Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ huynh bất bình khi sách thiếu nhi có nội dung phản cảm

Thứ năm, 08:09 29/06/2017 | Xã hội

Truyện "Sự tích con nhái" nằm trong cuốn "Sự tích Việt Nam hay nhất" với chi tiết Phật bà Quan Âm hóa thành cô gái trẻ, ve vãn nhà sư khiến nhiều phụ huynh bất bình.

Tình cờ thấy cuốn sách con đọc dở, chị Nguyễn Thị Mai Vinh ở TP.HCM bất ngờ khi phát hiện nội dung có nhiều điểm mà người mẹ này cho rằng không phù hợp thiếu nhi.

Để cảnh báo cha mẹ khác cẩn thận hơn khi chọn sách cho con, chị chụp ảnh bìa và một số trang trong sách đăng lên Facebook cá nhân.

Hình ảnh được lấy từ truyện Sự tích con nhái trong cuốn sách Sự tích Việt Nam hay nhất. Theo thông tin từ cuốn sách, đây là sản phẩm do nhà sách Đinh Tị và NXB Mỹ thuật phát hành vào tháng 9/2011.


Phụ huynh cho rằng nhiều tình tiết trong Sự tích con nhái không phù hợp độc giả nhỏ tuổi. Ảnh: FBNV.

Phụ huynh cho rằng nhiều tình tiết trong Sự tích con nhái không phù hợp độc giả nhỏ tuổi. Ảnh: FBNV.

Sự tích con nhái kể lại việc Phật bà Quan Âm hóa thân thành cô gái trẻ đẹp để thử thách nhà sư. Ban đầu, ông kiên quyết từ chối nhưng sau nhiều lần bị quyến rũ, nhà sư không thể chống lại sự cám dỗ của thị dục. Thấy vậy, phật bà tức giận, biến sư thành nhái.

Truyện có nhiều chi tiết miêu tả cụ thể hành động cô gái trẻ ve vãn nhà sư, được phụ huynh phản ánh là không phù hợp thiếu nhi. Ngoài ra, không ít cha mẹ cho rằng nội dung truyện cũng gây phản cảm ở tình tiết phật bà nhiều lần có hành động tán tỉnh dù vì mục đích thử thách sự kiên định của người tu hành.

Câu chuyện này một lần nữa dấy lên tranh luận về chọn thể loại sách dành cho thiếu nhi. Nhiều phụ huynh cho biết họ không ít lần hoang mang khi đọc được những tình tiết man rợ, phản giáo dục trong truyện kể dành cho trẻ em.

"Mấy lần tôi không có thời gian đọc trước ở nhà sách, mua về toàn phải bỏ hết vì nội dung độc ác, phản giáo dục, toàn mấy truyện gieo rắc thù oán, trả thù, tham lam, sân si", phụ huynh tên Hồng Thắm chia sẻ.

Trước phản ánh của phụ huynh, phóng viên đã trao đổi với bà Đặng Thị Bích Ngân - Tổng biên tập, Giám đốc NXB Mỹ thuật - về hình ảnh cũng như nội dung trong cuốn Sự tích Việt Nam hay nhất.

Bà Ngân cho biết vì hình ảnh do phụ huynh cung cấp không đầy đủ nên không thể kết luận được liệu đây có phải nội dung nằm trong sách do NXB Mỹ thuật phát hành không.

Bà thông tin thêm trước đây, NXB từng phát hiện tình trạng in lậu, mượn danh nghĩa NXB Mỹ thuật sau khi nhận phản hồi của độc giả về trường hợp lỗi chính tả.

Ngoài ra, bà Bích Ngân cho rằng cuốn sách là tuyển tập các sự tích nhưng không mặc định dành riêng cho thiếu nhi. Hình ảnh, nội dung của truyện Sự tích con nhái vẫn phù hợp đối tượng độc giả là người lớn.

Trên thực tế, nhiều truyện cổ tích Việt Nam có yếu tố rùng rợn như Tấm Cám, Cây khế. Do đó, bà Ngân cho rằng cần phân rõ mục đích giáo dục hay giải trí để có lựa chọn phù hợp.

"Trẻ con chưa biết chữ nhiều. Người lớn hướng đạo, giúp trẻ con biết cách chọn. Sau thời gian dài đọc sách, trẻ mới có thể hiểu và tự quyết định bản thân nên đọc sách gì", tổng biên tập NXB Mỹ thuật nói.

Bà Đặng Thị Bích Ngân nói về nội dung cuốn 'Sự tích Việt Nam hay nhất' Tổng biên tập NXB Mỹ thuật cho rằng hình ảnh trong cuốn "Sự tích Việt Nam hay nhất" không có gì hở hang hay khiêu dâm.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 5 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 8 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top