Ra Tết, phụ huynh đổ xô cho con học “tiền lớp 1”
GiadinhNet - Dù mới vừa ra Tết, con còn đang theo học ở trường mẫu giáo, song nhiều phụ huynh có con năm nay vào lớp 1 đã tất tả tìm chỗ học, thuê giáo viên dạy viết, tập đọc.
Hiện tại, nhiều phụ huynh ở Hà Nội đã cho con độ tuổi mẫu giáo đi học chữ. Ảnh minh họa: S.M
Đua nhau cho con học chữ
Kỳ tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2017-2018 ở các trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội phải đến đầu tháng 7 tới mới diễn ra và tháng 9 mới chính thức học chương trình lớp 1. Thế nhưng, nhiều phụ huynh ở Hà Nội đặc biệt là ở các quận nội thành đã “lo xa” cho việc học của con bằng việc tích cực cho con tập viết, tập đọc ở nhà hoặc “chạy xô” tới các câu lạc bộ, trung tâm dạy thêm để học trước chương trình lớp 1.
Lo lắng cho việc học của cậu con trai sinh năm 2011 (lứa tuổi năm nay sẽ vào học lớp 1), phụ huynh Nguyễn Lệ Hương (ở khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai) chia sẻ: “Tôi cũng muốn để con được vui chơi thoải mái vì còn lâu mới vào học lớp 1 nhưng trên các diễn đàn, rồi ngay khu dân cư, các phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 cũng rôm rả chuyện tìm kiếm chỗ luyện viết, tập đọc cho con. Sợ con không theo kịp chương trình, tôi cũng đành bất đắc dĩ cho con một tuần 2 buổi học ở nhà cô giáo cùng tòa nhà chung cư, thôi thì con biết trước chữ nào hay chữ đấy”.
Đăng ký liền một lúc mấy khóa học cho cô con gái năm nay vào học lớp 1, chị Đinh Thanh Bình (ở Khu đô thị Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) cho biết: “Thời gian rồi vợ chồng tôi đau đầu về chuyện tìm chỗ học trước lớp 1 cho con. Nghe mấy chị đồng nghiệp trên công ty kể mà tôi lo quá, các chị ấy nói con không học trước mà vào lớp 1 học từ đầu thì thuộc nhóm “gà mờ”, học dốt, trong khi các bạn khác hầu như ai cũng đọc viết “nhoay nhoáy” cả rồi. Vậy nên ra Tết là tôi đăng ký các khóa học làm quen với Toán và Tiếng Việt, luyện chữ ở trung tâm để con không bị “lép vế” so với các bạn”.
Đối với một số phụ huynh đã từng có con học tiểu học, việc cho con học trước lớp 1 gần như là phổ biến bởi nhiều lý do. Phụ huynh Cao Trường Giang (ở Hạ Đình, quận Thanh Xuân) chia sẻ: “Từ cháu lớn mấy năm trước vào lớp 1 mà vợ chồng tôi đã rút ra kinh nghiệm trong việc dạy trước lớp 1. Nếu không dạy trước, con đi học bị coi là học sinh cá biệt, vì chương trình học khá nặng, cô chỉ quan tâm tới các bạn đã biết đọc, viết vì dạy nhanh. Còn các bạn không biết đọc, viết trước cũng đến mệt vì viết chậm, đọc sai. Hồi cháu đầu vì không học trước mà cả tôi lẫn cháu phải tăng cường học ở nhà, mãi cho đến học kỳ hai mới theo kịp chương trình”.
80.000 - 150.000đồng/ca học “tiền lớp 1”
Dạo qua một vòng các diễn đàn dành cho phụ huynh, nhóm cộng đồng dân cư của bất kỳ khu đô thị nào đó ở Hà Nội thời điểm này, bạn đều dễ dàng bắt gặp các chủ đề tìm trường, tìm lớp, tìm giáo viên hay trung tâm nào đó để dạy học cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi. Đáng chú ý, các cuộc thảo luận sôi nổi, coi chuyện học trước là chuyện bình thường và cần thiết. Nhiều phụ huynh có con đang học tiểu học cũng khuyến cáo các phụ huynh có con độ tuổi lên 5 nên cho con đi học trước kẻo con bị bạn bè chê cười, lọt “top” học dốt của lớp.
Đáp ứng nhu cầu học cho trẻ 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1, nhiều giáo viên tiểu học công khai chiêu sinh nhận dạy thêm cho đối tượng này. Bên cạnh đó, rất nhiều trung tâm cũng tổ chức các hoạt động, khóa học dành cho lứa tuổi năm nay vào lớp 1 với hình thức câu lạc bộ “tiền lớp 1”, hành trang vào lớp 1 với luyện đọc, viết… Mức học phí từ 80.000-150.000đồng/ca (2 tiếng). Thực chất hoạt động chính của các khóa học này vẫn là dạy chữ cho trẻ. Để giảm chi phí, nhiều phụ huynh tự thuê giáo viên tiểu học về dạy tại nhà và “đăng đàn” trên mạng xã hội để “gom” thêm người học, chia sẻ học phí.
Câu chuyện dạy chữ trước khi vào lớp 1 đã diễn ra từ nhiều năm nay, ngày càng phổ biến và nhiều phụ huynh còn tự dạy hoặc đăng ký học cho con trước cả năm trời. Theo ngành giáo dục Hà Nội, hàng năm đều phổ biến tới các đơn vị, trường học để đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các bậc phụ huynh. Tuy nhiên do tâm lý phụ huynh vì lo lắng quá mức hoặc thấy người khác cho con đi học mà làm theo. Hà Nội cũng đã cấm trường mầm non dạy chữ cho trẻ, kể cả tập tô chữ cũng không được. Tuy nhiên, có thực tế là để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, nhiều trung tâm, giáo viên vẫn cứ “xé rào” để dạy chữ trước cho trẻ sắp vào lớp 1.
