Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sáu chàng trai Việt 'nắm tay nhau' đến Google

Thứ hai, 13:00 04/04/2016 | Xã hội

Ngoài Nguyễn Hải Khánh được Google tuyển dụng, tháng 6 tới, năm chàng sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP HCM) sẽ thực tập tại Google 3 tháng.

Thông tin Nguyễn Hải Khánh được “gã khổng lồ” công nghệ tuyển dụng làm việc vào năm 2017 với mức lương 6 con số (USD) khiến nhiều bạn trẻ nể phục. Thế nhưng, ít ai biết rằng, năm người bạn khác của Khánh cũng sẽ tới thung lũng Silicon vào tháng 6 tới.

Đó là các nam sinh đến từ Khoa Công nghệ thông tin: Nguyễn Minh Tú, Lê Yên Thanh, Phạm Việt Khôi, Trương Minh Bảo, Phan Văn Thuyên. Cả 6 sinh viên này đều học chương trình tiên tiến của ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP HCM).

Trong đó, Nguyễn Minh Tú lần thứ hai có cơ hội thực tập tại tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, còn Lê Yên Thanh vừa được tuyên dương là Gương mặt trẻ tiêu biểu 2015 do Trung ương Đoàn bình chọn.

Nguyễn Minh Tú lần đầu thực tập ở Google năm 2015, khi mới là sinh viên năm thứ ba. Ảnh: CTV.
Nguyễn Minh Tú lần đầu thực tập ở Google năm 2015, khi mới là sinh viên năm thứ ba. Ảnh: CTV.

Chung một giấc mơ công nghệ

Nở nụ cười tươi khi nhớ lại giây phút lần thứ hai được Google gọi tên, Nguyễn Minh Tú chia sẻ: Quá trình dự tuyển không dễ dàng, từ lúc nộp đơn đến ngày thông báo kết quả chính thức kéo dài 5 tháng.

Ngoài vòng sơ loại hồ sơ qua mạng, ứng viên trải qua 4 vòng phỏng vấn của các kỹ sư Google với những chủ đề khác nhau. Đó là phần đấu trí thực sự với những câu hỏi "vô cùng hại não".

Có cách giải quyết tình huống khéo léo cùng kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin tốt, Tú được nhận thực tập trong vòng 14 tuần. Tập đoàn Google sẽ tài trợ mọi chi phí và có thêm khoản lương khá cao cho nam sinh này.

Trước đó, hè 2015, hơn ba tháng thực tập ở "gã khổng lồ tìm kiếm", chàng sinh viên khoa Công nghệ Thông tin kể, được làm việc như nhân viên Google thực thụ. Tú tham gia thảo luận nhóm, thuyết trình và bảo vệ ý tưởng của riêng mình.

Sau thời gian thực tập này, nam sinh đến từ TP HCM được đại diện Google mời làm việc hoặc trở lại thực tập vào năm sau. Chàng trai đam mê công nghệ quyết định quay về Việt Nam học xong chương trình đại học để tháng 6 này trở lại nước Mỹ.

Cùng đi "chuyến tàu Google" trong năm nay với Tú còn có những người bạn, cũng là những "chiến binh" trong các cuộc thi World Finals ACM-ICPC (cuộc thi lập trình nổi tiếng dành cho sinh viên thế giới). Lê Yên Thanh, công dân trẻ TP HCM năm 2014, một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2015 được vinh dự 2 năm liên tiếp góp mặt tại vòng chung kết thế giới cuộc thi này.

Năm 2014, đồng đội của Thanh là Phan Văn Thuyên, còn năm 2015 chính là Phạm Việt Khôi, Trương Minh Bảo. Tất cả họ sẽ "nắm tay nhau" cùng đến “mái nhà lớn” trong lĩnh vực công nghệ thế giới để thực tập.

"Xuất khẩu" nhân tài sang Google, Facebook, IBM

Một điều khá thú vị là cả sáu gương mặt có cơ hội thực tập và làm việc tại Google đều học chung chương trình tiên tiến của Khoa Công nghệ Thông tin (ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP HCM). Đây được xem là cái nôi nuôi dưỡng và cho “ra lò” những lập trình viên xuất sắc của Việt Nam.

