Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Tách thi THPT và thi ĐH, CĐ mới là nhân đạo!"

Thứ năm, 10:43 05/11/2015 | Xã hội

GiadinhNet- Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2015 vừa kết thúc với nhiều biến động. Một số chuyên gia cho rằng, không nên tiếp tục kỳ thi THPT Quốc gia và thay đổi để phù hợp hơn.

Thất bại hoàn toàn

Mặc dù Bộ GD&ĐT cho rằng, kỳ thi THPT Quốc gia 2015 thành công nhưng một số nhà giáo dục nhận định việc tách hai kì thi mới là... nhân đạo, bởi kì thi THPT năm nay là một cuộc vật lộn, khổ sở, đầy bão tố của phụ huynh và học sinh.

Theo PGS Văn Như Cương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội), mặc dù có người cho rằng quay lại kiểu thi cũ là "tội" với con em chúng ta nhưng ông khẳng định, giữ quan điểm tách hai kỳ thi THPT và CĐ, CĐ là điều nên làm bởi kỳ thì vừa qua không tiết kiệm, không giảm bớt căng thẳng và không đánh giá tốt năng lực học sinh.

 


Hãy nhìn kì thi vừa qua để thấy phụ huynh tốn kém ra sao

Hãy nhìn kì thi vừa qua để thấy phụ huynh tốn kém ra sao

 

PGS Cương chia sẻ, mặc dù Bộ GD&ĐT cho rằng tiết kiệm nhưng hãy nhìn phụ huynh để thấy họ tốn kém ra sao. Ông nhắc lại hình ảnh thí sinh cùng bố từ Thanh Hóa ra Hà Nội, chầu chực ôm cái máy tính cả ngày đêm xem ai rút hồ sơ ra sao. Sau đó, hai bố con phóng về tận Vinh. Rồi từ Vinh, thí sinh đó được trường thông báo chưa có danh sách nên tiếp tục quay ngược trở ra Hà Nội...

“Thử hỏi như thế thì tốn bao nhiêu tiền của dân”?, ông đặt câu hỏi. Ngoài ra, theo PGS Cương, việc chấm thi cũng nhiều tốn kém. Trước đây, ở trường ĐH nào thì chấm theo trường nấy. Tuy nhiên, kỳ thi vừa qua, cụm thi Huế điều 15 người của Quảng BÌnh vào chấm. Khi đến nơi mới té ngửa ra là không biết đơn vị nào sẽ trả tiền lưu trú, tiền ăn, tiền đi lại nên đoàn quay về....

“Những chi phí này, liệu ai sẽ tính cho các giáo viên? Nếu bảo rằng kỳ thi vừa qua là tiết kiệm, tôi nghĩ mục tiêu này cũng không đạt được”, PGS Cương nói.

Về việc kì thi năm nay có đỡ căng thẳng hay không, TS Nguyễn Cảnh Lương (nguyên Phó Hiệu trưởng ĐHBK Hà Nội) cho rằng, kỳ thi THPT Quốc gia năm nay có đỡ tốn kém hơn cho Nhà nước nhưng phụ huynh và học sinh khổ quá.

Ông đánh giá: “Họ khổ và rơi vào căng thẳng như thế nào qua đợt xét tuyển vừa qua, tôi nghĩ báo chí và truyền thông đã phản ảnh nhiều câu chuyện. Tuy nhiên, tôi nhận thấy kĩ thuật xét tuyển chưa hợp lý và cần phải có cải tiến”.

Còn theo PGS Cương, ngay từ đầu khi ra quyết định thi 2 trong 1, học sinh và giáo viên đã vô cùng căng thẳng. Đó là việc các trường vừa dạy vừa nghe ngóng xem bộ ra đề thi thử như thế nào, rồi cách sắp xếp câu hỏi trong đề thi ra sao, việc ra đề thi Ngoại ngữ có cả trắc nghiệm lẫn tự luận, từ thang điểm từ 20 xong lại chuyển sang thang điểm 10... khiến cô trò chạy theo không kịp.


Theo PGS Cương, ngay từ khi có quyết định thi THPT Quốc gia, học sinh đã vô cùng căng thẳng.

Theo PGS Cương, ngay từ khi có quyết định thi THPT Quốc gia, học sinh đã vô cùng căng thẳng.

 

“Tôi nghĩ phải đến lúc thi xong, tình trạng căng thẳng mới lên đến đỉnh điểm. Chẳng hạn vùng sâu vùng xa không có máy móc, có em ra thị trấn thuê được cái máy chỉ để xem trường mình có ai nộp ra, nộp vào. Chưa kể tình trạng nghẽn mạng...

Ngoài ra, kỳ thi này cũng không đánh giá tốt năng lực học sinh. Nếu chúng ta thử so sánh hai thí sinh cùng đạt 6 điểm nhưng một người đạt 6 điểm đại trà và một người đạt 4 điểm nâng cao 2 điểm đại trà thì đánh giá thí sinh đó ra sao? chọn năng lực của người nào? Vì thế, tôi khẳng định kì thi vừa qua thất bại hoàn toàn”, PGS Cương khẳng định.

