Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phương pháp nuôi dạy trẻ của nhà giáo dục Freinet

Thứ bảy, 19:22 02/05/2020 | Xã hội

Theo phương pháp giáo dục Freinet, phụ huynh nên khuyến khích con dành thời gian ngoài trời, làm bạn với thiên nhiên, làm việc nhà.

1966) là nhà cải cách giáo dục nổi tiếng người Pháp. Ông mở trường học riêng vào năm 24 tuổi nhằm giúp đỡ trẻ chậm phát triển, đưa ra nhiều kiến nghị đổi mới nền giáo dục Pháp. Trường học của ông không cần sách vở, bài tập về nhà nhưng vẫn tạo được tiếng vang, xây dựng thành phương pháp giáo dục riêng, gọi là Freinet. Hiện nay, tại Pháp vẫn còn một số trường Freinet và hàng nghìn lớp học Freinet trong các trường học truyền thống.

Ý tưởng chính của phương pháp Freinet là hình phạt làm xấu mặt người phạt lẫn người bị phạt; trẻ học cách làm việc nhà càng sớm càng tự tin trong tương lai; thay vì cấm đoán, phụ huynh nên thương lượng với trẻ. Triết lý giáo dục của Freinet có thể được áp dụng tại nhà.

1. Mỗi đứa trẻ đều đặc biệt

Tin rằng mỗi đứa trẻ đều đặc biệt, Freinet thúc đẩy việc học nhóm, nơi những đứa trẻ sẽ dạy nhau thay vì nghe giáo viên giảng bài. Học sinh giỏi có thể giúp đỡ các bạn học kém. Các em không được đánh giá bằng điểm số.

Tại nhà, phụ huynh nên tập trung phát huy thế mạnh của con thay vì yêu cầu chúng học những thứ bạn muốn. Đừng quên khích lệ con bằng những lời động viên tích cực về khả năng, công sức, hiệu suất làm việc của chúng. Vì không có hai đứa trẻ giống nhau, phụ huynh cũng không nên so sánh con với bạn bè.

2. Sự liên kết với xã hội

Freinet cho rằng trẻ sẽ học được nhiều nhất thông qua thực hành và trải nghiệm. Tại trường học Freinet, các em được giao vai trò khác nhau như người gác cổng, người đưa thư để học về mối liên kết giữa nhà trường và xã hội.

Trong học tập, trẻ được khuyến khích làm sản phẩm hoặc đề xuất nhiệm vụ riêng. Chẳng hạn, ở môn tiếng Pháp, các em có thể kể chuyện liên quan đến bản thân bằng các từ ngữ của riêng chúng, không phụ thuộc vào từ ngữ, câu văn cô giáo dạy.

Để giúp trẻ xây dựng liên kết với mọi thứ xung quanh, hãy bắt đầu từ thiên nhiên. Phụ huynh nên khuyến khích con dành nhiều thời gian ngoài trời, quan sát sự vận động hoặc các sinh vật ngoài tự nhiên.

Freinet khẳng định trẻ làm việc nhà càng sớm sẽ càng tự tin và tự lập trong tương lai. Sự tự tin này giúp các em xây dựng bản thân và hòa mình vào xã hội nhanh hơn những bạn được nuông chiều, ít phải làm việc nhà. Vì vậy, thay vì làm hết mọi việc, phụ huynh hãy giao công việc nhà phù hợp với lứa tuổi của con.

Phương pháp nuôi dạy trẻ của nhà giáo dục Freinet - Ảnh 1.

Ảnh: Shutterstock.


3. Học tập và sáng tạo đi đôi với nhau

Một trong những nguyên tắc của Freinet là trẻ em phải được nghiên cứu và thực hành. Chẳng hạn, trước mỗi bài học, trẻ phải tự tìm hiểu thông qua sách vở và kết quả thu về sẽ được chia sẻ công khai trên lớp. Hoạt động này kích thích sự sáng tạo trong việc thu thập kiến thức, không chỉ trông chờ vào thông tin từ giáo viên.

Tuy nhiên, do tự tìm kiếm, trẻ cũng có thể mắc sai lầm. Nhưng thất bại là quan trọng trong việc học nên tại trường Freinet, học sinh không bị chế giễu vì sai lầm mà được dạy cách rút kinh nghiệm từ đó.

Trong việc nuôi dạy con tại nhà, phụ huynh hãy khuyến khích con thử nghiệm nhiều hoạt động hoặc tham gia các công việc có tính sáng tạo. Đừng lo lắng nếu bạn thấy con chán nản, ủ rũ vì sự chán nản có thể kích thích khả năng sáng tạo, tự điều chỉnh cảm xúc và sức khỏe tinh thần.

4. Ý kiến cá nhân

Lớp học Freinet có một vài quy tắc cơ bản, ví dụ hành vi bạo lực bị cấm nhưng hầu hết quy tắc do cả lớp tự xây dựng. Học sinh được phép tham gia quá trình xây dựng bộ quy tắc lớp học, được phát biểu và đóng góp ý kiến cá nhân.

Mỗi lớp Freinet tổ chức họp lớp một tuần một lần, là thời gian học sinh chia sẻ những bất đồng trong lớp học, những vướng mắc cá nhân và cùng nhau tìm cách tháo gỡ. Các vấn đề được thảo luận do trẻ chuẩn bị trước bằng cách viết thư, đặt trong hộp thư của lớp. Hoạt động này giúp trẻ xây dựng tính độc lập, kỹ năng đưa ra ý kiến, giải quyết vấn đề và cảm thấy được tôn trọng.

Trong gia đình, phụ huynh hãy khuyến khích con tham gia quá trình ra quyết định, đặc biệt trong những vấn đề liên quan trực tiếp đến chúng. Nếu con phạm lỗi, thay vì cấm đoán và trừng phạt, phụ huynh nên trò chuyện với trẻ để tìm ra khúc mắc. Trẻ sẽ nhận ra ý kiến của bản thân quan trọng đến nhường nào.

Theo Tú Anh 

Parent/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 8 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top