Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Sắp họp phụ huynh, xoay đâu tiền đóng học cho con?”

Thứ ba, 20:00 23/09/2014 | Xã hội

GiadinhNet - “Đi làm 30 ngày mới được hơn 3 triệu lo ăn lo ở còn xoay không đủ, nay lại gồng mình lo tiền học cho con. Cứ nghĩ đến buổi họp phụ huynh tới mà lo quá rồi xoay dâu ra tiền đóng học cho con?” - phụ huynh chia sẻ về gánh nặng tiền trường.

Ám ảnh tiền trường với vô vàn khoản thu mỗi nơi, mỗi kiểu luôn đè nặng lên đôi vai các bậc phụ huynh mỗi năm một nặng. Sau khi đăng tải bài viết “Đầu năm học, phụ huynh đã “nhọc” tiền trường” (ngày 19/9/2014), những ngày qua GiadinhNet đã nhận được được rất nhiều phản hồi của độc giả, nhất là các bậc phụ huynh. Theo ý kiến của nhiều độc giả, “lạm thu” vẫn là vấn đề bức xúc, nan giải mỗi dịp đầu năm học.

Bức xúc với tiền các khoản tiền vừa nhiều, lại vô lý của con, độc giả L.Tâm (địa chỉ email: bengoc84@…) phản ánh: “Con mình từ đầu đến giờ đóng hơn 5 triệu rồi, chưa đầy 2 tháng! Tiền gì cũng kêu gọi, mua máy tính cho cô giáo cũng kêu, quạt lớp nào cũng bảo mua mới, mà chả cần hỏi ý kiến, rèm cửa, lọ hoa ... Đến hàng tỷ cái mua mới cho đẹp lớp đẹp trường, quá vô lý! Phụ huynh thành cái túi "từ thiện" cho giáo viên và nhà trường móc vô lối!”.

Nói về khoản tiền “tự nguyện” trong các nhà trường, độc giả N.V.Huy (địa chỉ email Friendhp@...) phản đối về cách làm có phần ép buộc như hiện nay: “Vô lí ở chỗ đã là đơn tình nguyện thì phải theo sự tình nguyện của cha mẹ học sinh, nếu nhà trường không đồng ý thế hóa ra ép buộc rồi”.

Độc giả N.V.Huy còn dẫn chứng thêm: “Tôi có con học ở một trường THCS ở Hải Phòng tiền học chính khóa thì 80.000đ/ tháng, nhưng học thêm để dẫn chương trình thì 320.000đ/tháng. Vậy học chính thì 720.000đ/năm nhưng học thêm thì 2.880.000đ/năm. Theo tôi, nếu muốn cải thiện chất lượng giáo dục thì nói không với học thêm”.

Mới đóng tiền học cho con, độc giả N.Vương (địa chỉ email: Hienpt@...) chia sẻ về “loạn” quỹ trong nhà trường: “Mới phải đóng cho con mình 800.000đ tiền học cho con, mà theo cô nói là tiền: Qũy phụ huynh của lớp, quỹ phu huynh cua trường và quỹ xã hội gì đó... Bó tay với các kiểu quỹ. Chưa kể chuẩn bị đóng học phí đầu năm, một đống khoản tiền chuẩn bị xuất hiện”.

Lo lắng trước các khoản tiền đầu năm đang “treo lơ lửng” sắp phải nộp, độc giả P.Vy (địa chỉ email: gialang29@...) cũng đang loay hoay tìm cách xoay sở để nộp: “Đi làm cả 30 ngày mới được hơn 3 triệu bạc lo ăn lo ở còn xoay không đủ, nay lại gồng mình lo tiền học cho con. Không lẽ con đến tuổi đi học lại không cho con đi học. Cứ nghĩ đến buổi họp phụ huynh tới mà lo quá rồi xoay dâu ra tiền đóng học cho con giờ?”.

“Trẻ đến trường mỗi ngày là một ngày vui” - đó là khẩu hiệu của ngành giáo dục những năm qua... Nhưng với các bậc phụ huynh, mỗi dịp đầu năm học lại là nỗi lo trăm bề với các khoản tiền trường tới tấp phải đóng. Bao giờ mới hết “lạm thu”? câu hỏi muôn thủa các rất nhiều bậc phụ huynh mãi vẫn chưa có hồi đáp.

Quang Huy

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Cách tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID nhanh, tiện lợi nhất

Cách tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID nhanh, tiện lợi nhất

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ứng dụng VNeID ra đời để sử dụng thay thế những giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên nền tảng kỹ thuật số. Theo đó, VNeID cho phép tích hợp tất cả giấy tờ cá nhân như đăng ký xe, giấy phép lái xe…

Năm học 2024-2025: Hà Nội có tới 160.000 học sinh vào lớp 6

Năm học 2024-2025: Hà Nội có tới 160.000 học sinh vào lớp 6

Giáo dục - 2 giờ trước

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học tới, số lượng học sinh đầu cấp tiếp tục tăng. Riêng lớp 6, năm học 2024-2025 có tới 160.000 em.

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Thời sự - 4 giờ trước

Ngoài nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, xưởng bảo dưỡng, theo quy chuẩn quốc gia mới, trạm dừng nghỉ còn có cả trụ, thiết bị sạc cho ô tô điện.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 4 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi đặt chân tới Hà Nội, Tim Cook nhận định "không có nơi nào như Việt Nam, một đất nước xinh đẹp và sôi động".

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 5 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Top