Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thầy giáo 9x đẹp trai, giọng Anh - Anh chuẩn được sinh viên yêu mến

Thứ tư, 15:06 08/11/2017 | Xã hội

Thầy giáo - Thạc sĩ Đặng Sơn Tùng đang được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội nhờ vẻ đẹp trai. Thế nhưng, vẻ ngoài cuốn hút chưa phải là điểm cuốn hút duy nhất ở thầy giáo này mà phải kể đến khả năng ngoại ngữ, giọng nói Anh - Anh chuẩn.

Thầy giáo Sơn Tùng được học trò khoe trên Facebook vì đẹp trai.
Thầy giáo Sơn Tùng được học trò khoe trên Facebook vì đẹp trai.

Đặng Sơn Tùng là một giáo viên trẻ, thuộc thế hệ 9x. Thầy Tùng mới bước vào nghề được 1 năm nhưng đã để lại ấn tượng sâu đậm với các học trò.

Nói về thầy Tùng, các bạn sinh viên trường ĐH FPT Greenwich ấn tượng nhất là vẻ đẹp trai và chất giọng Anh - Anh (lối nói Tiếng Anh của người Anh, thường để phân biệt với giọng Anh - Mỹ, PV) quý phái.

Trước đây, Đặng Sơn Tùng học ngành Quản trị doanh nghiệp tại Đại học RMIT Việt Nam, sau đó học lên thạc sĩ ngành Marketing tại trường University of Liverpool, nước Anh.

Giọng Anh - Anh đặc trưng của thầy Tùng tưởng rằng chỉ mới xuất hiện khi thầy giáo học thạc sĩ. Nhưng thực tế thầy Tùng đã luyện giọng Anh - Anh từ khi còn bé.

Thầy chia sẻ: “Mình lựa chọn cách nói tiếng Anh này vì ngày xưa khi xem bộ phim Harry Potter, mình cảm thấy rất thích giọng của các bạn diễn viên. Mình đã bị thu hút hoàn toàn nên đã luyện giọng Anh - Anh từ đó”.


Công việc của thầy Tùng yêu cầu dạy bằng song ngữ (cả Tiếng Việt và Tiếng Anh). Thầy Tùng dạy môn Marketing.

Công việc của thầy Tùng yêu cầu dạy bằng song ngữ (cả Tiếng Việt và Tiếng Anh). Thầy Tùng dạy môn Marketing.

“Mình giảng bằng Tiếng Anh sau đó giảng lại bằng Tiếng Việt để các bạn có thể nắm được nội dung của bài học một cách tốt nhất. Nhưng cũng phải kể đến trình độ Tiếng Anh của các bạn sinh viên trường mình cũng thuộc dạng khá trên mặt bằng chung. Ngoài ra cũng có một số bạn sinh viên xuất sắc chỉ nghe giảng bằng Tiếng Anh cũng nắm đủ nội dung bài học, không cần nghe đoạn giảng lại bằng Tiếng Việt”.

Thầy Tùng tiết lộ thêm rằng mẹ của thầy là một giáo viên luyện IELTS nổi tiếng ở Hà Nội. Nhờ có người mẹ là giáo viên Tiếng Anh giỏi nên thầy Tùng sớm được học ngoại ngữ.

Thầy Tùng cho biết: “Khi về Việt Nam làm công việc giảng dạy, ban đầu mình có một chút “sốc” nhẹ vì sinh viên còn hơi lạ lẫm với giọng Tiếng Anh của nước Anh nên một số bạn thì thích còn một số bạn nghe giảng không hiểu bài lắm. Sau này, thầy và trò làm quen dần, các bạn đã thích giọng Anh - Anh này”.

Chất giọng Anh - Anh thường bị quy rằng “nói Tiếng Anh điệu” nhưng lối nói này lại mang tới sự quý phái, cuốn hút riêng.

Dù mới chỉ bước vào nghề giáo được 1 năm nhưng thầy Tùng cảm thấy rất gắn bó với nghề. Thầy nói: “Mình chọn nghề giáo vì có lẽ một phần vì nó ở trong bộ gene của mình (cười), bởi vì mẹ của mình cũng là giáo viên được rất nhiều học trò quý mến”.

“Điều làm mình vui nhất khi dạy học có lẽ là được tiếp xúc với các sinh viên. Mình có cảm giác như được sống lại thời sinh viên của mình một lần nữa. Thêm nữa, việc đi dạy làm mình cảm giác giống như được chăm sóc các con nên mình thấy rất thích thú”.

Khi được hỏi rằng thầy giáo có nhiều fans nữ ở trường hay không, thầy Tùng đáp rằng: “Thực ra mình nghĩ là các em sinh viên yêu quý và nể trọng mình như một người anh trai, nên mình không nghĩ là sẽ có sinh viên nào tỏ tình với mình đâu”.

Ngoài những thông tin đã chia sẻ về nghề nghiệp, thầy Sơn Tùng còn tiết lộ rằng thầy có chiều cao 1,81m - chiều cao tiêu chuẩn của một người mẫu. Trên Facebook của thầy giáo trẻ cũng có rất nhiều ảnh đẹp. Thế nhưng thầy lại chưa từng làm người mẫu ảnh hay quảng cáo cho nhãn hàng nào.

Một số hình ảnh khác của thầy giáo điển trai, nói giọng Anh - Anh chuẩn
Một số hình ảnh khác của thầy giáo điển trai, nói giọng Anh - Anh chuẩn

Theo Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 7 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Top