Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ huynh đua kiếm giải thưởng cho con để được ưu tiên tuyển sinh đầu cấp

Thứ tư, 15:05 24/05/2017 | Xã hội

Muốn con vào trường top đầu của Hà Nội - nơi mỗi năm có lượng học sinh đăng ký cao gấp 4-5 chỉ tiêu tuyển sinh, nhiều phụ huynh đã cho con tham gia các giải, thậm chí "chạy" giải, với mục tiêu được ưu tiên, cộng điểm khi xét tuyển.

Chị Ánh Nguyệt (Cầu Giấy, Hà Nội) thở phào khi cầm chứng chỉ tiếng Anh TOEFL Primary với phần nghe, đọc đạt điểm tối đa (5/5) của con. Với thành tích này, bé Nam sẽ được tuyển thẳng vào lớp 6 năm 2017-2018 của THCS Nguyễn Tất Thành và có cơ hội cao để vào các trường top đầu thành phố khác.

Theo thông báo, mùa tuyển sinh năm học 2017-2018, Hà Nội tiếp tục không thi tuyển vào lớp 6 mà xét tuyển. Một số trường có lượng học sinh đăng ký cao gấp 4-5 lần chỉ tiêu như: Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Siêu, trường chuyên Hà Nội - Amsterdam, Cầu Giấy, Marie Curie, Lương Thế Vinh, lại đưa tiêu chí phụ để lọc học sinh bên cạnh kết quả kiểm tra Toán, tiếng Việt 5 năm tiểu học.

Hầu hết học sinh vào trường top đầu đều có kết quả học tập giỏi nên việc cạnh tranh chủ yếu ở tiêu chí phụ. Đó là giải thưởng các cuộc thi giải Toán, tiếng Anh qua mạng Internet, Olympic tiếng Anh, Tin học trẻ, chứng chỉ TOEFL Primary, huy chương thi đấu thể thao...

Gia đình chị Nguyệt căng thẳng chuyện giải thưởng từ đầu học kỳ I năm lớp 5. Thời điểm đó, nhiều học sinh trong lớp của Nam đã có giải thi học sinh giỏi cấp quận, thành phố, một số bạn đạt huy chương ở giải bơi lội, cờ vua… Qua tìm hiểu rất nhiều nguồn, chị Nguyệt cấp tốc cho con luyện tiếng Anh trên mạng và thi lấy chứng chỉ TOEFL Primary.


Để con được ưu tiên trong xét tuyển vào lớp 6 hoặc cộng điểm khi thi vào lớp 10, một số phụ huynh đã chạy giải cho con. Ảnh minh họa: Quỳnh Trang.

Để con được ưu tiên trong xét tuyển vào lớp 6 hoặc cộng điểm khi thi vào lớp 10, một số phụ huynh đã "chạy" giải cho con. Ảnh minh họa: Quỳnh Trang.

"Việc xét tuyển vào lớp 6 với những tiêu chí phụ gây ra nhiều bất cập. Tôi thấy có những phụ huynh chỉ lo đưa trẻ đi thi hết giải này đến cuộc thi trên mạng khác để được cộng điểm. Trong khi đó, tôi trực tiếp chứng kiến khi đưa con được trường cử đi thi giải bơi của thành phố Hà Nội, giám khảo chấm điểm và trao giải này đã không trung thực", chị Nguyệt nói và cho rằng cần tìm giải pháp khác để minh bạch hóa việc tuyển sinh đầu cấp.

Một chuyên viên tư vấn của trung tâm tiếng Anh có tiếng ở thủ đô cho biết, 2 năm nay, nhiều phụ huynh có con học lớp 4-5 đã tìm đến những khóa học của trung tâm hoặc thi TOEFL Primary, TOEFL Junior… để được ưu tiên trong xét tuyển vào lớp 6. Một số trường như Nguyễn Siêu, Marie Curie cũng tuyển thẳng học sinh có chứng chỉ kết thúc các khoá học tiếng Anh tại trung tâm này.

Cuộc đua vào lớp 10 năm học 2017-2018 với 70% học sinh có cơ hội học tại trường THPT công lập Hà Nội cũng khiến phụ huynh "căng thẳng hơn có con thi đại học". Theo quy định, học sinh sẽ được cộng điểm khuyến khích nếu đạt từ giải ba thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh; đạt giải cá nhân hoặc đồng đội trong các kỳ thi văn nghệ, thể dục thể thao, hội thao giáo dục quốc phòng, thi vẽ, thi viết thư quốc tế, thi giải Toán, tiếng Anh trên mạng... Vì thế, nhiều cha mẹ giục con tham gia nhiều kỳ thi với mục tiêu được cộng điểm.

"Đầu năm lớp 9, giáo viên đã thông báo về các cơ hội được cộng điểm, ưu tiên khi thi lớp 10 và khuyến khích phụ huynh cho con tham gia", một bà mẹ có con học lớp 9 (Hà Nội) nói. Chị cũng cho con thi khá nhiều giải như học sinh giỏi thành phố, Olympic tiếng Anh..., mục tiêu chính là để con cọ sát thi cử và học tập tốt hơn. Tuy nhiên, chị không phủ nhận một lý do quan trọng khác là tăng cơ hội ưu tiên khi tuyển sinh vào lớp 10.

"Quá nửa học sinh trong lớp con tôi thuộc diện được cộng điểm. Có em đạt giải thể thao, cháu thi liên môn, cháu có giải thi trên Internet... Nếu các cháu đạt giải thực sự thì xứng đáng nhưng con tôi cho biết, có học sinh chẳng biết chơi cầu lông cũng được giải nhất môn này...", phụ huynh tên An (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ.

Con trai của phụ huynh này, từ năm học lớp 8 đã "xúi bố tìm người quen mua giải cho con để được cộng thêm điểm khi thi vào lớp 10" bởi thấy bạn bè cũng làm như vậy. Qua tìm hiểu, anh An biết, để chạy mỗi giải này, phụ huynh phải mất 10-15 triệu đồng.

"Thật đáng xấu hổ khi các cháu mới 14-15 tuổi đã phải chứng kiến tiêu cực trong giáo dục và sự không công bằng trong thi cử. Điều này ảnh hưởng lớn đến tương lai học sinh, nhất là khi trẻ đang tuổi hình thành nhân cách", phụ huynh bức xúc viết. Anh đề nghị bỏ quy định cộng điểm trong mùa tuyển sinh năm học 2017-2018 hoặc hậu kiểm toàn bộ giải thưởng sau kỳ thi để loại bỏ tiêu cực, trả lại sự công bằng cho học sinh.

Từ ngày 9/6, học sinh Hà Nội sẽ tham gia kỳ thi chung vào lớp 10 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức với 2 môn Toán và Ngữ văn. Học sinh thi vào lớp chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên vào ngày 10-11/6. Năm học 2016-2017 sẽ có gần 83.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Tuy nhiên, chỉ khoảng 70% có cơ hội học tại trường THPT công lập thủ đô. Khoảng 30% (tương ứng 26.000 học sinh) sẽ học tại các trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên và trường nghề.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 5 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top