Đội tuyển ACM-ICPC của ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP HCM) lọt vào vòng chung kết thế giới năm 2015 với các thành viên: Lê Yên Thanh, Phạm Việt Khôi, Trương Minh Bảo và HLV là thạc sĩ Phạm Nguyễn Sơn Tùng. Ảnh: CTV.
Đội tuyển ACM-ICPC của ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP HCM) lọt vào vòng chung kết thế giới năm 2015 với các thành viên: Lê Yên Thanh, Phạm Việt Khôi, Trương Minh Bảo và HLV là thạc sĩ Phạm Nguyễn Sơn Tùng. Ảnh: CTV.

Thạc sĩ Phạm Nguyễn Sơn Tùng (giảng viên của khoa) cho biết, rất nhiều sinh viên ra trường đang làm cho nhiều tập đoàn công nghệ lớn của thế giới như Google, Facebook, IBM.

Trong 10 lần đại diện Việt Nam lọt vào vòng chung kết cuộc thi lập trình thế giới World Finals ACM-ICPC, có đến năm đội của Khoa Công nghệ Thông tin. Trong đó, hai năm liên tiếp gần đây là nhóm sinh viên sắp đến Google.

Không những thường xuyên đạt giải cao trong các cuộc thi lập trình trong và ngoài nước, sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin còn rất mạnh trong các cuộc thi học thuật, nghiên cứu khoa học, lập trình sáng chế những sản phẩm công nghệ có tính ứng dụng…

PGS.TS Vũ Hải Quân, Phó hiệu trưởng ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP HCM) đánh giá: Những bạn trẻ nhận được vé đi thực tập ở Google đều là những nhân tố rất xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học của trường. Hy vọng các bạn sẽ chứng tỏ được năng lực, học tập thêm nhiều kiến thức để tiếp tục trưởng thành ở môi trường lớn.

PGS.TS Trần Minh Triết, Phó trưởng bộ môn Công nghệ Phần mềm, khoa Công nghệ Thông tin, chia sẻ thêm: Hầu hết sinh viên của khoa đều có khả năng lập trình rất tốt. Ngoài đi theo hướng lập trình, nhiều bạn tập trung nghiên cứu khoa học. Hàng năm, nhiều bài báo của các bạn đăng trên tạp chí quốc tế và cơ hội đi thực tập nước ngoài rất lớn.

"Gần đây nhất, hai sinh viên Nguyễn Xuân Giềng và Võ Lâm Khánh Duy đạt giải đặc biệt cuộc thi Nghiên cứu khoa học Eureka 2015 với đề tài Môi trường thực tại ảo với môi trường tự nhiên. Đây là đề tài tốt nghiệp của 2 bạn khi có cơ hội nghiên cứu ở Hàn Quốc theo chương trình học bổng", TS Triết thông tin.

Không những có nhiều sinh viên giỏi, đạt không ít giải thưởng sáng tạo của Thành đoàn, Trung ương Đoàn, Khoa Công nghệ Thông tin là một tập thể mạnh, điểm sáng trong phong trào “Sinh viên 5 tốt” của TP HCM và cả nước. Một điều đặc biệt nữa, hai năm liên tiếp, khoa này đều có đại diện nhận được giải thưởng Công dân trẻ TP HCM, là Lê Yên Thanh và Đàm Nguyễn Trọng Nhân.

Theo thạc sĩ Phạm Nguyễn Sơn Tùng, để đạt được những thành tích đó, thầy và trò đã có một quá trình phấn đấu. “Ở trường, ngoài sự chủ động của sinh viên, thầy cô giáo vẫn luôn động viên, tạo điều kiện cho các em học tập, nghiên cứu. Khoa cũng hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế về chuyên ngành của mình.

Việc những năm gần đây có nhiều bạn được đi thực tập ở nước ngoài cũng là niềm tin cho khoa sẽ ngày càng phát triển. Các em có nhiều hơn cơ hội học tập và tích lũy kiến thức ở sân chơi cao nhất”, thạc sĩ Tùng chia sẻ.

Nguyễn Hải Khánh sẽ làm việc tại Google ở Australia

Sau năm ngày dài phỏng vấn với các chuyên gia hàng đầu của tập đoàn Google tại Australia, Hải Khánh đã được tập đoàn hàng đầu thế giới này ký hợp đồng làm việc toàn thời gian từ năm 2017 tại đất nước chuột túi.

Khánh cho biết, để có tấm vé may mắn này, bạn đã trải qua thời gian sơ tuyển rất khó khăn từ lúc nộp hồ sơ online đến trả lời bài test. Tháng 6 tới, Khánh cũng có cơ hội thực tập 3 tháng cho Facebook tại Anh.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 5 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Top