Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tham vọng của người cha cho con vào đại học năm 10 tuổi

Thứ sáu, 19:01 01/05/2020 | Xã hội

Trong mùa tuyển sinh năm 2017, một bé trai 13 tuổi vào Thanh Hoa, bé gái 12 tuổi vào Đại học Chiết Giang đều với điểm số cao ngất ngưởng. Nhưng cả hai không gây chú ý bằng cô bé Zhang Yiwen, 10 tuổi đã đại học.

Ngay từ bé Yiwen đã không tới trường. Cha em, anh Zhang Mintao, 44 tuổi, có một cơ sở dạy học tư nhân. Vợ chồng Zhang đã thống nhất dạy dỗ con tại nhà và cơ sở giáo dục của mình. Cô bé hoàn thành tất cả chương trình học tiểu học và trung học dưới sự hướng dẫn của cha mẹ.

Năm 2016, lúc 9 tuổi họ đã cho Zhang Yiwen thi đại học. Cô bé được 172 điểm, thiếu 8 điểm nữa mới vào được một trường đại học ở Hà Nam. Không bỏ cuộc, năm sau họ lại cho con thi vào Học viện Công nghệ Thương Châu. Cuối cùng Yiwen được nhận vào khoa Công nghệ thông tin điện tử trường này, với 352 điểm.

Tham vọng của người cha cho con vào đại học năm 10 tuổi - Ảnh 1.

Bé Yiwen với giấy báo đỗ đại học năm 2017. Ảnh: QQ.

Ngày đầu tiên tới trường, Yiwen lọt thỏm giữa những sinh viên 18 tuổi. Đi đến đâu bé gây chú ý tới đó. Vào đầu học kỳ là khóa huấn luyện quân sự, các sinh viên thêm bạn bè WeChat, tham gia các câu lạc bộ và làm quen với nhau. Zhang Yiwen muốn được mua một chiếc điện thoại để tham gia câu lạc bộ anime, không phải vì thích anime, mà đây là cách duy nhất để em học tiếng Nhật. Tuy nhiên, bố mẹ từ chối yêu cầu của em. "Hãy để thầy cô và bạn bè con thêm Wechat của bố", người cha nói.

Anh Zhang Mintao cũng hy vọng con gái đọc các cuốn sách về Nho giáo, trong khi cô bé lại thích Harry Porter và truyện tranh.

Từ trường tư thục của Zhang Mintao đến Học viện công nghệ Thương Châu chỉ mất mười phút, qua hai đèn giao thông. Mục đích vợ chồng Zhang cho con học gần nhà là để tiện chăm sóc. "Khi con làm tốt những mục tiêu đặt ra tôi sẽ không cần phải kiểm soát chặt nữa", Zhang từng nói trên Sina.

Theo tờ Thepaper, anh Zhang Mintao từng có thời tuổi trẻ thất bại, không thể theo đuổi được ước mơ nghiên cứu khoa học. Bất mãn với chương trình giáo dục truyền thống nên anh muốn tự dạy con mình. Ngày con đỗ đại học là ngày người cha mãn nguyện nhất. Anh xuất hiện trên khắp các mặt báo tự hào chia sẻ về phương pháp giáo dục của mình.

Đối diện trường tư thục của Zhang là trường trung học tốt nhất Thương Châu. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2017 đã có 8 học sinh của trường này vào được Đại học Thanh Hoa - trường đại học hàng đầu Trung Quốc. Thành tích như vậy là rất hiếm. Nhưng trong mắt Zhang Mintao, thành tích này không đáng phô trương, bởi "đi học đại học ở tuổi lên 10 có ý nghĩa hơn so với đi học đại học ở tuổi 18".

"Mục tiêu cuối cùng là học tiến sĩ, vì vậy đừng quan trọng về việc học đại học ở đâu", anh viết trên trang cá nhân. Vợ chồng anh đặt mục tiêu con gái sẽ chỉ mất 3 năm học hết chương trình đại học, chuyển sang một trường khác để lấy bằng thạc sĩ, sau đó ra nước ngoài học tập. Bằng cách này, cô bé có thể bước lên "xã hội thượng lưu và được mọi người tôn trọng".

"Hãy lùi lại mười nghìn bước, nếu Zhang Yiwen thực sự không thể theo kịp các khóa học đại học thì hãy đưa con về nhà học trực tuyến, miễn là con có thể lấy được bằng", người cha nói thêm.

Tham vọng của người cha cho con vào đại học năm 10 tuổi - Ảnh 2.

Anh Zhang và con gái. Ảnh: Youth.

Tuy nhiên, cách giáo dục của Zhang vấp phải rất nhiều ý kiến phản đối từ các bậc cha mẹ tới các chuyên gia giáo dục. Họ cho rằng bé Yiwen chắc chắn thông minh và có tố chất, nhưng việc bỏ qua nền giáo dục cơ bản là điều nguy hại. Theo lứa tuổi học sinh bình thường, một đứa trẻ 10 tuổi vẫn đang học tiểu học. Nhưng khi vào đại học với bạn bè trưởng thành, cô bé bắt đầu cảm thấy không thoải mái và sự trẻ con cũng sẽ khiến bé thấy bất hạnh.

Một số luật sư và học giả giáo dục cũng cho rằng hành vi không cho con tới trường, mà học tại cơ sở giáo dục của Zhang đã vi phạm "Luật giáo dục bắt buộc".

Thêm vào đó, thi tuyển sinh đại học là một chuyện và vào đại học thì khác. Thực tế trong các năm qua bé Zhang Yiwen thấy chương trình đại học khó khăn với mình. Là một thần đồng trong mắt mọi người nhưng vào đại học bé lại không thể hiện được bất kỳ tài năng đặc biệt nào.

Dần dần Zhang Yiwen hiếm khi xuất hiện trên truyền thông. Tờ Thepaper cũng viết, Zhang Yiwen từng khó chịu khi bị bố làm phiền các giờ học để tiếp đón phóng viên. Bé nói trước ống kính: "Em không còn sẵn sàng sống cuộc sống của người nổi tiếng".

Đến nay vẫn có nhiều quan điểm cho rằng Zhang Yiwen là một "thần đồng giả mạo" do bị cha mẹ ép buộc.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 27 phút trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top