Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thần đồng Nhật Minh: Toán khó làm được, toán dễ vò đầu

Thứ năm, 15:00 04/12/2014 | Xã hội

Minh rất thích giải những bài toán khó và thường tìm ra đáp án một cách dễ dàng. Nhưng với những bài toán dễ, Minh lại rất lúng túng, thường giải chậm hơn rất nhiều so với các bạn.

Cậu bé Phan Đăng Nhật Minh trở nên nổi tiếng khắp cả nước sau khi trở thành quán quân game show Chinh phục - cuộc thi được truyền hình trên kênh VTV6 tháng 10 vừa qua. Với một trí nhớ siêu đẳng, màn trả lời nhanh như điện và chính xác gần như tất cả câu hỏi trong cả lĩnh vực toán học, văn học và xã hội của cậu đã làm nhiều người lớn phải tròn mắt thán phục.

Khó khăn lắm chúng tôi mới tiếp xúc được với cậu bé vốn được được mệnh danh là “vua tốc độ”, “Lê Quý Đôn thời hiện đại”, vì Phan Đăng Nhật Minh rất nhút nhát, ngại giao tiếp. Mãi đến khi có sự giúp sức của thầy Cáp Kim An – Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Hải Lăng thì Minh mới gượng gạo kể về mình. Và một điều hết sức khó tin là Minh rất thích giải những bài toán khó và thường tìm ra đáp án một cách dễ dàng. Nhưng với những bài toán dễ, Minh lại rất lúng túng, thường giải chậm hơn rất nhiều so với các bạn.

“Vua tốc độ” biết đọc, tính lúc 18 tháng tuổi

Một ngày cuối tháng 11, chúng tôi tìm đến ngôi trường THCS Thị trấn Hải Lăng (huyện Hải Lăng, Quảng Trị) để lần thứ hai thuyết phục cậu bé thần đồng chia sẻ về bản thân. Ngôi trường có bề dày thành tích bậc nhất tỉnh Quảng Trị nằm trên con đường mang tên Bùi Dục Tài - người khai khoa Tiến sĩ đầu tiên năm 1502 của xứ Đàng Trong, được “Sắc tứ vinh quy”, được đề danh ở bia đá Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội), người làng Câu Nhi, xã Hải Tân, huyện Hải Lăng, Quảng Trị.

Vẻ mặt đầy ái ngại, nhút nhát nhưng khi được sự động viên từ thầy Cáp Kim An – Hiệu trưởng Trường THCS Thị trấn Hải Lăng và mẹ là cô Nguyễn Thị Gái, Minh dần cởi mở hơn chút ít.

Phan Đăng Nhật Minh (chính giữa) - đã trở thành quán quân đầu tiên của Chinh Phục - Vietnam’s Brainiest Kid, mùa giải đầu tiên lứa tuổi 13-14.

 

Chia sẻ niềm vui về cậu con trai với PV, cô Nguyễn Thị Gái - giáo viên Trường tiểu học Hải Thọ (huyện Hải Lăng) cho biết: Hồi còn bé, Minh đã thể hiện khả năng đặc biệt và sở thích khác thường so với những đứa trẻ cùng trang lứa.

Lúc 4 tháng tuổi, em đã thích xem những chương trình giải trí theo kiểu hỏi đáp kiến thức như Chiếc nón kì diệu, rồi xem bản tin tiếng Anh, tiếng Pháp, dạy học tiếng nước ngoài… 6 tháng tuổi, Minh đã nhận biết được những con số, đồ vật. Khi tròn 18 tháng tuổi, nhìn lên ti vi, Minh cứ đọc vanh vách các dòng chữ. Bế con đi quanh làng, cứ trông thấy các dòng chữ ở bờ tường, bảng quảng cáo là Minh đọc trôi chảy.

Sau nhiều lần như thế, cô Gái mua vài cuốn truyện cổ tích về cho Minh đọc và Minh đọc vanh vách hết ba trang liền, không bỏ sót chữ nào. “Lúc đó vợ chồng tôi hết sức ngạc nhiên, không tin vào mắt mình vì với một đứa trẻ bình thường thì đó là điều không thể” – cô Gái nhớ lại.

Ít lâu sau khi Minh đi học mầm non, cô Gái lại phát hiện con trai mình còn làm được phép tính, giải toán rất nhanh. Cô Gái kể, Minh có khả năng ghi nhớ số điện thoại của người lạ. Chỉ cần đọc hoặc nghe qua một lần là có thể nhớ được số của người đó. Còn cứ đố phép tính cộng, trừ, nhân, chia là Minh tính nhẩm trong đầu và đưa ra đáp số chớp nhoáng. Khả năng học tiếng Anh của Minh cũng rất ấn tượng khi Minh có thể đọc được các con số bằng tiếng Anh trong phạm vi 100 khi chỉ cần một lần nghe qua.

Dân làng gọi Minh là “thần đồng”, tin tức truyền miệng khiến nhiều người tò mò đến xem. Ngoài ra, Minh còn được các bạn học đặt cho nhiều biệt danh như Google, Cậu bé mặt trời, Thánh Minh, Super Cold Boy... Nhật Minh chia sẻ, niềm đam mê làm toán của cậu bắt đầu từ việc đọc các bài tính trong cuốn sổ của ông nội. Ông nội là thầy giáo làng, trước năm 1975 đi dạy thuê cho các trường tư; sau đó tiếp tục dạy học ở các trường nhà nước. Ngoài ra, trong số người thân của Minh cũng có rất nhiều người là nhà giáo.