Giao kỳ thi THPT cho Sở GD&ĐT

Để kỳ tuyển sinh 2016 được phù hợp hơn, một số chuyên gia cho rằng, nên cải tiến cho phù hợp và tránh lộn xộn đáng tiếc như vừa qua. TS Đinh Xuân Khoa, hiệu trưởng ĐH Vinh cho rằng, kỳ thi THPT Quốc gia mới tổ chức được 1 năm, thế nên cần tổ chức tiếp.

Bản thân ông và một số phụ huynh ủng hộ kì thi này. Tuy nhiên, ở phần xét tuyển cần có một số điều chỉnh để không xảy ra tình trạng lộn xộn như năm nay nữa.

Về phía mình, TS Nguyễn Cảnh Lương cũng khẳng định, cần có một hội thảo, đánh giá mức độ tốn kém trước và sau khi tổ chức kì thi THPT Quốc gia. Hiện nay, chỉ có một số ý kiến của các nhà làm giáo dục là chưa đủ.

Bộ GD&ĐT nên lập nhóm chuyên gia tuyển sinh 2016, trong đó có thể mời các chuyên gia giáo dục, các nhà tuyển sinh lâu năm góp ý cho kì thi xem đề thi năm nay đã được chưa? tổ chức thi đã ổn hay không và cần thay đổi những gì cho hợp lý.

Trước những phân tích về những điều chưa được vừa qua, PGS Cương cho rằng, năm nay Bộ GD&ĐT cần phải tách hai kì thi bởi mục tiêu của hai kì thi hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, kỳ thi THPT nên giao cho Sở GD&ĐT các địa phương quản lý, chấm và công bố kết quả.

Còn kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ, nên giao cho các trường tự chủ tuyển sinh theo yêu cầu của trường mình. Bộ GD&ĐT không nên ôm lấy công đoạn nào, chỉ nên giữ vai trò chủ đạo và đề ra phương hướng, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát... các trường, nếu sai thì xử theo qui định của pháp luật.

 

Bộ nên tiếp thu ý kiến của dân

“Các chuyên gia giáo dục, các nhà giáo đều đồng loạt lên tiếng như vậy, trong khi Bộ GD&ĐT vẫn cho rằng kì thi thành công tốt đẹp thì không thể được. Chẳng hạn vụ chặt cây xanh ở Hà Nội, nhờ có lắng nghe ý kiến của dân nên sự việc đã được dừng. Tuy nhiên, vấn đề thi cử ảnh hưởng đến hàng triệu người dân nhưng bộ vẫn cứ bảo thủ và không lắng nghe ý kiến của dân thì không được”.

(PGS Văn Như Cương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội).

 

Hạnh Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xôn xao hình ảnh bãi gửi xe 'phân biệt đối xử với sinh viên nợ môn'

Xôn xao hình ảnh bãi gửi xe 'phân biệt đối xử với sinh viên nợ môn'

Giáo dục - 17 phút trước

Hình ảnh bãi gửi xe của một trường đại học ở TPHCM có cắm tấm bảng "khu vực để xe nợ môn" kèm dòng trạng thái "tàn ác với người nợ môn" được chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao.

Làm rõ vụ nữ sinh lớp 12 ở Bình Phước bị bạn đánh đến tổn thương sọ, trầm cảm

Làm rõ vụ nữ sinh lớp 12 ở Bình Phước bị bạn đánh đến tổn thương sọ, trầm cảm

Giáo dục - 32 phút trước

Ngày 16/4, Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 12 bị bạn đánh khi đi học thêm, dẫn đến tổn thương sọ và trầm cảm nặng.

Huy động hơn 300 công nhân khắc phục sự cố sụt hầm Bãi Gió

Huy động hơn 300 công nhân khắc phục sự cố sụt hầm Bãi Gió

Thời sự - 46 phút trước

Theo đại diện nhà thầu, các đơn vị sẽ tập kết dây chuyền, thiết bị máy móc và bố trí hơn 20 công nhân vào thi công tại hiện trường. Sau đó sẽ có hơn 300 công nhân được huy động để tập trung xử lý, khắc phục 24/24h. Dự kiến đến ngày 22/4 sẽ hoàn thành xử lý sự cố để thông tàu Bắc - Nam.

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 11 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Đến nay, 26 quận, huyện có phường, xã phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và thống nhất phương án sáp nhập. Trong đó, nhiều địa phương cũng đã đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ về chi phí, miễn lệ phí cho công dân thay đổi giấy tờ tùy thân, thủ tục hành chính... sau sáp nhập.

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Cùng với biểu tượng quốc kỳ Việt Nam, miếng dán có ký hiệu khác nhau trên vai áo lực lượng cảnh sát cơ động trong buổi diễu binh, diễu hành nhân 50 năm ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát cơ động thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Đời sống - 11 giờ trước

16 điểm bắn pháo hoa gồm 10 điểm dọc tuyến sông Sài Gòn (1 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp) và 6 điểm tại các quận, huyện.

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Nhà sách Tiến Thọ tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn tiếp tục mở cửa hoạt động, không tuân thủ văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Top