công an cũng sẽ tăng điều kiện với thí sinh tham gia xét tuyển. Cụ thể, tiêu chuẩn sức khỏe cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường Công an được thực hiện theo công văn số 3026 (năm 2017) của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Công an nhân dân.

Riêng chỉ số BMI (được tính bằng cân nặng chia bình phương chiều cao) của thí sinh được quy định phải đạt từ 17.9 (đối với nam) và 18.02 (đối với nữ) đến dưới 30 (đối với cả nam và nữ).

Thí sinh bị cận thị được đăng ký dự tuyển vào các trường công an phải cam kết chữa trị khỏi khi trúng tuyển. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi-rút viêm gan B (phân loại sức khỏe đạt loại 3) sẽ không thuộc đối tượng xét tuyển.


Năm 2019, các trường khối công an có một số điều chỉnh trong tiêu chí tuyển sinh.

Năm 2019, các trường khối công an có một số điều chỉnh trong tiêu chí tuyển sinh.

Một điểm đáng chú ý, phương thức tuyển sinh năm 2019 của khối trường công an được thay đổi theo hướng xét tuyển kết hợp giữa kết quả thi THPT Quốc gia (chiếm tỷ lệ 75% điểm xét tuyển) và kết quả học bạ THPT (chiếm tỷ lệ 25% điểm xét tuyển). Những mùa tuyển sinh năm trước, khối trường này chỉ xét tuyển bằng điểm thi THPT Quốc gia.

Theo cách thức mới, điểm xét tuyển vào các trường công an sẽ gồm: điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019; điểm trung bình kết quả học tập trong 3 năm THPT; điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Ngoài ra, các thí sinh đăng ký vào trường công an phải đạt tiêu chuẩn học lực loại trung bình trở lên các năm THPT, riêng môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 7 điểm trở lên.

Năm 2019, chỉ tiêu theo từng tổ hợp môn đối với trường sử dụng nhiều tổ hợp để xét tuyển được Cục Đào tạo quy định rõ. Tổ hợp A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) chiếm 30% tổng chỉ tiêu được giao; D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) chiếm 30% tổng chỉ tiêu được giao; C03 (Toán, Văn, Sử) chiếm 40% tổng chỉ tiêu được giao.

Như vậy, so với các kỳ tuyển sinh trước, năm nay ngoài việc các trường khối công an giảm chỉ tiêu, còn có thêm nhiều quy định khác khó hơn để chọn lọc thí sinh. Sau khi biết được thông tin nói trên, nhiều thí sinh cảm thấy hụt hẫng vì nhiều khả năng không đủ tiêu chí để vượt qua vòng sơ tuyển.

Lo lắng cho kỳ tuyển sinh sắp tới, Đức Hưng (đang học lớp 12 tại Hà Nội) chia sẻ: “Em có dự định thi vào các trường khối công an, tuy nhiên sau khi xem một số điều chỉnh quy định mới em thấy kỳ tuyển sinh năm nay sẽ khó hơn trước nhiều. Một số thí sinh chưa dự thi đã biết mình không đủ điều kiện về sức khỏe, đặc biệt là môn học phải có điểm tổng kết từ 7.0 trở lên”.

Em cũng có kế hoạch xét tuyển vào các trường khối công an để gia đình đỡ chi phí ăn học, ra trường được thu xếp công việc… Tuy nhiên, chỉ tiêu cho nữ là rất thấp chỉ khoảng 10% mỗi ngành, đã vậy năm nay lại thêm nhiều quy định mới chặt chẽ hơn nên chắc sẽ khó hơn so với các năm khác” - Thu Hoài, thí sinh kỳ tuyển sinh đại học năm 2019 cho hay.

Theo một số chuyên gia tuyển sinh, việc các trường khối công an nhân dân nâng tiêu chí xét tuyển trong những năm gần đây cũng là điều dễ hiểu, bởi đây là ngành đặc thù cần có sức khỏe và học lực tốt. Tuy nhiên, bổ sung điều kiện điểm trung bình môn phải đạt từ 7 trở lên của năm 2019 vô tình loại cả những thí sinh có nỗ lực trong thời gian ôn thi, ngoài ra cách này cũng dễ nảy sinh tiêu cực xin điểm, chạy điểm để làm “đẹp” học bạ.

Tuyển sinh đại học năm 2019 có gì mới? Tuyển sinh đại học năm 2019 có gì mới?

GiadinhNet - Dự kiến, sẽ có một loạt sự điều chỉnh, bổ sung trong tuyển sinh đại học năm 2019 so với các năm trước.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 16 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top