Đặc biệt mẹ Minh – cô Nguyễn Thị Gái cũng là một giáo viên dạy giỏi của huyện Hải Lăng. Truyền thống hiếu học như vậy đã tiếp thêm động lực để Phan Đăng Nhật Minh có ý chí học tập, đam mê khoa học. Thầy Cáp Kim An cho hay, Minh rất thông minh và đặc biệt có trí nhớ tuyệt vời, có lẽ xuất phát từ gen di truyền. Ông nội của Minh cũng là người có trí nhớ rất tốt.

Học lớp 9 nhưng đã tự học xong chương trình lớp 11

Đó là bí mật mà Minh “bật mí” với PV. “Em không hiểu tại sao lại như vậy. Hàng ngày em thích giải toán, em cực kì thích giải những bài toán khó và cảm thấy nó thật đơn giản. Vậy nhưng, với những bài toán thầy cô cho là dễ thì em lại cảm thấy có cái gì đó vướng mắc nên lúc nào cũng giải chậm hơn so với các bạn cùng lớp” – Minh thật thà cho biết. Có lẽ cũng vì thế mà Minh đứng thứ 4 trong bảng tổng sắp xếp hạng môn Toán trên toàn huyện Hải Lăng.

 

Phan Đăng Nhật Minh tại ngôi trường làng thân yêu của cậu.

 

Nói về cách học, Minh cho biết em không thích đi học thêm vì em muốn tự mình tìm tòi. Bởi có trí nhớ cực kì tốt và trí thông minh sẵn có nên Minh tập trung học bài, hiểu ngay tại lớp để dành thời gian về nhà đọc sách, học bài mới. Thông thường, Minh dành khoảng 1 tiếng đồng hồ để làm bài tập về nhà.

Thời gian còn lại em tập trung vào việc đọc sách, lên mạng nghiên cứu tất cả các lĩnh vực từ sinh học, hóa học… đặc biệt là toán học, môn học em yêu thích nhất. Chính vì đọc nhiều, nghiên cứu nhiều và cầu tiến nên dù chỉ mới học lớp 9 nhưng hiện nay Minh đã tự học gần hết chương trình lớp 11 và góc học tập của Minh đã có sẵn bộ sách giáo khoa lớp 12. “Việc tự học các chương trình ở bậc cao hơn quả thực khó khăn nên nhiều lúc em hơi căng thẳng, vò đầu bứt tai khi gặp bài toán nan giải. Có nhiều bài Toán khó em phải mất 30 phút để tìm ra đáp án” – Minh tâm sự.

Phan Đăng Nhật Minh cho biết đã cậu đặt mục tiêu sẽ tự học xong chương trình lớp 12 vào tháng 3.2015, bởi theo Minh “sự học như con thuyền ngược nước, không tiến ắt sẽ lùi”.

Vì thế trong việc học, Minh luôn trong tư thế “Học, học nữa, học mãi”. Minh rất ít khi đi chơi mà vùi đầu vào đọc sách nên còn có biệt danh “ông cụ non mọt sách”.

“Em thích Giáo sư Ngô Bảo Châu vì giáo sư có kiến thức toán học uyên thâm; em cũng thích nhà bác học Isaac Newton vì ông có kiến thức sâu rộng và có những phát minh vĩ đạt đối với loài người. Em sẽ cố gắng theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học ở hai lĩnh vực toán học và vật lý để mong rằng có thể cống hiến trí tuệ của mình. em muốn là chính bản thân mình” - Phan Đăng Nhật Minh chia sẻ.

Minh còn chia sẻ quan niệm sống: Em chỉ muốn làm nhà khoa học để được thỏa niềm đam mê làm khoa học chứ không muốn kiếm tiền vì nhiều tiền không hẳn đã hạnh phúc. Làm nhà khoa học để cống hiến cho nhân loại, sáng tạo những thứ nhân loại cần thì với em, đó mới là niềm vui lớn nhất. Kế hoạch của cậu học sinh lớp 9 ở trường làng Quảng Trị này là sẽ thi vào lớp chuyên Toán của Trường Quốc học Huế sau đó thực hiện ước mơ du học để có cơ hội tìm tòi, nghiên cứu khoa học nhiều hơn sau đó quay về quê hương cống hiến cho nước nhà.

Thầy Cáp Kim An – Hiệu trưởng Trường THCS Thị trấn Hải Lăng nở nụ cười mãn nguyện cho biết: “Nhà trường hết sức tự hào khi có một học sinh xuất sắc như em Phan Đăng Nhật Minh. Em Minh là tấm gương sáng để bạn bè trong trường cũng như trên đất nước Việt Nam học tập, noi theo nhất là ở tinh thần và sự đam mê khoa học, sáng tạo của em”. Cô Nguyễn Thị Gái cũng tâm sự: “Minh là niềm tự hào của gia đình, dòng họ và cũng là niềm hy vọng lớn nhất của gia đình”.

Nói về cách dạy con, chị Gái cho biết chị không có bí quyết hay cách dạy nào đặc biệt cả. Có chăng là từ khi còn trong bụng mẹ, chị thường ca hát, đọc những câu chuyện cổ tích cho con nghe. Chị thường khuyên dạy con rằng ở nơi quê nghèo huyện Hải Lăng gió Lào cát trắng, kinh tế khó khăn thì chỉ có việc học mới giúp con ổn định cuộc sống. Qua báo Dòng Đời, Phan Đăng Nhật Minh muốn gửi đến các bạn cùng trang lứa rằng hãy cố gắng học tập thật tốt và tham gia các cuộc thi để chinh phục bản thân mình cũng như chinh phục đỉnh núi kiến thức nhân loại. “Các bạn hãy luôn nghĩ rằng không gì là không thể” – Minh nhắn nhủ.

Theo Ngọc Vũ (Dòng Đời)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top