Nhận xét về “tác hại” của việc cho trẻ học trước lớp 1, bà Ngô Thị Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Liên Ninh (huyện Thanh Trì, Hà Nội) chia sẻ: “Việc trẻ biết đọc, viết trước khi vào lớp 1 về mặt nào đó có thể giáo viên sẽ nhàn và đỡ mất công sức. Nhưng càng học về sau sẽ càng vất vả cho cả giáo viên lẫn học sinh. Học sinh biết trước sẽ lười học, chán học và tâm lý chủ quan dẫn đến mất trật tự, không tập trung vào bài giảng. Nhiều em học lúc đầu tốt, nhưng về sau lại thành học kém do mất hứng thú học. Đã có quy định cấm, nhưng một số giáo viên tiểu học vì chạy theo đồng tiền mà vi phạm dạy thêm”.
“Trẻ em dưới 6 tuổi do cấu tạo cơ thể, tâm sinh lý chưa hoàn thiện để đáp ứng việc học chữ, ngồi viết. Chỉ cần vài chục giây thôi trẻ cũng chưa thể tập trung được huống chi ngồi lâu để viết, học. Trẻ bị “gò ép” dễ bị cận thị, cong vẹo cột sống và nảy sinh tâm lý sợ học, ghét học. Phụ huynh nên tạo lập một tâm thế cho trẻ được vững vàng hơn để chuẩn bị vào lớp 1, hãy cho trẻ biết về ngôi trường sắp tới, học tập ra sao. Dạy trẻ nghe lời giáo viên, yêu mến và chia sẻ với bạn bè. Hãy dành sự tin tưởng đấy để các cô dạy con ở lớp 1 được tốt hơn”.
(PGS.TS Nguyễn Công Khanh, Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng Giáo dục và Khảo thí, ĐH Sư phạm Hà Nội).
Quang Anh
Phát hiện thi thể 3 mẹ con dưới đập nước
Pháp luật - 16 phút trướcGĐXH - Sáng 17/4, lực lượng chức năng TP Thái Nguyên phát hiện thi thể 3 mẹ con dưới khu vực đập nước Ba Đa.
Người đàn ông giật túi xách khi đi mua cháo cho con
Pháp luật - 47 phút trướcCông an Đà Nẵng vừa truy bắt nóng một đối tượng giật túi xách của phụ nữ giữa ban ngày.
Từ 1/7/2024 không cần hộ chiếu (passport) người đi máy bay chỉ phải mang theo một loại giấy tờ này
Xã hội - 52 phút trướcGĐHX- Loại giấy tờ này có thể thay thế hộ chiếu (passport) khi công dân muốn xuất nhập cảnh.
Hôm nay (17/4), Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025
Giáo dục - 56 phút trướcGĐXH - Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở sẽ công bố chỉ tiêu vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn thành phố.
Nguyễn Đức Minh và 'độc chiêu' mua bán hoa quả giá rẻ trên mạng xã hội
Pháp luật - 1 giờ trướcĐể có tiền tiêu xài Nguyễn Đức Minh đã nghĩ ra “diệu kế” là đăng các tin bài, hình ảnh, video mua bán hoa quả với giá rẻ trên mạng xã hội nhằm lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều bị hại trên khắp cả nước.
Những yếu tố cần có để làm được nghề dịch vụ hàng triệu người mơ ước
Giáo dục - 2 giờ trướcGĐXH - Hướng dẫn viên du lịch là một trong các ngành nghề hot nhất hiện nay. Một nghề nghiệp đòi hỏi nhiều kiến thức và kỹ năng như hướng dẫn viên du lịch chắc chắn sẽ cần nhiều yếu tố khi tuyển dụng nhân lực.
Chồng tưới xăng đốt vợ vì không chịu vào ăn cơm
Pháp luật - 2 giờ trướcVì giận chồng nên khi nghe chồng gọi vào ăn cơm, chị T. không chịu. Tức vợ, Ty đợi vợ vào phòng ngủ rồi đổ xăng đốt.
Bắt 3 đối tượng thay nhau hãm hiếp 2 cô gái trong rẫy cà phê
Pháp luật - 2 giờ trướcNhóm đối tượng rủ 2 cô gái đến khu rẫy cà phê vắng chơi, tại đây 3 đối tượng đã dùng vũ lực khống chế thay nhau hãm hiếp các cô gái mặc nạn nhân khóc lóc, van xin.
Dự báo thời tiết 3 miền dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, khu vực Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội đang dần nóng lên, còn hầu khắp các khu vực khác trên cả nước đều nắng nóng. Dự báo khoảng đầu tuần sau, thời tiết miền Bắc có sự thay đổi khi không khí lạnh yếu tràn về.
Tin sáng 17/4: Mỹ Tâm xin lỗi fan, bức xúc vì sự cố ‘sập’ kênh bán vé concert; giá vàng đột ngột giảm, người mua lỗ gần 4 triệu sau một ngày
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Mỹ Tâm livestream gửi lời xin lỗi khán giả sau sự cố ‘sập’ kênh bán vé concert; giá vàng biến động mạnh những ngày qua đang đẩy nhà đầu tư vàng miếng SJC vào rủi ro thua lỗ đậm chỉ ngay sau khi mua về.
Cách tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID nhanh, tiện lợi nhất
Đời sốngGĐXH - Ứng dụng VNeID ra đời để sử dụng thay thế những giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên nền tảng kỹ thuật số. Theo đó, VNeID cho phép tích hợp tất cả giấy tờ cá nhân như đăng ký xe, giấy phép lái xe…