Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sẽ dùng công nghệ cao để trả điểm “thật” cho các thí sinh Sơn La, Hòa Bình

Thứ sáu, 11:09 10/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Chia sẻ mối lo lắng khi rất nhiều thí sinh ở Sơn La, Hòa Bình đạt điểm cao, trúng tuyển dẫn đầu nhiều trường “top trên”, Bộ GD&ĐT cho biết, tạm thời chấp nhận trúng tuyển, nhưng sẽ quyết tâm sớm để trả lại “điểm thật” cho các thí sinh, xử lý những thí sinh vi phạm.

Hòa Bình, Sơn La “phủ kín” các trường tốp đầu

Suốt từ hôm 6/8 đến nay, dư luận hết sức “choáng” vì số lượng thí sinh thi tại Hòa Bình, Sơn La “phủ kín” danh sách trúng tuyển điểm cao, trong đó nhiều thí sinh là thủ khoa, á khoa của các trường đại học, học viện “tốp đầu” cả nước như: Học viện An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân, Đại học Y Hà Nội, các trường khối quân đội... Điểm số trúng tuyển luôn đạt mức 26 - trên 28 điểm.

Thông tin này cũng khiến các chuyên gia giáo dục cũng hết sức ngạc nhiên, bởi mọi năm các thí sinh các tỉnh, thành như: Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An… mới là những địa phương “đất học” được biết đến với tỷ lệ đỗ đại học cao, nhiều thủ khoa cũng là tấm gương học sinh hoàn cảnh nỗ lực vượt khó.

Bởi vậy, việc các thí sinh Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn đỗ cao các trường hàng đầu cũng đặt ra một số hoài nghi, bởi hiện nay chưa có kết quả chấm rà soát tại Sơn La, Hòa Bình hai địa phương phát hiện ra sai phạm chấm thi vừa qua.

Dù khá ngạc nhiên trước hiện tượng một số thí sinh ở các tỉnh miền núi điểm cao, đỗ đầu các trường đại học “tốp trên”, song PGS.TS Nguyễn Phong Điền - Trưởng phòng Đào tạo (ĐH Bách khoa Hà Nội) cho rằng, số thí sinh điểm cao thường chọn những trường được ưu tiên, sắp xếp việc làm. Các thí sinh gian lận sẽ không lựa chọn ĐH Bách khoa Hà Nội vì trường rất nghiêm túc, nếu không theo kịp chương trình sẽ bị đuổi học, mỗi năm nhà trường buộc thôi học hàng trăm sinh viên.

Vì lý do đó, nên nhà trường không sàng lọc lại thí sinh, nhưng có thể “sát hạch” thí sinh để xếp lớp. Trường không từ chối quyền nhập học của thí sinh dù thí sinh đó ở điểm thi tiêu cực nâng điểm. Nếu thí sinh nhập học rồi mà không có năng lực, sẽ không theo kịp chương trình và dễ bị đình chỉ học, đuổi học” - PGS.TS Nguyễn Phong Điền cho biết.

Để đảm bảo công bằng, tạo điều kiện cho các trường ổn định số lượng trúng tuyển, nhiều trường đại học ở Hà Nội mong muốn Bộ GD&ĐT sớm công bố kết quả rà soát điểm thi của thí sinh, đặc biệt là ở những địa phương có nghi vấn điểm cao bất thường, xảy ra sai phạm chấm điểm thi.


Sở GD&ĐT Hòa Bình, nơi xảy ra sai phạm chấm thi THPT Quốc gia 2018.

Sở GD&ĐT Hòa Bình, nơi xảy ra sai phạm chấm thi THPT Quốc gia 2018.

Sẽ sớm có kết quả rà soát điểm thi

Như Báo GĐ&XH đã thông tin, thời gian qua đã xảy ra sai phạm điểm thi tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình đến nay đã có 7 cán bộ bị bắt tạm giam để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngày 9/8, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Đào tạo (Bộ GD&ĐT) cho biết, bản thân ông khi trực tiếp thực hiện công tác rà soát lại điểm thi cũng cảm thấy phẫn nộ về những sai phạm gian lận thi cử, sửa bài thi, nâng điểm ở các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình.

Cũng theo ông Trinh, sai phạm ở các địa phương bị phát hiện là sai phạm có chủ đích, có ý đồ từ trước của một số cá nhân. Nhưng hậu quả của sai phạm rất nghiêm trọng làm mất đi tính công bằng của kỳ thi, gây tổn thương đến sự trong sáng của thí sinh. Đặc biệt, làm tổn thương đến niềm tin của xã hội. Hiện các đối tượng liên quan đến vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình, Sơn La đã khai nhận hành vi phạm tội.

Tại Sơn La, Hòa Bình, Bộ GD&ĐT, Bộ Công an cũng như các bộ ngành đang rất quyết tâm và có những giải pháp quyết liệt để sớm tìm ra kết quả thực sự, trả lại điểm thật cho thí sinh. Chúng tôi đang dùng những biện pháp kỹ thuật, kể cả công nghệ cao để quyết tâm trả lại điểm thật cho thí sinh” - ông Mai Văn Trinh thông tin.

Đối với những nghi vấn thí sinh đỗ cao, thủ khoa do nâng điểm, ông Mai Văn Trinh cho hay, trước mắt tạm thời chấp nhận kết quả để tuyển sinh và thực tế các thí sinh đã được xét tuyển và trúng tuyển. Khi nào có kết quả điều tra sẽ theo quy chế để xử lý, lúc đó điểm thi của thí sinh sẽ trả về thực tế, thậm chí xử lý ở mức độ cao nhất.

Thủ khoa Học viện Hậu cần là thí sinh dự thi ở Hòa Bình Thủ khoa Học viện Hậu cần là thí sinh dự thi ở Hòa Bình

GiadinhNet - Học viện Hậu cần vừa công bố danh sách trúng tuyển đợt I, hệ đào tạo chính quy năm 2018. Trong đó, có hai thí sinh xếp vị trí cao nhất về điểm số đều ở cụm thi tỉnh Hòa Bình với trên 28 điểm.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 55 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 58 phút trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top