Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quận Ba Đình, Hà Nội: Chuyện lạ quanh quyển học bạ bị “làm xiếc”

Thứ tư, 08:24 06/07/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Vụ “làm xiếc” trong quyển học bạ của học sinh từng học ở Trường THCS Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) đang khiến Phòng GD&ĐT quận Ba Đình “khó xử”. Dư luận cũng bùng phát nhiều nghi vấn về câu chuyện lạ lùng này?


Học bạ thiếu chữ ký của cô Hoa.

Học bạ thiếu chữ ký của cô Hoa.

Lắm dích dắc trong quyển học bạ “bí ẩn”

Bất ngờ trước việc hai trang trong quyển học bạ của một học sinh bỗng dưng thiếu chữ ký của mình, cô giáo Nguyễn Lý Tuyết Hoa, nguyên là giáo viên thuộc tổ Hóa - Sinh - Địa của Trường THCS Giảng Võ đã phản ánh tới Trưởng phòng Giáo dục quận Ba Đình là ông Nguyễn Đắc Hùng vào khoảng đầu tháng 5/2016. Tuy nhiên, đến nay, sự việc vẫn chưa có hồi kết, còn cuốn học bạ thiếu chữ ký của cô Hoa đã được nhà trường cấp cho học sinh để học sinh nộp vào trường cấp 3 sau đợt thi vừa qua. Trước đây, cô Hoa là giáo viên môn Địa lý tại Trường THCS Giảng Võ, hiện cô đã được nghỉ hưu theo chế độ (từ 2 năm nay). Khi nhận được thông tin trong học bạ của hai học sinh “bỗng dưng” thiếu chữ ký của mình thì cô Hoa rất bất ngờ bởi theo cô, cô là người làm việc cẩn trọng và rất nguyên tắc.

Phần học bạ thiếu chữ ký của cô Hoa, giáo viên bộ môn Địa lý là học bạ năm lớp 6 (năm học 2012-2013) và lớp 7 (năm học 2013-2014) của học sinh T.H.M. Trong trang học bạ này, toàn bộ các giáo viên bộ môn khác đã vào điểm và ký đầy đủ, chỉ có phần của cô Hoa là bị bỏ trống. Điều đáng nói là dưới phần bị bỏ trống này là chữ ký xác nhận của giáo viên chủ nhiệm và Phó hiệu trưởng nhà trường.Chiều ngày 5/7, làm việc với PV Báo GĐ&XH, ông Đoàn Công Thạo, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ thừa nhận việc học bạ của học sinh M không có chữ ký của nguyên giáo viên Nguyễn Lý Tuyết Hoa. Việc học bạ chưa có chữ ký của giáo viên bộ môn nhưng giáo viên chủ nhiệm và hiệu phó vẫn ký, đóng dấu là sai nguyên tắc.

Thông tin từ Trường THCS Giảng Võ cho biết, các giáo viên liên quan đã nhận trách nhiệm về lỗi sai sót. Cũng trong chiều ngày 5/7, PV Báo GĐ&XH đã tới trụ sở của Phòng GD&ĐT quận Ba Đình để làm việc với Trưởng phòng là ông Nguyễn Đắc Hùng, tuy nhiên, ông Hùng không có mặt tại đây. Khi được cán bộ Phòng GD&ĐT quận cung cấp số điện thoại di động của ông Hùng, PV đã gọi điện và nhắn tin nhưng ông Hùng không trả lời(?!). Câu trả lời về trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan đến đâu khi để xảy ra sự cố nghiêm trọng này thuộc thẩm quyền của ông Hùng.

Quá nhiều người “ngây thơ”?!

Ông Đoàn Công Thạo, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ trả lời phóng viên về vụ việc. Ảnh: M.A
Ông Đoàn Công Thạo, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ trả lời phóng viên về vụ việc. Ảnh: M.A

Ngày 5/7, trả lời về nguyên nhân để xảy ra sự cố, lãnh đạo Trường THCS Giảng Võ một mực khẳng định là do giáo viên bộ môn Địa lý là cô Nguyễn Lý Tuyết Hoa ký sót do bị “kẹp díp”. Một nguyên nhân khác dẫn đến sự cố được Hiệu trưởng Đoàn Công Thạo cung cấp là do giáo viên chủ nhiệm lớp 7A3 Vũ Thị Thu Trang tự ý thay học bạ cho học sinh M vì học bạ có nhiều điểm bị sửa chữa. Và khi cô Trang sửa thì trang học bạ gốc đã thiếu chữ ký của cô Hoa(!?). Như vậy, lãnh đạo Trường THCS Giảng Võ xác định, lỗi đến từ hai nguyên nhân: Một là giáo viên bộ môn ký sót; Hai là do giáo viên chủ nhiệm thấy học bạ học sinh bị sửa chữa nhiều nên… tự ý thay trang mới.

Nói về việc cô Trang tự ý thay học bạ của học sinh, ông Thạo cho rằng, do cô Trang là giáo viên trẻ, ít kinh nghiệm nên mới “ngây thơ” gây ra sự cố này. Tuy nhiên, PV đã phân tích sự thiếu hợp lý trong trả lời của lãnh đạo nhà trường. Thứ nhất, trong học bạ có cả chục chữ ký khác của các giáo viên bộ môn như Toán, Văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật… và số giáo viên này cũng phải ký lại khi cô Trang thay học bạ. Có thể cô Trang thiếu kinh nghiệm rồi làm điều “dại dột” vậy các giáo viên bộ môn khác cũng “thiếu kinh nghiệm” tập thể giúp cô Trang thực hiện ý định của mình(?!). Thứ hai, dưới phần điểm và chữ ký của giáo viên bộ môn có hai mục xác nhận bao gồm, xác nhận của giáo viên chủ nhiệm và quan trọng nhất là xác nhận của lãnh đạo nhà trường. Thêm vào đó, phần học bạ thiếu chữ ký của cô Hoa là học bạ cho năm học 2012-2013 (lớp 6) và 2013-2014 (lớp 7), đây là các mốc thời điểm cô Hoa vẫn đang công tác tại trường nhưng sự việc không được phát hiện. Đến lúc cô Hoa về hưu gần 2 năm trời thì nhà trường mới phát hiện ra sự thiếu hụt nghiêm trọng này?! Trong thời gian này, Ban Giám hiệu, Ban Thanh tra nhà trường làm gì mà để lọt việc giáo viên ký sót trong học bạ của học sinh? Hiện cuốn học bạ này đã được học sinh nộp vào một trường cấp III trên địa bàn sau khi thi đỗ. Và để cuốn học bạ thiếu chữ ký này có hiệu lực, Trường THCS Giảng Võ đã phải “đính kèm” thêm một văn bản chứng nhận điểm môn Địa lý lớp 7 của học sinh này là “chuẩn xác”?!

Nghi vấn “đèn xanh”?

Việc cuốn học bạ thiếu chữ ký của giáo viên bộ môn nhưng vẫn có hiệu lực để học sinh M thi tốt nghiệp lớp 9 và thi đỗ cấp III, cô Hoa cho rằng như vậy là đã có sự “bật đèn xanh” từ trên xuống. Theo cô Hoa, một cuốn học bạ mà thiếu chữ ký của giáo viên bộ môn thì sẽ không có hiệu lực để học sinh đủ điều kiện thực hiện các thủ tục thi cử.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 2 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top