Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ huynh vật vã với nắng nóng trong buổi thi đầu tiên

Thứ sáu, 13:11 01/07/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Càng về trưa thời tiết càng trở nên oi nóng khó chịu. Bên ngoài điểm thi, các bậc phụ huynh vừa hồi hộp, lo lắng vừa phải vật vã với tiết khắc nghiệt.

Thanh Hoá là một trong những tỉnh có số lượng thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 đông nhất cả nước.

Sáng 1/7, đông đảo phụ huynh, học sinh đã có mặt từ rất sớm tại các địa điểm thi làm thủ tục môn thi đầu tiên – môn Toán (thời gian 180 phút).

Trong khi các sĩ tử đang nỗ lực làm bài thì bên ngoài điểm thi, các bậc phụ huynh phải vật vã “chiến đấu” với cái nắng nóng như thiêu, như đốt.

Nhiều phụ huynh đưa con em đi thi tại trường Đại học Văn hoá thể thao và du lịch Thanh Hoá đổ dồn vào các quán nước giải khát để tránh nắng nóng
Nhiều phụ huynh đưa con em đi thi tại trường Đại học Văn hoá thể thao và du lịch Thanh Hoá đổ dồn vào các quán nước giải khát để tránh nắng nóng

Tại địa điểm thi Trường Đại học Văn hoá, thể thao và du lịch Thanh Hoá, do cơ sở hạ tầng nhà trường mới được xây dựng và đi vào hoạt động nên hệ thống cây xanh bên ngoài rất ít. Để tránh trú nắng nóng, đa phần các bậc phụ huynh lựa chọn quán nước giải khát.

Bà Lường Thị Hà xã Cát Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá đưa con đi thi từ chiều tối 29/6. Lên trên thành phố mẹ con bà Hà may mắn được ở nhờ nhà người quen ở phường Đông Hương. Lo cơm nước xong bà Hà vội vàng mượn xe máy lên đón con ở điểm trường Đại học Văn hoá, thể thao du lịch Thanh Hoá.

Năm nay là năm đầu tiên bà đưa con đi tham gia kỳ thi THPT Quốc gia. Năm nay gia đình định hướng em thi vào trường Đại học Dược Hà Nội. Mặc dù 3 năm học THPT em đều là học sinh khá giỏi, tuy nhiên, gia đình cũng không tránh khỏi tâm trạng hồi hộp, lo lắng.

Nhiều phụ huynh đưa con em đi thi may mắn khi điểm thi có những bóng cây lớn để tránh trú.
Nhiều phụ huynh đưa con em đi thi may mắn khi điểm thi có những bóng cây lớn để tránh trú.

Tại điểm trường Đại học Hồng Đức 1, phụ huynh ngồi tràn lan trước hai bên cổng trường, có người chui vào những lùm cây, có bậc phụ che chắn bạt để tránh nắng.

Trên nét mặt của các bậc phụ huynh ai cũng toát lên sự căng thẳng, lo lắng. Phụ huynh Nguyễn Xuân Thi ( trú tại Thiệu Yên, Thiệu Hoá, Thanh Hoá) có con thi vào ngành tin học thuộc Trường Đại học Hồng Đức khi đưa con đến điểm thi ông không về phòng trọ cách đó chưa đầy 200m mà ông quyết tâm ở lại để ngóng chờ tin tức của con ở môn thi đầu tiên.

Cha mẹ một sỹ tử tại điểm thi trường Đại học Hồng Đức 1 ngồi hẳn vào lùm cây bên vệ đường để tránh nắng
Cha mẹ một sỹ tử tại điểm thi trường Đại học Hồng Đức 1 ngồi hẳn vào lùm cây bên vệ đường để tránh nắng

Tại điểm trường THCS Quang Trung, theo chân con đi thi từ 5 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Hợi (Quảng Yên, huyện Quảng Xương) đứng ngồi không yên. Đây là năm thứ hai con trai bà thử sức với kỳ thi THPT quốc gia để nuôi ước mơ trở thành nhà kiến trúc sư trong tương lai. Năm trước chỉ thiếu nửa điểm để vào trường nên năm nay bà lại càng lo lắng.

Theo bà Hợi, khi kết thúc môn thi đầu tiên hai mẹ con bà sẽ phải vượt qua 20km đường đề về nhà trong tiết trời nắng nóng thế này bà rất lo cho sức khoẻ của con.

Đến 10 giờ 30 kết thúc môn thi đầu tiên, các thí sinh bước ra với nhiều tâm trạng khác nhau. Đánh giá về đề thi năm nay, thí sinh Nguyễn Thị Thi tại điểm thi THCS Quang Trung cho biết: Đề toán năm nay có sự phân loại thí sinh rệt, 5 câu đầu dễ lấy điểm song 5 câu sau rất hóc búa, cần nhiều thời gian.

Nhìn chung, kết thúc môn thi đầu tiên, các thí sinh rời khỏi phòng thi trong trạng thái mệt mỏi, ngoài áp lực về bài thi thì tiết trời nắng nóng khiến cho nhiều sĩ tử bị ảnh hưởng sức khoẻ.

Các tình nguyện viên đang chuẩn bị những suất cơm miễn phí
Các tình nguyện viên đang chuẩn bị những suất cơm miễn phí

Trưa 1/7, ông Hoàng Dũng Sỹ - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Hồng Đức, Thanh Hóa cho biết tại cụm số 34, sau buổi thi thứ nhất sáng nay có 18.998/19.159 thí sinh chiếm (99,16%) đến dự thi môn toán. Tại cụm này có 2 thí sinh bị ốm (1 em phải đi bệnh viện), không thể dự thi được. Trong buổi thi đầu tiên không cán bô, thí sinh vi phạm quy chế

Theo Tỉnh đoàn Thanh Hóa, trong buổi sáng 1/7, gần 4.000 suất cơm miễn phí do Tỉnh đoàn kêu gọi, quyên góp đã được cấp miễn phí cho thí sinh, người nhà thí sinh.

Ngọc Hưng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 5 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 6 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top