Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sinh viên chen nhau ôn thi cuối kỳ ở cửa hàng tiện lợi đến 2-3h sáng vì nắng nóng

Thứ bảy, 17:09 04/07/2020 | Xã hội

Thời điểm nắng nóng trùng với đợt cao điểm ôn thi khiến việc ngồi lỳ tránh nóng ở cửa hàng tiện lợi từ sáng đến khuya là lựa chọn "lý tưởng" của không ít sinh viên.

Thời gian vừa qua, cả nước đã bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm. Tại các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM, không khí càng trở nên oi bức và ngột ngạt do mật độ dân số và phương tiện giao thông quá lớn. Tuy về đêm thời tiết dịu nhẹ đi nhưng vẫn không ngăn được cảm giác oi bức cả một ngày trời để lại.

Đợt cao điểm nắng nóng trùng vào thời gian ôn thi cuối kỳ hay chuẩn bị học kỳ hè của sinh viên các trường đại học. Không chịu được cái nóng, cách đơn giản nhất để hưởng điều hòa chính là di chuyển ngay đến các cửa hàng tiện lợi. Chỉ với món nước uống chưa đến 20.000 đồng là bạn đã có chỗ ngồi suốt cả buổi tối, thậm chí ngủ qua đêm mà không bị ai quấy rầy.

Vậy nên ngay từ 9h tối, đặt chân vào cửa hàng tiện lợi ở đường Trần Đại Nghĩa (TP Hà Nội), đâu đâu cũng thấy bóng dáng sinh viên và bạn bè ngồi ôm máy tính hay xách vở ngồi học. Nhiều bạn trẻ ngồi lại đến tận 2-3h sáng mới về hay thậm chí ngủ luôn qua đêm.

Việc quá nhiều sinh viên tụ tập ở các cửa hàng tiện lợi tạo ra hình ảnh không mấy đẹp mắt. Nhiều bạn chỉ mua 1 ly mỳ hay thậm chí ly nước lọc cũng ngồi luôn cả buổi tối, chiếm diện tích hay thậm chí một số sinh viên ăn xong còn bày bừa rác thải, khiến nhân viên ở đây ngao ngáo thu dọn. Ở bãi gửi xe, sinh viên để xe quá nhiều gây ảnh hưởng đến phần đường của người đi bộ và có thể bị xử lý tài chính từ 150-200 nghìn đồng khi để qua đêm.

Sinh viên chen nhau ôn thi cuối kỳ ở cửa hàng tiện lợi đến 2-3h sáng vì nắng nóng - Ảnh 1.

Thời tiết nắng nóng khiến nhiều sinh viên ưa thích chọn các cửa hàng tiện lợi để ngồi học qua đêm.

Sinh viên chen nhau ôn thi cuối kỳ ở cửa hàng tiện lợi đến 2-3h sáng vì nắng nóng - Ảnh 2.

Dù 1-2h sáng vẫn có thể bắt gặp hình ảnh các bạn sinh viên ngồi học trong cửa hàng tiện lợi.

Sinh viên chen nhau ôn thi cuối kỳ ở cửa hàng tiện lợi đến 2-3h sáng vì nắng nóng - Ảnh 3.

Sinh viên chăm chỉ học hành sẽ không đáng trách. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số hình ảnh xấu khi nhóm bạn trẻ vào ăn uống rồi vứt rác bữa bãi khiến nhân viên phải ngao ngán đi dọn.

Sinh viên chen nhau ôn thi cuối kỳ ở cửa hàng tiện lợi đến 2-3h sáng vì nắng nóng - Ảnh 4.

Ăn xong tiện tay vứt rác thải như vỏ lon, túi nilon... xuống đất.

Sinh viên chen nhau ôn thi cuối kỳ ở cửa hàng tiện lợi đến 2-3h sáng vì nắng nóng - Ảnh 5.

Rất nhiều rác thải được vứt lại trên bàn dù thùng rác ngay bên cạnh.

Sinh viên chen nhau ôn thi cuối kỳ ở cửa hàng tiện lợi đến 2-3h sáng vì nắng nóng - Ảnh 6.

Dù đã 11-12h đêm nhưng vẫn có rất đông bạn trẻ chọn đến đây học tập.

Sinh viên chen nhau ôn thi cuối kỳ ở cửa hàng tiện lợi đến 2-3h sáng vì nắng nóng - Ảnh 7.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khi về đêm nếu để xe không cẩn thận có thể vi phạm hành chính từ 150.000-200.000 đồng vì lấn chiếm lòng đường người đi bộ.

Sinh viên chen nhau ôn thi cuối kỳ ở cửa hàng tiện lợi đến 2-3h sáng vì nắng nóng - Ảnh 8.
Sinh viên chen nhau ôn thi cuối kỳ ở cửa hàng tiện lợi đến 2-3h sáng vì nắng nóng - Ảnh 9.

Cùng nhau ôn bài chăm chỉ, học xong vứt rác vào thùng và dọn sách chỗ ngồi như các bạn sinh viên này thì không ai chê trách gì.

Sinh viên chen nhau ôn thi cuối kỳ ở cửa hàng tiện lợi đến 2-3h sáng vì nắng nóng - Ảnh 10.
Sinh viên chen nhau ôn thi cuối kỳ ở cửa hàng tiện lợi đến 2-3h sáng vì nắng nóng - Ảnh 11.

Những ngày thời tiết nắng nóng vừa qua lúc nào cửa hàng tiện lợi cũng trong trạng thái đông nghịt sinh viên.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 7 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 8 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top