Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sững người với câu hỏi tế nhị của nữ sinh lớp 4

Thứ năm, 16:00 11/12/2014 | Xã hội

Câu hỏi của nữ sinh lớp 4 khiến chị Thúy sững người, chị không ngờ những đứa trẻ tiểu học đã biết hỏi những câu người lớn như thế.

Câu hỏi tế nhị của nữ sinh lớp 4

Làm mẹ của hai cô con gái đang ở tuổi dậy thì, chị Thúy (Đống Đa, HN) như ngồi trên đống lửa mỗi lần nhắc đến chủ đề yêu đương của các con. Con gái lớn 17 tuổi rất kín tiếng, còn con gái thứ hai học lớp 7 lại chơi với cả những bạn lớn hơn cùng trường, trong đó có cả bạn trai, chị rất lo lắng nhưng chưa tìm được cách hay để tiếp cận chuyện tình cảm của các con.

Nỗi lo của chị không phải bây giờ mới có, mà cách đây 3 năm, câu hỏi của cô bé lớp 4 – bạn học cùng lớp con gái thứ 2 của chị đã khiến chị sững người. Hôm đó là sinh nhật con chị nên bạn bè cùng lớp đến chung vui rất đông. Cuối buổi, hai vợ chồng chị chở các cháu về nhà. Trên đường về, mấy đứa trẻ đang bàn luận về những bộ phim tình yêu đang phát trên VTV thì đột nhiên một cô bé trong nhóm cất tiếng hỏi.

“Đầu tiên, cô nàng xin phép hẳn hoi: Cháu có thể hỏi 2 bác một câu hỏi tế nhị không ạ?. Và nguyên văn câu hỏi tế nhị ấy nó thế này: Khi 2 bác đi tuần trăng mật, hai bác có ấy-ấy không ạ? Tôi sững người. Nghĩ trong đầu: Sao con bé nó lại hỏi như vậy. Tôi hỏi lại: Ý cháu nói “ấy ấy” là thế nào? Cháu có thể giải thích không? Ấy ấy là kít (kiss) ấy ạ. (Cô bé đưa bốn ngón tay cái và trỏ chụm vào nhau để ra hiệu) - Kit là gì? – Chồng tôi hỏi. Kít là ... hôn nhau ấy ạ”, chị nhớ lại.

Lúc đó chị không có can đảm trả lời câu hỏi nên đã đánh lạc hướng, kéo lũ trẻ vào một câu chuyện khác. Bây giờ nghĩ lại, chị thấy những chuyện “tế nhị” như vậy đáng ra là phụ huynh chị phải dũng cảm đối mặt và trò chuyện để các con hiểu.

yêu sớm, giáo dục giới tính, tình dục tuổi teen

 

 

Chị biết tình cảm của các cô bé, cậu bé lớp 4, lớp 5 là tình cảm trong sáng, là quý, là muốn gặp mặt, là muốn trò chuyện, chơi cùng nhau. Nhưng khi các con lớn hơn thì chuyện rất có thể không còn là nhỏ nữa.

Theo chị, không khó để nhận diện các con bắt đầu biết yêu, ngoài việc trò chuyện rồi khéo léo tìm hiểu tâm tư của con, còn có thể biết qua các biểu hiện của con như điệu đà hơn, chăm chút ăn mặc hơn. Nhưng biết không phải để biết mà ngăn chặn, mắng mỏ các con. Mình cần hiểu con và giải thích cho con cặn kẽ những chuyện hay dở để con biết mà tránh. Nhận thức như vậy nhưng nhiều khi chị cũng lúng túng vì không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào, nói những gì...

Tiểu học đã biết yêu

Cô Nguyễn Thu Hiền, chủ nhiệm lớp 5 trường Tiểu học Phượng Mao, Bắc Ninh cho biết, ở lớp cô chủ nhiệm đã có hiện tượng các em yêu nhau. Chị đã từng bắt gặp lá thư viết tay bằng các hình ngộ nghĩnh mà các em gửi cho nhau. Nhưng tình yêu của các em rất hồn nhiên, chỉ là nói chuyện hằng ngày, giúp nhau quét lớp, cầm cặp.

“Ở lứa tuổi này bọn trẻ biết chia sẻ tình cảmvà chúng cũng bắt trước người lớn làm tất cả.. Giống như chúng xem trên các kênh thông tin..nên cũng rất nguy hiểm. Ở trường mình nhiều em học sinh lớp 3 đã có kinh nguyệt rồi”, cô Hiền chia sẻ.

Cô giáo Hiền cho biết, chị nhận biết các em biết yêu qua những biểu hiện của như hay xấu hổ, ngồi trong lớp không tập trung nghe cô giảng bài, làm những việc thích gửi cho bạn trai, có đồ ăn hay chia cho bạn, giờ ra chơi thường đến gần nhau, trong lớp hay nhìn trộm nhau, hỗ trợ bài cho nhau, giúp bạn khi tranh luận…

Một cô giáo tiểu học khác bộc bạch rằng, học sinh bây giờ được tiếp cận nhiều nguồn thông tin, từ tivi, internet, điện thoại…nên rất hiểu biết về chuyện “người lớn”. Nhiều em cũng bạo dạn, thể hiện tình cảm bằng cái nắm tay hay hôn má bạn.

