Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rà soát thí sinh được nâng điểm do tiêu cực: Lộ diện hàng loạt Thủ khoa, Á khoa “rởm”

Thứ tư, 08:00 17/04/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Theo thống kê từ các trường đại học, tính đến thời điểm này đã có hàng chục thí sinh đến từ Hòa Bình, Sơn La có điểm thi gian lận. Phần lớn những thí sinh này là thủ khoa, á khoa của các trường đại học “tốp đầu”, đã chính thức bị hủy kết quả trúng tuyển sau hơn một học kỳ “chiếm suất” của thí sinh khác.


ĐH Y Hà Nội có hai trường hợp thí sinh bị hủy kết quả trúng tuyển sau khi chấm thẩm định. Ảnh: Q.Anh

ĐH Y Hà Nội có hai trường hợp thí sinh bị hủy kết quả trúng tuyển sau khi chấm thẩm định. Ảnh: Q.Anh

Nhiều thủ khoa, á khoa “đứt gánh”

Hiện tại, sau khi có danh sách các thí sinh được chấm thẩm định lại trong vụ án tiêu cực điểm thi tại Hòa Bình, Sơn La, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và một số trường đại học (chủ yếu là các trường “tốp đầu”) đã rà soát lại điểm thi của từng thí sinh theo danh sách mà Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình, Sơn La gửi đến. Quá trình rà soát tại một số trường cho thấy, có nhiều em là thủ khoa. Trong đó, cả thủ khoa và á khoa của Học viện Hậu cần năm 2018 đều là thí sinh Hòa Bình. Các thí sinh này có mức điểm được nâng từ 14 - 18 điểm.

Tương tự, một trường hợp khác có tổng điểm 27,75 là thí sinh nữ quê Hòa Bình, thủ khoa ngành sư phạm Ngữ Văn đồng thời là sinh viên có điểm đầu vào cao nhất Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2018. Tuy nhiên, thí sinh này nằm trong danh sách có điểm thi gian lận với mức điểm được nâng lên tới 14,85 điểm. GS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội thông tin, thí sinh thủ khoa của trường đã tự xin rút hồ sơ và thôi học tại trường ngay sau khi gian lận điểm thi ở Hòa Bình bị bại lộ.

Trường ĐH Điện lực cũng vừa có quyết định xóa tên trúng tuyển của 1 thí sinh đến từ Hòa Bình vì có trong danh sách sửa điểm thi mà Bộ GD&ĐT gửi về và không đủ điểm đỗ vào trường, thí sinh này được nâng 14,25 điểm. Trong khi đó, các Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Ngoại thương Hà Nội cũng cho biết, đã rà soát các thí sinh điểm cao trong danh sách thí sinh được nâng điểm tại Sơn La và Hòa Bình, các thí sinh điểm chính thức không đủ điểm trúng tuyển cũng đã bị hủy kết quả trúng tuyển trước đó.

Còn tại ĐH Y Hà Nội, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Sau khi nhận được công văn của Bộ GD&ĐT, trường đã liên hệ với Sở GD&ĐT Hòa Bình, Sơn La đề nghị cung cấp danh sách thí sinh có điểm chấm lại. Trong đó, có một thí sinh của Sơn La đỗ Y khoa đứng thứ 3 toàn trường với 28,4 điểm, kết quả chấm thẩm định xác định thí sinh này được nâng tới hơn 15 điểm/3 môn. Một thí sinh của Hòa Bình cũng có điểm chấm lại thấp hơn nhiều so với điểm đã trúng tuyển và ngành Y đa khoa. Nhà trường quyết định thu hồi quyết định trúng tuyển đối với hai trường hợp thí sinh do điểm chính thức thấp hơn nhiều so với điểm trúng tuyển”.

Đỗ bằng tiêu cực vẫn có thể bị loại vì học kém

Cục Đào tạo - Bộ Công an đã nhận được danh sách 64 thí sinh được nâng điểm thi THPT quốc gia 2018 do Sở GD&ĐT Hòa Bình gửi đến. Theo đó, 28 sinh viên gian lận trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở Hòa Bình học ở 3 cơ sở đào tạo là Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện An ninh Nhân dân, Đại học Phòng cháy chữa cháy. Bộ Công an đã chỉ đạo các trường bàn giao thí sinh gian lận điểm thi này về đơn vị sơ tuyển và xử lý theo đúng quy định.

Đối với các trường khối quân đội, hiện nay quá trình rà soát đang tiến hành. Tuy nhiên, số lượng thí sinh trúng tuyển ở nhóm dẫn đầu các trường quân đội cũng đã được xác minh có nhiều thí sinh Hòa Bình, Sơn La, những thí sinh trong danh sách được nâng điểm do tiêu cực. Được biết, sau khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ hai vụ án tiêu cực điểm thi tại Hội đồng thi THPT Quốc gia Hòa Bình, Sơn La, một số thí sinh nằm trong danh sách nâng điểm đã không nhập học hoặc chủ động xin nghỉ học, thậm chí có trường hợp xét tuyển bằng học bạ để trúng tuyển vào trường đại học khác.

Như vậy, đến nay các trường: ĐH Y Hà Nội, Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân, Thương mại… và hàng loạt các trường khối công an, quân đội đã phát hiện và xử lý thí sinh có điểm thi gian lận. Tuy nhiên, nhiều thí sinh dù nằm trong danh sách có điểm thi gian lận nhưng đủ điểm trúng tuyển vẫn không bị buộc thôi học. Theo Bộ GD&ĐT, nếu thí sinh bị giảm điểm thi ở môn không thuộc tổ hợp xét tuyển, các trường vẫn có thể để sinh viên tiếp tục học tập, trừ trường hợp có quy định khác đã được công bố.

Theo một số trường đại học, thời điểm này khi các thí sinh được nâng điểm đã “chiếm chỗ” của thí sinh khác, cũng rất khó để tuyển bổ sung, coi đây là bài học cảnh tỉnh cho các thí sinh, người nhà muốn trúng tuyển bằng tiêu cực vẫn có thể bị xử lý. Thậm chí, nếu cố chạy điểm mà học kém sẽ không theo được chương trình tại trường “tốp đầu”. “Sinh viên có học lực, khá, giỏi, thậm chí xuất sắc ở phổ thông phải rất cố gắng mới đạt yêu cầu chương trình. Thí sinh có học lực trung bình và kém chắc chắn sẽ bị đào thải qua các kỳ thi. Vì thế, nếu không thực lực thì đừng nghĩ đến gian lận để vào Trường ĐH Y Hà Nội. Phụ huynh, thí sinh không nên gian lận trong thi cử”, GS.TS Nguyễn Hữu Tú đưa ra cảnh báo.

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, hiện nay, các sai phạm trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 ở Sơn La, Hòa Bình vẫn tiếp tục điều tra, hoàn thiện, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Tại thời điểm này, kết quả chấm thẩm định đối với các thí sinh liên quan là kết quả chính thức của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018; được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018. Các thí sinh có liên quan vẫn có thể được đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Tuy nhiên, nếu kết quả điều tra xác định thí sinh nào sai phạm thì sẽ bị các cơ quan chức năng xử lý ở mức độ phù hợp theo quy định của pháp luật.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 24 phút trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 47 phút trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top