Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ huynh Pháp có thể ngồi tù nếu đăng ảnh con lên mạng xã hội

Thứ năm, 08:14 01/06/2017 | Xã hội

Ở một số nước, phụ huynh được khuyến cáo không đăng hình ảnh con lên mạng xã hội. Đặc biệt, ở Pháp, cha mẹ có thể phải ngồi tù hoặc bị phạt nặng nếu vi phạm.

Ngày 1/6, Luật trẻ em chính thức có hiệu lực, nghiêm cấm các hành vi công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ (từ 7 tuổi trở lên) và của cha, mẹ, người giám hộ trẻ.

Thông tin này nhận được sự quan tâm của đông đảo phụ huynh bởi hành động "khoe" con lên lên mạng xã hội đã trở thành thói quen của không ít ông bố, bà mẹ.

Ngồi tù một năm nếu tự tiện đăng ảnh con

Tháng 3/2016, các nhà chức trách Pháp chính thức cảnh báo phụ huynh toàn quốc không đăng ảnh con lên mạng xã hội. Nếu không, con cái được quyền kiện cha mẹ vì tội xâm phạm đời tư hoặc gây nguy hiểm tới an toàn của họ.

Căn cứ luật đảm bảo quyền riêng tư của Pháp, phụ huynh sẽ phải ngồi tù một năm hoặc bị phạt 45.000 euro (hơn 1,1 tỷ đồng) nếu bị buộc tội tiết lộ thông tin riêng tư của người khác, bao gồm con họ, mà chưa được cho phép.


Cảnh sát Pháp chính thức khuyến cáo phụ huynh không đăng ảnh con lên mạng. Ảnh: Getty.

Cảnh sát Pháp chính thức khuyến cáo phụ huynh không đăng ảnh con lên mạng. Ảnh: Getty.

Như vậy, những đứa trẻ kiện cha mẹ vì tự tiện đăng ảnh mình lên mạng xã hội có thể nhận được khoản bồi thường khá lớn.

Viviane Gelles - luật sư chuyên phụ trách các vấn đề liên quan đến Internet - cho biết luật pháp nước này quy định "phụ huynh có nghĩa vụ bảo vệ hình ảnh của con mình".

Eric Delcroix - chuyên gia về luật và đạo đức Internet - tỏ thái độ tán thành với quy định này.

"Chúng ta thường chỉ trích con trẻ vì hành vi của các con trên mạng xã hội. Nhưng phụ huynh cũng không khá hơn đâu", vị chuyên gia nói.

Ông cho rằng cha mẹ nên nghĩ đến cảm nhận của con cái khi họ lớn lên, thấy ảnh thời nhỏ của mình bị đăng tràn lan trên mạng xã hội.

Ông Delcroix lý giải trẻ ở các giai đoạn nhất định thường ngại chụp ảnh và không thích hình ảnh của bản thân xuất hiện trước mặt nhiều người, đặc biệt những người xa lạ.

Ngoài ra, cảnh sát Pháp cũng cảnh báo nguy cơ vô tình tiếp tay cho tội phạm ấu dâm hoặc bắt cóc khi đăng ảnh con lên mạng, đồng thời buộc không ít cặp cha mẹ gỡ ảnh khỏa thân thời bé của con họ khỏi trang cá nhân.

Jay Parikh - phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật của Facebook - cho hay họ đang xem xét tính năng cảnh báo phụ huynh khi họ đăng ảnh con lên mạng mà không đặt chế độ hạn chế người xem.

Con kiện cha mẹ đăng ảnh không xin phép

Không ít người cho rằng quy định cấm đăng ảnh con lên mạng xã hội chỉ mang tính khuyến cáo. Tuy nhiên, trên thực tế, tháng 9 năm ngoái, một nữ sinh 18 tuổi ở bang Carinthia (Áo) đã kiện phụ huynh vì hành vi này.


Nữ sinh 18 tuổi kiện cha mẹ vì đã đăng ảnh cô hồi nhỏ lên mạng xã hội. Ảnh: Alamy.

Nữ sinh 18 tuổi kiện cha mẹ vì đã đăng ảnh cô hồi nhỏ lên mạng xã hội. Ảnh: Alamy.

Thiếu nữ buộc tôi cha mẹ đã khiến cô sống khổ sở từ năm 2009 đến nay vì liên tục tự ý đăng hơn 500 bức ảnh riêng tư hoặc những khoảnh khắc xấu hổ của cô hồi nhỏ lên mạng xã hội.

Trước vụ án hy hữu này, chuyên gia pháp lý Michael Rami cho hay cơ hội thắng kiện của nữ sinh rất cao do cha mẹ cô thực sự chia sẻ những hình ảnh quá mức riêng tư, bao gồm ảnh chụp khi thay tã.

"Cha mẹ tôi hoàn toàn không thấy xấu hổ và hành động không giới hạn, dễ dàng đăng ảnh tôi ngồi trên bồn cầu hay khỏa thân nằm trên thảm", cô ấm ức.

Những bức ảnh gây xấu hổ này được chia sẻ với hơn 700 bạn bè trên mạng của cha mẹ cô.

Mặc dù nữ sinh đã yêu cầu, hai vị phụ huynh từ chối gỡ ảnh. Cha cô cho rằng ảnh do họ chụp nên họ có quyền đăng mà không cần hỏi ý kiến con gái.

Ông Rami khẳng định chỉ cần nữ sinh 18 tuổi chứng minh được những bức đó đã vi phạm quyền riêng tư của cô, cha mẹ cô chắc chắn thua kiện.

Đây là trường hợp con kiện phụ huynh vì đăng ảnh lên mạng xã hội đầu tiên ở Áo. Song căn cứ vào các vụ kiện tương tự ở nước khác, cha mẹ cô phải bồi thường cho cô khoản tiền nhất định để bù đắp những đau đớn về mặt tâm lý cô phải chịu đựng trong thời gian qua.

Từ 1/6, đăng ảnh trẻ em lên mạng sẽ bị phạt Từ tháng 6/2017, một số chính sách có hiệu lực về việc đưa thông tin trẻ em lên mạng, không bắt buộc đổi bằng lái xe và điều chỉnh giá dịch vụ nếu không có BHYT.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Giáo dục - 13 phút trước

Hào hứng nói về lịch nghỉ cuối tuần cả nhà, chị Hường như bị dội gáo nước lạnh khi nhận được câu trả lời của cô con gái lớn: "Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi".

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Pháp luật - 14 phút trước

Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý người tạo xu hướng "ra khơi tìm kho báu" gây sốt thời gian qua.

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Pháp luật - 15 phút trước

Người đàn ông ở Bình Định mất 230 triệu đồng vì đối tượng lừa đảo hack Facebook của con gái, sau đó nhắn tin nhờ chuyển tiền để lo cho cháu ngoại đang bị nạn đang cấp cứu ở bệnh viện.

Thông tin mới nhất về phần thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi văn bằng 2

Thông tin mới nhất về phần thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi văn bằng 2

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an đã có thông báo về phương án đổi mới công tác tuyển sinh văn bằng 2. Theo đó, các thí sinh dự thi văn bằng 2 sẽ thi một phần thi bắt buộc và một phần thi tự chọn.

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 5 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Top