Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ huynh đôn đáo tìm nơi học hè cho con

Thứ năm, 09:11 16/05/2019 | Xã hội

Tìm hiểu gần 10 cơ sở, cân nhắc từ học phí đến chương trình, chị Anh Thư chọn nơi sinh hoạt hè cho con với chi phí 13 triệu đồng/tháng.

Cuối tháng 5, hai con trai lớp 1 và 5 mới được nghỉ hè, nhưng từ đầu tháng chị Anh Thư ở Hà Nội đã phải đi tìm lớp học hè cho con, vì "không thể để hai đứa ở nhà ăn rồi lại nằm và xem TV suốt cả tháng".

Có kinh nghiệm chọn trại hè mấy năm qua, chị Anh Thư vẫn phải tìm kiếm thông tin trên website của khoảng 10 trường tư thục, trung tâm tiếng Anh và cả trung tâm năng khiếu. Sau khi so sánh một số tiêu chí như học phí, chương trình học, thời gian, địa điểm, chị mới đưa ra quyết định.

Điều đầu tiên chị Anh Thư nghĩ tới là làm sao để hai con cùng học một chỗ, thuận tiện cho việc đưa đón. Một số cơ sở có chương trình hay, nhưng không nhận học sinh dưới 10 tuổi nên chị phải bỏ qua.

Năm ngoái, con trai lớn của chị tham gia trại hè cảnh sát tám ngày. Những ngày nghỉ còn lại, chị chật vật tìm chỗ học rồi ghép lịch để đảm bảo con không phải ở nhà một mình ngày nào. Vì vậy, chị đã rút kinh nghiệm cho năm nay, những trại hè như cảnh sát, quân đội chỉ kéo dài 8-10 ngày không được lựa chọn.

Một số cơ sở khác có chương trình hay, nhưng cách xa nhà 40 km; học phí 30-40 triệu đồng mỗi tháng; hay không gian học chỉ bó hẹp trong một tòa nhà cũng không phải mục tiêu bà mẹ hai con hướng tới.

Sau nhiều ngày đắn đo, chị Anh Thư quyết định cho hai con tham gia trại hè âm nhạc từ ngày 5 đến 28/6 với chi phí 13 triệu đồng/học sinh, bao gồm: học phí, tiền ăn, đồng phục và học cụ, dã ngoại và bảo hiểm. Tại đây, các con học cảm thụ âm nhạc, làm quen với nhạc cụ, nhảy, hát tiếng Anh...

"Tôi luôn xác định các con không phải học kiến thức nặng nề trong dịp hè. Một khóa học âm nhạc sẽ là nơi để chúng chơi và có trải nghiệm hữu ích", chị nói.

Học sinh thực hành các môn STEM ở trường Nguyễn Siêu. Ảnh: Giang Huy
Học sinh thực hành các môn STEM ở trường Nguyễn Siêu. Ảnh: Giang Huy

Có con trai lớp 3 và con gái lớp 6, chị Phương ở Hà Nội cũng ráo riết lên kế hoạch hè cho hai con. Xác định sẽ gửi con về quê với ông bà trong tháng 6, chị Phương đi tìm nhiều lớp học hè, trại hè trong tháng 7. Cuối cùng, bà mẹ quyết định cho cả hai theo học chương trình hè từ ngày 1 đến 20/7 tại một trường tư thục gần nhà với mức phí 4 triệu/học sinh.

Trong ba tuần, ngoài học Toán và tiếng Việt theo hình thức mới, các con sẽ được học thêm tiếng Anh, kỹ năng sống, học bơi, tham gia câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao, STEM. Thứ sáu hàng tuần, các con được đi tham quan dã ngoại.

Cũng giống như chị Anh Thư, chị Phương đặt ra một số tiêu chí để lựa chọn nơi gửi con dịp hè. Chị loại bỏ những nơi chỉ thiên dạy tiếng Anh mà không chú trọng kỹ năng sống, nơi có học phí cao nhưng chương trình không phong phú hoặc xa nhà. Với những nơi chi phí vừa phải nhưng quy mô nhỏ, không phân chia lớp học theo độ tuổi mà chỉ giống như chỗ trông trẻ, chị cũng loại.

Bà mẹ này cho biết năm nào cũng tìm kiếm khóa học hè khoảng một tháng cho con. Là học sinh trường công lập, các con chị rất thích những hoạt động trong khóa học hè ở trường tư thục. Năm ngoái, khi kết thúc khóa học, cả hai con thích thú khi được làm quen nhiều bạn mới, tham gia nhiều hoạt động mà ít có cơ hội trải nghiệm ở trường công, như: biểu diễn văn nghệ, kịch, tham gia các cuộc thi thể thao hay kiến thức dạng Đường lên đỉnh Olympia.

Nhiều phụ huynh cũng đang đôn đáo tìm nơi học hè cho con, phần vì không muốn con quên kiến thức, phần vì không có thời gian ở nhà trông. Nắm bắt được nhu cầu này, các trường tư thục ở Hà Nội đồng loạt mở khóa học hè, trại hè cho học sinh, quảng cáo rầm rộ trên website hay Facebook.

Một trường liên cấp tiểu học và THCS ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đăng tải thông tin về trại hè từ tháng 2. Chương trình học, nhiều hình ảnh bắt mắt, chi phí, thời khóa biểu, cách thức thanh toán đều được nêu cụ thể. Ví dụ, chi phí học 4 tuần cho học sinh lớp 1 là gần 4 triệu đồng, tiền ăn 1,4 triệu, phí học liệu 400.000 đồng, xe đưa đón 1,1 triệu và dã ngoại 75.000 đồng mỗi lần/tuần. Mức chi phí này bằng cả kỳ học của học sinh trường công lập.

Chi phí chương trình trại hè của một trường ở Bắc Từ Liêm. Ảnh chụp màn hình
Chi phí chương trình trại hè của một trường ở Bắc Từ Liêm. Ảnh chụp màn hình

Chương trình hè của một trường tiểu học song ngữ ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) với chủ đề du hành trên cỗ máy thời gian kéo dài 8 tuần với mức phí 15 triệu đồng, chưa bao gồm tiền ăn.

Một trung tâm Anh ngữ thông báo chương trình trại hè tiếng Anh cho trẻ 3-14 tuổi với thời lượng bốn tuần bán trú (từ 3/6 đến 28/6). Chương trình gồm tiếng Anh khoa học, tiếng Anh phản xạ, đánh thức tài năng, các buổi trải nghiệm dã ngoại.

Ngoài ra, rất nhiều chương trình trại hè quốc tế cũng được quảng cáo. Học sinh sẽ được tham gia hành trình khám phá các quốc gia như New Zealand, Nhật Bản, Philippines... với chi phí cả trăm triệu đồng.

Theo lịch, hết tháng 5 học sinh Tiểu học, THCS và THPT trên cả nước sẽ được nghỉ hè. Ở hầu hết trường công, các em sẽ được nghỉ trọn vẹn trong hai tháng hè 6 và 7, từ tháng 8 bắt đầu học hè. Với trường ngoài công lập, lịch học hè và học chính thức có thể bắt đầu sớm hơn một tháng.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 6 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top