Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sách Tiếng Việt Lớp 1 - công nghệ giáo dục: Bộ GD&ĐT tiếp tục cho thí điểm không mở rộng

Thứ ba, 07:42 11/09/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Trước những tranh luận “nảy lửa” trên mạng xã hội về Sách Tiếng Việt 1-Công nghệ giáo dục (TV1 - CNGD) Bộ GD&ĐT cho rằng, đây là một trong những phương án để các địa phương lựa chọn nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 và tiếp tục được thực hiện trong năm học 2018 - 2019.

GS.TSKH Hồ Ngọc Đại -  Chủ biên bộ tài liệu Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục.     Ảnh: Q.A

GS.TSKH Hồ Ngọc Đại -  Chủ biên bộ tài liệu Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục. Ảnh: Q.A

Cần tôn trọng công trình khoa học nghiêm túc

Chứng kiến những tranh luận “nảy lửa” trên mạng xã hội về chương trình Công nghệ giáo dục, TS Nguyễn Sóng Hiền-thành viên Hiệp hội các nhà giáo dục quốc tế (NAFSA), đang nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục tại Australia cho biết: “Đọc qua báo chí, xem trên mạng xã hội mà mà tôi thấy lo. Những bài viết, clip được làm ra với ngôn từ thô tục khi phụ huynh văng tục, mắng mỏ con em mình khi không đọc được ký tự ô vuông, tam giác là gì… Đáng buồn, những clip này nhận được lượt chia sẻ vô cùng khủng khiếp, thậm chí hàng nghìn lời bình luận tục tĩu”.

Về những quy ước ký tự vuông, tròn, tam giác, TS Sóng Hiền cho rằng, “học Tiếng Anh cũng dạy phát âm trước khi dạy chữ. Họ dạy các nguyên âm, phụ âm sau đó mới dạy từ, cách phiên âm nguyên âm và phụ âm Tiếng Anh cũng khác với từ của nó. Tại Việt Nam cũng thế, thực tế là dạy nói trước dạy viết sau. Đâu có gì lạ, cái này là giúp trẻ làm quen chứ không phải là ký tự thay cho chữ viết, chúng ta học nói trước khi học viết. Chẳng có người thầy nào lại muốn dạy học sinh mình dốt đi. Có bao nhiêu học sinh cách đây 40 năm học chương trình này có bị mù chữ đâu. GS Ngô Bảo Châu đã từng học chương trình này và đã nhận Giải thưởng Field Toán học danh giá của thế giới”.

TS Nguyễn Sóng Hiền phân tích, điều quan trọng là chúng ta đang hướng tới một nền giáo dục đa dạng đáp ứng nhu cầu phong phú của người học và đáp ứng sự khác biệt vùng miền của mỗi địa phương. Vì vậy, cần có nhiều chương trình giáo dục đáp ứng được đa dạng đối tượng học sinh. Sách giáo khoa càng đa dạng, càng nhiều hướng tiếp cận phù hợp đặc thù mỗi đối tượng học sinh, mỗi khu vực, mỗi vùng miền càng tốt. Miễn sao đích đến đáp ứng được yêu cầu cơ bản của chương trình khung của mỗi cấp độ mà Bộ GD&ĐT đề ra.

“Việc chọn sách giáo khoa nào là do quyết định của Sở Giáo dục & ĐT mỗi nơi dựa trên khảo sát, nghiên cứu điều tra điều kiện thực tế, đặc điểm địa lý, văn hoá, kinh tế, xã hội mỗi nơi và dựa trên nhu cầu của phụ huynh của nơi đó. Càng sớm bỏ một sách giáo khoa cho các đối tượng học sinh ở tất cả các vùng miền càng tốt. Phụ huynh và học sinh có quyền và được quyền quyết định chọn lựa dịch vụ giáo dục tốt nhất tương ứng với đồng tiền mà họ bỏ ra để có nó. Hãy chỉ ra những bất cập, hạn chế về phương pháp nào đó để khắc phục, chứ chưa hiểu rõ phương pháp mà đã chỉ trích dữ dội, xúc phạm công trình khoa học người khác là điều không nên”, TS Nguyễn Sóng Hiền chia sẻ