“Yêu nhau thì đứng từ xa”, cô giáo chủ nhiệm Ngọc Linh, trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu, Nam Định chia sẻ những quan sát của mình với việc thể hiện tình cảm của các em học sinh tiểu học. Qua theo dõi từ các hoạt động trong lớp học, cô giáo nhận thấy các em rất hay dành ánh mắt của mình hướng về phía đối phương. Nhiều em học sinh cấp 1 bày tỏ: “Con thích bạn vì bạn trông rất xinh xắn, chiếc váy bạn mặc rất đẹp và tóc bạn dài, không cụt lủn như các bạn trong xóm. Đặc biệt, bạn còn học rất giỏi, hay giảng bài cho con và hát cho con nghe”.

Tuy nhiên, cũng không ít những ảnh hưởng đến từ mạng xã hội đối với con trẻ, vì với nhiều người quan niệm: “Thế hệ 10X, các em bắt chiếc rất nhanh. Đặc biệt, các yếu tố hình ảnh tác động mạnh mẽ tới các cháu”. Mai Chi, học sinh lớp 4, trường tiểu học Kim Đồng (Nam Định) cho biết, lớp em các bạn nam rất nghịch và hay trêu chọc, thậm chí tốc váy và chọc vào những chỗ kín của các bạn. Các bạn bắt chước những hành động giao phối của động vật, khiến nhiều bạn nữ khóc thét lên và chạy đi mách cô giáo”.

"Tình yêu" muôn màu của cô cậu 10X

Cha mẹ thường gọi tình yêu tuổi này là “tình cảm gà bông”. Nhiều học sinh cấp 1 đã nhận thức được những khác biệt giới tính và có tình cảm rõ rệt với các bạn khác giới.

Chị Hoài Thu vừa dừng xe trước cổng trường Tiểu học Dịch Vọng (Cầu Giấy) thì gặp ngay con vừa tan học. Cháu Nam (lớp 4) đang tiến dần ra cổng, nhưng hôm nay, cháu không ra một mình, mà ra cùng một toán con gái. Chị hỏi thì cháu bảo, “Các bạn ấy đang xếp hàng làm người yêu con đấy mẹ ạ”. Bà mẹ chỉ biết cười trêu: “Thế sao con không yêu bạn K.L ngồi cạnh?”. Bé Nam bèn ứng khẩu lại: “Mẹ ơi, con không yêu đứa béo đâu, ngày bạn ấy ăn nhiều như vậy, con không có tiền mua đồ ăn cho bạn”.

Bà ngoại Hải Sâm (63 tuổi, Xuân Thủy, Cầu giấy, Hà Nội) vừa dắt tay đứa cháu trai mới vào học lớp 1 được nửa năm. Bà móm mém kể: “Thằng bé này đến lém lỉnh. Cháu bảo, bà ơi bà, cháu có bạn gái rồi đấy. Bà chung tiền với cháu mua quà cho bạn ấy nhé”. Đặt vào đứa cháu một ánh nhìn trìu mến, bà cười móm mém, “Nhớ lại ngày xưa, thời con nít, trẻ con hay chơi trò đám cưới, hát vang bài đồng dao “Cô dâu chú rể / Đội rế lên đầu / Đi qua đầu cầu / Đánh rơi mất dế”.

Chị Lan, sau buổi họp phụ huynh bèn bộc bạch sau buổi họp phụ huynh học sinh lớp 3 ngày cuối tuần: “Ngày lễ Vanlentine, cháu nhà tôi cũng tặng nhau những món quà hết sức đáng yêu. Ngày hôm đó, thấy con cứ ngồi mân mê hồi lâu một sợi dây đan vòng tay màu tím, tôi hỏi thì con bảo là bạn gái con tặng quà Lễ tình nhân đó mẹ ạ”. Các phụ huynh còn lại cũng cho biết, các con hiện giờ “rất biết cách thể hiện và công khai tình cảm của mình với các bạn khác giới”.

Em Hoài Thu, học lớp 9, trường Trung học cơ sở Cầu Giấy nhớ về : “Ngày trước, ngay từ thời cấp một, lớp em đã có rất nhiều cặp đôi thích nhau rồi. Nhưng chủ yếu, bạn nào xinh mới được thích và cho kẹo thôi”.

yêu sớm, giáo dục giới tính, tình dục tuổi teen
Học sinh hồn nhiên thơm nhau trong lớp học (Nguồn: Internet)

Em Hoài Thu cũng cho biết, ở lớp cấp 2 em đang học cũng đang có 3 cặp đôi thích nhau. Em cảm thấy việc thích nhau là điều bình thường: “Các bạn viết thư tình cho nhau, và công khai cho cả lớp biết để cả lớp ủng hộ mối quan hệ của các bạn thêm bền chặt”.

Theo Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 6 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top