Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thêm bài tập trong sách giáo khoa lớp 1 khiến phụ huynh rối não: Con chưa biết viết đã yêu cầu điền đủ loại họ tên và việc nhà

Thứ hai, 17:31 19/10/2020 | Xã hội

Mới học những bài đầu tiên, thế nhưng Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 trong bộ Cánh diều đã nhận về hàng loạt những tranh cãi.

Từ năm học 2020-2021 sẽ bắt đầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và sách giáo khoa mới đối với lớp 1. Sau hơn 1 tháng giáo viên và học sinh cả nước học theo chương trình này, bên cạnh những phản hồi tích cực thì các bộ sách cũng gây ra không ít ý kiến trái chiều từ phía dư luận.

Mới đây, trong 1 group bàn chuyện học hành dành cho phụ huynh có con đang học Tiểu học vừa có 1 bà mẹ lên tiếng vì "bất lực" không biết chỉ con thế nào cho đúng. Cụ thể, người này viết: "Cho con học mà phát điên. Chẳng hiểu sao mới đầu năm lớp 1 bài tập Tự nhiên và Xã hội đã yêu cầu các con viết các thành viên và công việc nhà của mỗi thành viên rồi!".

Thêm bài tập trong sách giáo khoa lớp 1 khiến phụ huynh rối não: Con chưa biết viết đã yêu cầu điền đủ loại họ tên và việc nhà - Ảnh 1.

Đề bài trong Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 (bộ Cánh diều) đang khiến nhiều người tranh cãi vì yêu cầu quá khó với học sinh vừa đi học.

"Không hiểu giao bài cho học sinh hay giao bài cho phụ huynh đây nữa?", bà mẹ có con học lớp 1 này băn khoăn.

Bài đăng của phụ huynh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều cư dân mạng. Nhiều người cho rằng, bài tập này giao cho các bé ngay trong những tuần đầu tiên của chương trình học là chưa hợp lý. "Vừa học được vài tuần, lại bắt học sinh lớp 1 viết cả tên các thành viên, rồi công việc là quá khó, vì nhiều bé giờ viết còn chưa thạo mà!', là một trong những bình luận của cư dân mạng.

Bên cạnh đó, một số phụ huynh khác lại "hiến kế" phương pháp dạy con đối với bài tập này. Theo đó, họ cho rằng, hãy nói cho các bé biết họ tên và công việc của bố mẹ, sau đó hướng dẫn con viết ra nháp, kế tiếp để con tự hoàn thành bài tập. "Cái này thì đồng hành cùng con thôi! Mình sẽ thảo luận với con, rồi viết cùng con ra nháp, sau đó con chép chữ vào", một cư dân mạng viết.

Hiện tại, bài đăng "than thở" về yêu cầu bài tập trong Vở bài tập Khoa học và Xã hội lớp 1 của bậc phụ huynh này vẫn đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thêm bài tập trong sách giáo khoa lớp 1 khiến phụ huynh rối não: Con chưa biết viết đã yêu cầu điền đủ loại họ tên và việc nhà - Ảnh 2.

Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 (bộ Cánh diều).

Trước sự băn khoăn của nhiều phụ huynh, chúng tôi đã liên hệ với 1 giáo viên (xin được giấu tên) dạy Tiểu học đã có gần 20 năm kinh nghiệm ở Hà Nội. Hiện trường của cô đang dạy bộ sách Cánh diều.

Giáo viên này khẳng định, bài tập này thuộc bài 1 trong Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 (bộ Cánh diều). Theo cô, với yêu cầu đề bài này đối với học sinh lớp 1 ngay từ những bài đầu chương trình là "khá khó". Bởi lẽ, sau hơn 1 tháng dạy, có thể nhiều em học sinh viết chưa tốt nên cô chỉ hướng dẫn các con nêu ra, chưa điền vào bài.

"Đối với bài tập này khi dạy trên lớp, đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn các con kể ra họ và tên, một số công việc nhà của các thành viên trong gia đình. Sau đó, sẽ hỏi các con cảm nhận của các thành viên khi làm việc nhà? 

Cuối cùng chốt lại sẽ nhắn nhủ đến các con rằng, việc cùng chia sẻ việc nhà là thể hiện sự quan tâm giữa các thành viên trong gia đình", cô giáo này chia sẻ phương pháp dạy của bản thân đối với bài tập này.

Tương tự, với những bài có yêu cầu giống như trên, trong khoảng thời gian học sinh mới bắt đầu học viết chữ này, cô cũng sẽ chỉ yêu cầu học sinh kể ra, sau đó chốt lại vấn đề. Riêng việc điền vào vở bài tập sẽ được cô hướng dẫn và thực hiện sau khi học sinh đã viết thạo.

Lê Đạt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 49 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top