Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Ninh, Hải Phòng: 58 thí sinh bỏ thi, 1 người bị đình chỉ

Thứ năm, 12:53 22/06/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi làm xong môn Ngữ văn, nhiều thí sinh cho cho rằng đề thi năm nay không khó và sát với chương trình ôn tập.

Đúng 9 giờ 30 phút sáng nay (22/6), trên 13.000 thí sinh tỉnh Quảng Ninh và hơn 18.000 thí sinh thuộc cụm thi THPT Quốc gia TP. Hải Phòng đã hoàn thành môn thi đầu tiên Ngữ văn tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

Tại Quảng Ninh, theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội ở các điểm thi trong sáng nay, lực lượng CSGT, công an khu vực đều được điều động để giám sát, bảo vệ sự an toàn tuyệt đối cho hội đồng thi và các thí sinh.

Tại các phòng thi đều được hội đồng thi đảm bảo đầy đủ nước uống cho học sinh. Bên cạnh đó, ngành điện cũng đã đảm bảo tốt việc cung cấp điện, tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh làm bài.


Các thí sinh làm thủ tục vào phòng thi. Ảnh: K.Hoà

Các thí sinh làm thủ tục vào phòng thi. Ảnh: K.Hoà

Sau khi làm xong môn văn, nhiều thí sinh cho cho rằng, đề thi năm nay không khó và sát với chương trình ôn tập, cho nên, hầu hết các thí sinh đều làm được bài.

Tại điểm thi THPT huyện Tiên Yên có 377 thí sinh dự thi và sáng nay không có thí sinh nào vắng mặt, đến muộn hay vi phạm quy chế thi. Tại điểm thi này, sáng nay có 1 thí sinh bị mệt được đưa xuống phòng y tế, sau khi được lãnh đạo điểm thi động viên, cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe, thí sinh đã quay trở lại phòng thi tiếp tục làm bài.

Theo báo cáo sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, môn thi Ngữ văn sáng nay toàn tỉnh có 13.329 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 13.271 thí sinh dự thi (đạt tỷ lệ 99,56%), vắng 58 thí sinh. Cũng trong buổi thi sáng nay có 1 thí sinh tại điểm thi THPT Đông Triều bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng.


Nhiều thí sinh cho rằng, môn Ngữ văn sát với nội dung ôn tập. L.Anh

Nhiều thí sinh cho rằng, môn Ngữ văn sát với nội dung ôn tập. L.Anh

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội tại cụm thi THPT quốc gia TP. Hải Phòng, các thí sinh có mặt tại các điểm thi từ sáng sớm để tránh tắc đường, đồng thời làm thủ tục dự thi môn đầu tiên đầy đủ, nghiêm túc.

Em Dương Thị Thùy Hương - Học sinh trường THPT Tiên Lãng cho biết: “Đề thi môn Ngữ văn năm nay không khó lắm, các câu hỏi bám sát chương trình nội dung được học và có tính phân loại cao".

Cũng trong sáng nay, cụm thi TP. Hải Phòng đã huy động hơn 30.000 tình nguyện viên tại các điểm thi để giúp đỡ các thí sinh và người nhà. Đồng thời, tình nguyện viên phát cơm miễn phí, nước uống và phân làn giao thông.

Chiều nay, các thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ 2 - môn Toán, thời gian làm bài 90 phút với hình thức thi trắc nghiệm.

Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận tại cụm thi TP. Hải Phòng trong sáng nay (22/6):


Ngay từ sáng sớm thí sinh đã được người nhà đưa đến các điểm thi để tránh tắc đường

Ngay từ sáng sớm thí sinh đã được người nhà đưa đến các điểm thi để tránh tắc đường


Lực lượng sinh viên tình nguyện giúp đỡ các thí sinh

Lực lượng sinh viên tình nguyện giúp đỡ các thí sinh


Trong lúc các thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn, nhiều phụ huynh ở ngoài lo lắng

Trong lúc các thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn, nhiều phụ huynh ở ngoài lo lắng


9h30 phút sáng nay, các thí sinh đã hoàn thành xong môn thi đầu tiên Ngữ văn

9h30 phút sáng nay, các thí sinh đã hoàn thành xong môn thi đầu tiên Ngữ văn

Đức Tuỳ - Khánh Hoà - Nguyễn Dịu

Đức Tuỳ - Khánh Hoà - Nguyễn Dịu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 36 phút trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 4 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Top