Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rơi nước mắt ước mơ dang dở của nữ sinh 9x khi hai bố con cùng bị ung thư

Thứ sáu, 11:04 10/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Ước mơ đứng trên bục giảng của Hà trở nên xa vời khi nghe tin sét đánh mình bị ung thư phổi. Đau buồn hơn, cùng thời gian đó, bác sỹ thông báo bố em bị ung thư dạ dày, ở quê bà nội bị tai biến mạch máu não.

Nhà có 3 người bệnh

Đinh Ngọc Hà (22 tuổi, Nho Quan, Ninh Bình) là cô gái không may mắn khi mắc ung thư phổi vào những ngày cận kề tốt nghiệp. Suốt 3 năm liền, Hà là sinh viên xuất sắc của khoa Giáo dục tiểu học (ĐH Sư phạm Hà Nội).

Bệnh tật đã biến Hà từ một người cao ráo, xinh xắn, có đôi lúm đồng tiền trở nên yếu ớt, nhọc nhằn khi cất tiếng nói. Hiện em đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Sinh ra trong một gia đình kinh tế eo hẹp, bố là công nhân nhà máy xi măng Bỉm Sơn, sức khỏe yếu nên nghỉ hưu "non". Mẹ Hà làm nông, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thu nhập chẳng đáng là bao. Thương ba mẹ vất vả nên Hà luôn dặn lòng cố gắng học tập thật tốt.


Định Ngọc Hà lúc chưa bị bệnh (ảnh nhân vật cung cấp)

Định Ngọc Hà lúc chưa bị bệnh (ảnh nhân vật cung cấp)

Suốt 12 năm qua, Hà luôn là học sinh giỏi của lớp, trường, tham dự nhiều kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh. Lên đại học, 3 năm học qua, Hà luôn là sinh viên xuất sắc của lớp. Kỳ thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm ngoái, Hà đoạt giải nhất của lớp và khi gửi dự thi lên cao hơn, sản phẩm của em đoạt giải ba cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học của toàn trường.

Tháng 11 năm 2016, sức khỏe Hà giảm sút khi xuất hiện những đợt ho kéo dài. Ban đầu, Hà nghĩ là ho do thời tiết chuyển mùa. Bình thường Hà dường như không ốm đau gì nặng. Một ngày, thức dậy, Hà thấy mình bị ho ra máu nên mới đến bệnh viện khám.

Kết quả khám ở bệnh viện cho thấy, Ngọc Hà bị ung thư phổi tế bào nhỏ, giai đoạn lan tràn. Ông Đinh Công Tân (bố Hà) cũng tranh thủ đi kiểm tra sức khỏe vì lâu nay cứ hay đau bụng. Cùng với tin con gái bị ung thư phổi, ông Tân cũng được bác sỹ thông báo mình bị ung thư dạ dày.

Bố Hà ung thư dạ dày ở giai đoạn đầu, nếu muốn tiếp tục duy trì sự sống, ông phải cắt bỏ dạ dày và chia nhỏ các bữa ăn hàng ngày.

“Không sợ chết, chỉ thương ba mẹ”

Bà Phạm Thị Loan (mẹ của Hà) cho biết: “Chả bao giờ tôi nghĩ con bé sẽ bị bệnh ở cái tuổi đẹp nhất như thế này. Nó luôn là người trấn an, động viên mọi người, ngay cả lúc bệnh tật nhưng vẫn rất bản lĩnh.

Những ngày đầu anh mấy anh em nó thay phiên nhau chăm. Khi phát hiện bệnh, con trai cả bỏ việc lên Bệnh viện chăm em, anh trai thứ cũng phụ trông. Cứ như vậy suốt 3 tháng trời, khi không thể trụ được thì chúng nó mới nhờ tôi chăm Hà để chúng còn chạy đi chạy lại lo cơm cháo.

Phần tôi, trước đó còn chăm bà ở quê, bản thân bố nó bệnh tình đỡ hơn nên xin về quê ở cho đỡ tốn kém, cứ 1 tháng lại bắt xe lên Bạch Mai xạ trị. Khó khăn về mọi mặt, nhìn chồng, con mà tôi quặn lòng”.

Trải qua những đợt xạ trị, từ một cô gái xinh tươi, tràn trề nhựa sống, giờ đây nằm một chỗ. Khuôn mặt tái nhợt, tóc của Hà cũng rụng do những đợt truyền hóa chất.


Ngọc Hà (thứ hai, áo đỏ) vui vẻ cùng bạn bè (ảnh nhân vật cung cấp)

Ngọc Hà (thứ hai, áo đỏ) vui vẻ cùng bạn bè (ảnh nhân vật cung cấp)

Dẫu vậy, những khó khăn đó không làm Hà gục ngã, em luôn nở nụ cười dù yếu ớt, đó là nụ cười trấn an mọi người.

Cuộc nói chuyện với Hà khó khăn vì sức em rất yếu, em nói nhỏ thều thào. Bà Loan bảo, đến nay, đã qua 4 tháng điều trị, mặc dù ốm nhưng Hà luôn bảo với mẹ “con không sao đâu”. Những lúc nghe con nói như vậy bà không kìm được lòng mình lại lặng lẽ ra ngoài lau nước mắt vì không muốn Hà nhìn thấy.

Theo lời của bà Loan, bác sĩ cho biết, bệnh của em có tiến triển tốt nhưng phải xác định điều trị trong thời gian dài. Kinh phí chữa trị tốn kém, đến thời điểm hiện tại gia đình bà chưa thống kê được con số cụ thể.

“Em có buồn thì cũng không thay đổi được gì, bệnh tình, sức khỏe thậm chí đi xuống. Bố mẹ sẽ lo phiền hơn, em không sợ mình chết, chỉ sợ bố mẹ sẽ khổ vì thương con, suy nghĩ quá nhiều. Mẹ và các anh vất vả quá, em bệnh tật thế này trở thành gánh nặng rồi. Em đã mong ngày mình ra trường, đi làm để phụ giúp ba mẹ, sống thật tốt để ba mẹ yên lòng, em còn nuôi ước mơ học Cao học. Những điều đó giờ trở nên xa xỉ quá. Bây giờ, mong muốn lớn nhất của em là khỏe lại, có sức khỏe là có tất cả”, Hà cho biết.

Ngọc Thi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 2 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top