Qua nhiều lần thẩm định

Sau một thời gian im lặng, GS.TSKH Hồ Ngọc Đại - Chủ biên Tài liệu Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục (Tài liệu TV1 - CNGD) cũng đã chia sẻ nhiều tâm tư tại buổi tọa đàm “Công nghệ giáo dục trong kỉ nguyên 4.0” mới đây. GS Hồ Ngọc Đại cho rằng, bố mẹ không nên áp đặt trẻ con, lấy mình làm chuẩn cho người khác, để cho trẻ con có quyền sống hồn nhiên. Cần có một nền giáo dục hoàn toàn mới, sứ mệnh giáo dục là tạo ra cái mới và tận dụng cái đã có. Ở đó có cảm giác không phải là học, nhưng lại là đang học đến hết sức tự nhiên. Triết lý giáo dục của tôi đến từ đó, nhất là tiếng Việt, học chữ nào chắc chắn chữ đấy, không thể tái mù”.

Trước những băn khoăn của một số phụ huynh, nhất là cộng đồng mạng về Tài liệu TV1 - CNGD, GS Hồ Ngọc Đại giải thích: Cái quan trọng nhất trong ngôn ngữ là tiếng nói - tiếng là lần phát âm trọn vẹn. Cái gốc trong ngôn ngữ là ngữ âm của tiếng, nếu trẻ không học được âm sẽ là học vẹt. Trong khi, ngữ âm và tiếng nói là hai phạm trù khác biệt nhau. Học sinh lớp 1 chỉ cần phân tích về âm, chưa xét đến ngữ nghĩa. Học sinh phải phiên âm được, viết được tiếng nói, các cháu mới không tái mù chữ. Cách học theo các ký hiệu bằng các hình vuông, hình tròn giúp học sinh nắm được tiếng nói, biết phân biệt tiếng nói và chữ viết, học cách đọc âm, nhớ âm.

Về triển khai áp dụng sách TV1-CNGD trong các nhà trường hiện nay, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, Bộ đã đồng ý cho các địa phương áp dụng vào việc dạy học TV1-CNGD, nhất là ở những vùng khó từ năm học 2008 - 2009 đến năm học 2016 – 2017 trên tinh thần tự nguyện. Bộ đã tổ chức Hội đồng thẩm định Quốc gia và căn cứ kết quả, Bộ hướng dẫn các Sở GD&ĐT triển khai phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương trong năm học 2017 - 2018 và năm học 2018 - 2019 ở những nơi đang triển khai và không mở rộng để giữ ổn định cho đến khi thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

“Khi Chương trình Giáo dục phổ thông mới được ban hành, với chủ trương “một chương trình nhiều sách giáo khoa”, tất cả các tài liệu dạy học được đưa vào nhà trường với tư cách là sách giáo khoa đều phải được Hội đồng Quốc gia thẩm định. Căn cứ vào kết luận và đề xuất của Hội đồng thẩm định Quốc gia, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sẽ phê duyệt danh mục sách giáo khoa (theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới) được phép sử dụng trong các cơ sở giáo dục. Trên cơ sở đó, căn cứ vào các quy định, các cơ sở giáo dục được phép lựa chọn sách giáo khoa phù hợp”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ khẳng định.

Từ bộ Tài liệu TV1 - CNGD là kết quả nghiên cứu từ năm 1978 của một số nhà khoa học, đứng đầu là GS.TSKH Hồ Ngọc Đại và được áp dụng vào dạy học ở Trường Thực nghiệm Giảng Võ, Hà Nội. Đến nay, sách TV1 - CNGD đã được áp dụng tại 49 tỉnh, thành với hơn 800.000 học sinh. Như vậy, trải qua 40 năm hình thành, chỉnh sửa và qua nhiều lần thẩm định, sách TV1 - CNGD tiếp tục được triển khai trong năm học 2018 – 2019, đồng thời được áp dụng ở những địa phương đã thực hiện và tiếp tục chờ thẩm định trong thời gian tới để áp dụng trong các trường phổ thông.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 15 phút trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 32 phút trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 1 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 2 giờ trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 10 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Top