Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ huynh thức trắng đêm chờ nộp hồ sơ cho con

Thứ ba, 11:29 04/07/2017 | Xã hội

2h sáng 3/7, hàng chục phụ huynh tại TP.HCM đã có mặt trước cổng trường Mầm non Hạnh Thông Tây để nộp hồ sơ xin học cho con, cháu.

Theo thông báo của trường Mầm non Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp, TP.HCM), thời gian bắt đầu nhận hồ sơ là 7h30 ngày 3/7. Tuy nhiên, do chỉ tiêu khá ít, phụ huynh sợ mất suất nên đến trường từ rất sớm.

Từ 2h sáng nay, nhiều phụ huynh mang theo sổ hộ khẩu, giấy khai sinh của con em tập trung trước cổng trường để chờ nộp hồ sơ.


Phụ huynh ngồi chờ trước cổng trường để nộp hồ sơ cho con, cháu. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM.

Phụ huynh ngồi chờ trước cổng trường để nộp hồ sơ cho con, cháu. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM.

Là một trong những người có mặt sớm nhất, anh Bùi Chí Linh (Gò Vấp) cho biết: "Nghe nói trường nhận 60 em thôi, nếu đi trễ thì không biết sao nữa. Tôi đi sớm để giành chỗ. Tối qua, tôi ngủ sớm, để điện thoại canh giờ rồi nhờ mấy người hàng xóm gọi hộ. Xóm tôi cũng có bốn, năm người đi cùng. Trường này gần nhà, con cái có người đưa đón, chứ ở xa thì không có người đưa. Hai vợ chồng đi làm xa hết".

Nhiều phụ huynh phải đi làm sớm nên đã nhờ người thân thay phiên giữ chỗ. Vừa kiểm tra lại giấy tờ, cô Bảy (Gò Vấp) chia sẻ: "Tôi đến đây nộp hồ sơ cho cháu nội. Ở nhà, tôi chuẩn bị từ 3h nhưng đến đây cũng thấy nhiều người rồi. Tôi hỏi thăm thì được biết lớp đi trẻ của trường chỉ nhận 25 cháu nên sợ trễ thì không có chỗ. Trường này dạy rất tốt, cháu lớn của tôi học ở đây rồi".


Để con, cháu được vào học tại trường Mầm non Hạnh Thông Tây, nhiều phụ huynh đến trường từ 2h sáng. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM.

Để con, cháu được vào học tại trường Mầm non Hạnh Thông Tây, nhiều phụ huynh đến trường từ 2h sáng. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM.

Trưa 3/7, bà Trần Thị Hoàng Dung - Hiệu trưởng trường Mầm non Hạnh Thông Tây - cho biết năm 2017, trường tuyển sinh 171 trẻ thuộc các nhóm cơm nát, cơm thường, lớp ba tuổi, bốn tuổi và năm tuổi.

Trước khi tổ chức tuyển sinh, nhà trường đã thông báo thời gian bắt đầu nhận hồ sơ là 7h30 ngày 3/7. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn tập trung rất đông tại cổng trường từ sáng sớm.

"Thực trạng phụ huynh đến sớm, thức trắng đêm chờ đợi để nộp hồ sơ cho con diễn ra từ mấy năm nay. Chúng tôi đã thông báo giờ nhận hồ sơ, nhưng phụ huynh quá lo lắng, sợ hết chỉ tiêu nên đến từ sớm.

Gò Vấp là khu vực tập trung đông dân, số người tạm trú nhiều nên nhu cầu gửi trẻ cao. Phường 11 hiện có 2 trường mầm non công lập, nhưng vì lượng hồ sơ quá nhiều nên không giải quyết hết được”, bà Dung cho biết.

Bà cũng nói thêm rằng nhà trường chỉ tuyển các đối tượng có hộ khẩu thường trú phường 11. Tuy nhiên, hội đồng tuyển sinh vẫn nhận được nhiều hồ sơ có hộ khẩu thường trú ở phường khác. Đối với những trường hợp này, nhà trường sẽ giải thích để phụ huynh hiểu rõ.


Thức dậy từ khá sớm nên các phụ huynh đều tỏ ra rất mệt mỏi. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM.

Thức dậy từ khá sớm nên các phụ huynh đều tỏ ra rất mệt mỏi. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM.

"Mầm non Hạnh Thông Tây được đánh giá là một trong những trường có chất lượng giáo dục tốt nhất ở Gò Vấp nên phụ huynh luôn muốn con cái được học tại trường. Đây là niềm tự hào nhưng đồng thời cũng tạo áp lực lớn cho nhà trường trong việc giải quyết hết hồ sơ. Đối với hồ sơ không nằm trong diện tuyển sinh của nhà trường, chúng tôi cũng giải thích để phụ huynh hiểu và thông cảm.

Sáng nay, chúng tôi nhận được nhiều hồ sơ có hộ khẩu thường trú ở phường khác. Dù biết không đủ điều kiện dự tuyển, nhiều phụ huynh vẫn mang hồ sơ của con đến theo kiểu 'cầu may'. Chúng tôi đã giải thích cặn kẽ, hướng dẫn họ nộp hồ sơ vào các trường khác trên địa bàn. Nhìn chung, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ và trật tự", bà Dung chia sẻ.

Đối với những trường hợp có hộ khẩu tạm trú, trường vẫn ghi nhận danh sách nhưng phải chờ sau khi giải quyết hết lượng hồ sơ thường trú mà vẫn còn chỉ tiêu. Ngày mai, trường vẫn tiếp tục tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Theo Pháp luật TPHCM

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 32 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 37 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top