Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ huynh lo lắng, Trường Gateway kiểm tra từng học sinh đi xe đến trường

Thứ tư, 10:25 07/08/2019 | Xã hội

Sáng 7/8, một ngày sau cái chết thương tâm của cháu bé học lớp 1 bị bỏ quên trong ôtô, Trường quốc tế Gateway đã kiểm tra từng xe đón học sinh đến trường.

Phụ huynh lo lắng, Trường Gateway kiểm tra từng học sinh đi xe đến trường - Ảnh 1.

Trường quốc tế Gateway kiểm tra từng xe đón học sinh đến trường. Ảnh: NAM TRẦN

Ghi nhận của PV sáng 7/8, toàn bộ các xe đưa đón học sinh của Trường Gateway đều có giáo viên đi theo từng xe đến nhà đón thí sinh.

Khi xe đưa đón đến cổng trường, nhà trường tổ chức người đón thí sinh xuống và kiểm tra sĩ số xếp thành hàng.

Sau đó, một giáo viên sẽ lên xe kiểm tra lại xem còn học sinh hay không trước khi cho các em vào lớp.

Cũng trong buổi sáng nay, một số phụ huynh học sinh cũng đã có mặt tại trường quốc tế Gateway với mong muốn làm việc với nhà trường để làm rõ và thống nhất quy trình đưa đón học sinh đảm bảo an toàn.

Anh Long (P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm) cho rằng đây là một sự cố không ai mong muốn và rất lo lắng cho sự an toàn của các con khi được xe đưa đón.

"Việc để quên một học sinh trên xe là điều không thể chấp nhận được, số lượng các em trên xe rất ít, quy trình rõ ràng mà tại sao lại quên được. Sáng nay tôi cùng một số phụ huynh sẽ làm việc với nhà trường để làm rõ quy trình đưa đón các cháu để an toàn cho con em", anh Long nói.

Theo phụ huynh này, không chỉ Trường Gateway mà rất nhiều trường khác đều thuê xe đưa đón bên ngoài, do đó giữa nhà trường và phụ huynh cần có sự giám sát chặt chẽ hơn để đảm bảo an toàn, đồng thời dạy cho các em kỹ năng thoát hiểm.

Phụ huynh lo lắng, Trường Gateway kiểm tra từng học sinh đi xe đến trường - Ảnh 2.

Sáng 7/8, Trường Gateway huy động nhân viên đón, kiểm tra học sinh đến trường bằng ôtô - Ảnh: Nam Trần

Chị Lê Thị Minh, một phụ huynh khác có mặt tại trường sáng 7/8, chia sẻ sự đau lòng và cho rằng "trách nhiệm đầu tiên thuộc về cô phụ trách học sinh đó".

"Tôi nghĩ nhà trường cần phải điều chỉnh lại hoạt động đưa đón, kiểm soát học sinh khi đi xe buýt. Đầu năm nhà trường phổ biến rõ cho phụ huynh, song khi thực hiện thì lại xảy ra sơ sót nên chúng tôi là phụ huynh rất lo lắng.

Con tôi cũng mới vào lớp 1. Hiện tại tôi vẫn đưa đón cháu, nhưng về lâu dài do nhà ở xa nên tôi dự tính cho cháu đi xe buýt. Tuy nhiên, hôm qua xảy ra sự việc đau lòng như vậy nên tôi cũng hoang mang", chị Minh chia sẻ.

Chị Minh cho biết sẽ góp ý với nhà trường khi đưa đón học sinh phải có danh sách đưa đón, chốt sĩ số khi lên xuống và có phương án để các cháu đi xe buýt đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Phụ huynh lo lắng, Trường Gateway kiểm tra từng học sinh đi xe đến trường - Ảnh 3.

Sau sự cố, Trường Gateway đã cho khoảng 5 nhân viên trực sẵn tại cổng trường để đón, yêu cầu học sinh xếp thành hàng và kiểm tra sau khi xe buýt tới cổng trường. Ảnh: Nam Trần

Phụ huynh lo lắng, Trường Gateway kiểm tra từng học sinh đi xe đến trường - Ảnh 4.

Nhân viên, giáo viên phụ trách của Trường Gateway điểm danh học sinh khi xuống xe - Ảnh: Nam Trần

Phụ huynh lo lắng, Trường Gateway kiểm tra từng học sinh đi xe đến trường - Ảnh 5.

Rất đông phóng viên có mặt tại khu vực cổng Trường Gateway, nơi những chiếc xe buýt đưa học sinh tới trường - Ảnh: Nam Trần

Phụ huynh lo lắng, Trường Gateway kiểm tra từng học sinh đi xe đến trường - Ảnh 6.

Nhiều phụ huynh của Trường Gateway vẫn chọn cách dành thời gian tự đưa con em mình tới trường - Ảnh: Nam Trần

Phụ huynh lo lắng, Trường Gateway kiểm tra từng học sinh đi xe đến trường - Ảnh 7.

Nhiều phụ huynh đưa con em mình vào tận phía trong trường nhưng cũng có phụ huynh chỉ đưa tới cổng để con tự đi vào - Ảnh: Nam Trần

Theo Tuổi Trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 41 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Top