Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ huynh, hàng xóm phẫn nộ kể tội vợ chồng chủ cơ sở mầm non bạo hành trẻ

Thứ ba, 17:21 22/05/2018 | Xã hội

Những người hàng xóm cho rằng, dù rất tức giận vì biết bảo mẫu Hồng thường xuyên đánh đập trẻ nhỏ bên trong nhà nhưng do không có bằng chứng nên không tố cáo được.

"Nó đánh cháu tôi bầm mắt mà nói ngã"

Liên quan đến clip bạo hành dã man trẻ tại Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười (địa chỉ kiệt 251/21 đường Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và xác minh làm rõ nhiều vấn đề.

Bà Đinh Thị Hồng (SN 1972) chủ cơ sở giữ trẻ, đồng thời cũng là người có hành vi bạo hành trẻ trong clip cũng đã bị triệu tập lên cơ quan công an làm việc.


Một phụ huynh bức xúc khi biết cơ sở trẻ có hành vi bạo hành trẻ.

Một phụ huynh bức xúc khi biết cơ sở trẻ có hành vi bạo hành trẻ.

Ngày 21/5, rất đông hàng xóm, người dân, phụ huynh đã và đang gửi con tại đây tập trung trước cơ sở nhóm trẻ Mẹ Mười để bày tỏ sự bức xúc.

Có mặt trước nhà trẻ, bà Nguyễn Thị Hà (trú kiệt 251 đường Thái Thị Bôi) bức xúc cho biết, trước đây bà có gửi cháu ở nhóm trẻ gia đình này. Tuy nhiên, một lần đón về thì thấy vết bầm tím, hỏi bị sao thì cháu nói bị đánh.

"Tôi lên trường hỏi thì cô nói bé bị té ngã khi đi vệ sinh. Nó đánh cháu tôi bầm mắt mà nói ngã. Tôi thấy sợ nên cho cháu đi học chỗ khác, dù xa hơn", bà Hà nói.


Nhiều người hàng xóm cho biết họ biết việc bà Hồng đánh trẻ từ lâu nhưng không có bằng chứng.

Nhiều người hàng xóm cho biết họ biết việc bà Hồng đánh trẻ từ lâu nhưng không có bằng chứng.

Bà N.T.M. sống cạnh lớp trẻ này bức xúc cho biết, mấy đứa nhỏ mở máy điện thoại cho tôi xem mà thấy phẫn nộ và thương các cháu quá. Lũ trẻ con nhỏ, chúng có tội tình gì đâu.

"Sáng nào đón trẻ, tôi cũng thấy mấy cô cười tươi niềm nở lắm nhưng ai ngờ các cháu vào học lại bị bạo hành như vậy. Đó là cảnh tra tấn chứ đâu phải nuôi giữ trẻ, chắc mất hết nhân tính rồi...", bà M. bức xúc.

Hàng xóm thường xuyên nghe tiếng trẻ khóc thét

Cũng theo nhiều người dân sống gần nhà trẻ này tiết lộ, họ không bất ngờ với việc bà Đinh Thị Hồng, chủ cơ sở nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười bạo hành trẻ. Do vợ chồng bà Hồng được đánh giá là hung dữ, không thân thiện với hàng xóm. Cơ sở mầm non của bà Hồng hoạt động hơn 10 năm nay. Phụ huynh chủ yếu là người từ các khu vực khác, không có ai là người trong kiệt 251. Người dân cũng cho biết thường xuyên nghe thấy tiếng khóc thất thanh từ bên trong cơ sở của bà Hồng.

"Lâu nay cũng thường xuyên nghe tiếng trẻ khóc thét, cũng đoán được là họ đánh đập mấy đứa nhỏ bên trong cơ sở nên tức lắm nhưng không có bằng chứng nên không làm được gì, hỏi thì họ chối. Chỗ này họ xây cửa kín nên đứng ngoài nhìn vô không thấy được gì. Mỗi lần nghe mấy đứa nhỏ khóc thét mà xót. c cháu nhỏ tại nhóm trẻ này bị Giờ có bằng chứng như thế này họ mới thừa nhận", một người dân nói.


Bên trong nhóm trẻ gia đình của bà Hồng.

Bên trong nhóm trẻ gia đình của bà Hồng.


Nhiều người dân bức xúc tập trung trước cơ sở giữ trẻ.

Nhiều người dân bức xúc tập trung trước cơ sở giữ trẻ.

Chiều tối 21/5, Sở GDĐT TP. Đà Nẵng cho biết đã cử đoàn do bà Lê Thị Bích Thuận - Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn, đến kiểm tra, nhằm nắm tình hình, nguyện vọng của phụ huynh, tư vấn cho Phòng GDĐT quận Thanh Khê hướng xử lý, khắc phục.

"Sở nhận thấy việc bạo hành trẻ tại nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười là nghiêm trọng, vi phạm an toàn tính mạng trẻ, vi phạm pháp luật. Trước mắt, Sở đề nghị phòng GDĐT quận Thanh Khê có các biện pháp hỗ trợ về tâm lý, tiến hành kiểm tra sức khỏe, cử người động viên kịp thời các trẻ liên quan và căn cứ vào nguyện vọng của gia đình để điều chuyển các trẻ đến các điểm trường phù hợp nhất", ông Nguyễn Đình Vĩnh - Giám đốc Sở GD - ĐT TP Đà Nẵng thông tin.

Như đã đưa tin, sáng 21/5, trên facebook đăng tải clip, cùng nhiều hình ảnh ghi lại cảnh các cháu nhỏ bị bạo hành tại nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười.


Hình ảnh ghi lại cảnh hành hạ trẻ được đưa lên mạng xã hội.

Hình ảnh ghi lại cảnh hành hạ trẻ được đưa lên mạng xã hội.

Trong đó, có 2 người phụ nữ, một người mặc đầm trắng sọc đen và một người khác mặc áo màu đỏ dài tay, bắt 2 bé trai cởi trần nằm ngửa dưới sàn nhà, liên tục đổ thức ăn vào miệng. Đặc biệt, khi bé trai này khóc, bảo mẫu đã vứt chiếc khăn phủ lên mặt bé và liên tục đánh vào mặt cháu bé.

Cùng ngày, ông Ngô Chính Công- Phó Chủ tịch UBND phường Chính Gián cho biết UBND phường đã đóng cửa, rút giấy phép hoạt động đối với nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 3 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 7 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top