Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tạm đình chỉ cơ sở mần non có cô giáo đánh bé gái 17 tháng tím người

Thứ sáu, 17:09 27/05/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Cơ sở Mầm non tư thục Ánh Sao ở quận Hà Đông tạm thời bị đình chỉ hoạt động sau vụ việc bé gái 16 tháng bị đánh thâm tím mặt, chân, tay

Bé 17 tháng tuổi thâm tím người khi ở trường mầm non về Bé 17 tháng tuổi thâm tím người khi ở trường mầm non về

GiadinhNet – Cách đây nửa tháng, khi đón con ở trường về, mẹ cháu bé cũng thấy chân tay con có nhiều vết thâm tím.

Chiều 27/5, ông Đặng Trần Đức, Phó Chủ tịch Phường Kiến Hưng - Hà Đông (Hà Nội) cho biết đã tạm thời đình chỉ hoạt động của Cơ sở Mầm non tư thục Ánh Sao, chờ kết luận điều tra của cơ quan công an mới quyết định hình thức xử lý tiếp theo.

Từ tối 26/5, thông tin bé gái N.N.P. mới 17 tháng tuổi bị cô giáo Bùi Thị L. đánh thâm tím mặt, tay, chân khi học ở lớp mầm non ở Hà Đông - Hà Nội được đăng tải trên mạng khiến nhiều người phẫn nộ.

Trưa 27/5, Phòng GD&ĐT quận Hà Đông đã kiểm tra và yêu cầu Phường Kiến Hưng (Hà Đông) xử lý nhanh sự việc.

Theo đó, chiều 27/5, lãnh đạo UBND phường đã tổ chức buổi làm việc liên quan đến công tác trông giữ trẻ tại cơ sở mầm non tư thục Ánh Sao và đưa ra quyết đình tạm thời đình chỉ đối với cơ sở này.

Bé N. bị cô giáo đánh thâm mặt. Ảnh: TL
Bé N. bị cô giáo đánh thâm mặt. Ảnh: TL

Buổi làm việc có sự tham gia của các cơ quan ban ngành trên địa bàn phường, lãnh đạo công an phường, chủ cơ sở mầm non tư thục Ánh Sao, cô giáo Bùi Thị LL và gia đình cháu bé.

Được biết, cơ quan công an sẽ vào cuộc để tìm hiểu nguyên nhân các vết bầm tím trên người cháu N.N.P.

Hiện cơ quan công an đang làm việc với cô giáo Bùi Thị L. để làm rõ các vết thâm tím trên xuất phát từ đâu. “Ngay khi có kết luận chính thức của cơ quan công an, mới có thể nói được là do đâu. Tuy nhiên, trước mắt, đoàn làm việc đã yêu cầu tạm đình chỉ cơ sở mầm non tư thục Ánh Sao đến khi có kết luận điều tra”, lãnh đạo phường cho hay.

Hiện tại, gia đình cháu P cho biết, nhờ bôi thuốc nên các vết bầm của cháu đã đỡ sưng hơn nhưng tinh thần cháu vẫn đang hoảng loạn. Do gia đình chỉ mới cho khám qua tại trạm y tế phường, chưa đi chụp chiếu nên chưa biết có thêm tổn thương gì trong cơ thể hay không.

H.Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top