Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ huynh bức xúc quảng cáo sữa chua Ba Vì 6 - 1 = 6

Thứ bảy, 12:57 12/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Quảng cáo sữa chua Ba Vì khiến nhiều phụ huynh bức xúc, cho rằng dễ làm trẻ nhận thức sai lệch, ảnh hưởng đến tư duy. Đặc biệt đối với những em nhỏ mới bắt đầu học Toán.

Mới đây, trên truyền hình xuất hiện đoạn quảng cáo 20 giây về sữa chua Ba Vì. Quảng cáo xoay quanh cuộc trò chuyện giữa hai bố con về số lượng hộp sữa.

Cậu bé có 6 hộp sữa chua Ba Vì trên bàn, người bố lấy đi một hộp và hỏi cậu bé còn mấy hộp? đáng lẽ 6-1=5 nhưng cậu bé trả lời là 6. Ngay sau đó, clip có thêm đoạn nói về việc mua 6 hộp sữa chua được tặng thêm 1 hộp.


Quảng cáo sữa chua Ba Vì. Ảnh: TL

Quảng cáo sữa chua Ba Vì. Ảnh: TL

Bày tỏ với PV Báo Gia đình & Xã hội, chị Nguyễn Thu Lương (Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết:“Hai bé nhà tôi rất thích xem quảng cáo trên ti vi, một bé 8 tuổi, một bé 4 tuổi. Khi xem đoạn quảng cáo về sữa chua Ba Vì 6-1=6 bé hiểu và giải thích được ngay hàm ý khi mua 6 hộp được khuyến mại thêm một hộp. Còn đứa thứ hai thì chưa biết, tôi phải giải thích”.

Chị cho biết thêm, trẻ con rất thích xem quảng cáo trên truyền hình và luôn bắt chước, clip quảng cáo sữa chua Ba Vì khẳng định 6-1=6 là sai quy luật toán học, không phải trẻ nào cũng hiểu và giải thích được hàm ý của doanh nghiệp. Theo chị, các doanh nghiệp nên cẩn thận hơn trong việc xây dựng kịch bản quảng cáo.

Anh Phạm Văn Tuấn, (Cầu Diễn, Nam Từ Liêm) bức xúc: “Tôi giật mình khi xem quảng cáo, con tôi hiện đang học mầm non, xem quảng cáo cứ đinh ninh là 6-1=6 thật. Con vừa mới học toán, nhận thức có hạn, quảng cáo rõ ràng mang lại những ảnh hưởng không tốt tới con tôi”.

Trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội, chị Lê Ngọc Bảo Trâm, giảng viên, chuyên gia tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình Viện Tâm lý & Giáo dục Pháp luật tại TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Trẻ em ở độ tuổi 4-5 tuổi nhận thức mọi thứ đơn giản, hay bắt chước hành động của bố mẹ, quảng cáo trên truyền hình. Những quảng cáo khó hiểu có thể làm trẻ hiểu sai. Khi quảng cáo 6-1=5 là sai quy luật toán học.

Tốt nhất, khi cho trẻ xem truyền hình bố mẹ nên giám sát, có gì không hiểu thì phải giải thích ngay cho trẻ. Từ độ tuổi 5 đến 10 tuổi, đa phần trẻ chỉ hiểu nghĩa đen chứ chưa hiểu được nghĩa bóng. Đối với những trẻ thông minh, phản xạ bằng cách hay hỏi thì đó là tín hiệu tốt. Đặc biệt, các bậc cha mẹ chỉ nên cho trẻ xem những quảng cáo phù hợp với lứa tuổi.”

Ngọc Thi/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top