Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phát hoảng con gái 13 tuổi vướng 'hẹn hò'

Thứ ba, 15:00 09/12/2014 | Xã hội

Bức thư của một người mẹ chia sẻ sự bất ngờ khi con gái học lớp 7 vướng chuyện hẹn hò. Chị lo lắng: Với bản năng người mẹ, tôi loay hoay không biết bắt đầu với con thế nào trong tình huống này?

 

Con gái, yêu sớm, hẹn hò
Hình ảnh có tính chất minh họa (Ảnh: Internet)

Khi đọc những tin nhắn con gửi cho "bạn trai trên mạng" lòng mẹ nhói đau. Bởi mẹ hiểu những tình cảm đó chỉ là phù du, ảo tưởng...của những đứa trẻ mới lớn, cả tin vào sự phù phiếm không đi được đến đâu.

Nhưng con đã già hơn mẹ nghĩ. Con cũng hay kể những câu chuyện bạn nam lớp này tặng hoa, tặng quà bạn lớp kia? Bạn nữ lớp con có nhiều anh lớp trên thích...Rồi đến chuyện một số bạn nữ của lớp "dính" scandal yêu đương suýt phải chuyển trường mẹ cũng bỏ ngoài tầm ngắm sau khi dứt chuyện.

Có lẽ mẹ mải việc dẫn đến thờ ơ? Khi con chuyển trạng thái từ bạn sang bản thân mình bằng những so sánh đời thường rằng: Các bạn ở lớp khen con xinh mẹ ạ! Các bạn khen con chân dài mà mẹ quên mỗi lần đi học thêm con rất thích mặc quần sooc...

Rồi đến những động tác uốn éo như thi hoa hậu trước gương, thay đổi kiểu dáng mái tóc....mẹ đơn giản chỉ nghĩ con gái phải điệu đà, tạo dáng.

Và rồi ngôi nhà như đảo điên khi phát hiện con nhắn tin qua lại mới một bạn trai "vô hình" - vì quen trên mạng thông qua các bạn cùng lớp. "Tình yêu" nảy nở thật nhanh chóng khi anh giới thiệu học một trường cấp 3 ở Sài Gòn - còn em học cấp 2 ở Hà Nội. Những lời có cánh bay vèo vèo vào điện thoại của con...Con bắt đầu

Con cũng tin "anh ấy" dù chẳng rõ nhân thân. Con nhắn tin nhớ nhớ, thương thương từ sau một tuần quen biết....

Mẹ lo con xao nhãng học hành từ chuyện trên trời rơi xuống. Mẹ trách bản thân vì nghĩ con còn bé. Và có phần bất an khi hàng ngày tiếp cận thêm nhiều thông tin có phần liên quan...

Cũng trong thời gian mẹ bất an, một tờ báo đăng tải câu chuyện đáng lo lắng ở lứa tuổi học sinh do một bạn học sinh lớp 12 viết.

"Cháu đang là học sinh lớp 12 của một trường cấp 3 ở ngay trung tâm thành phố, trường cháu cũng là trường khá giỏi vào hàng top 10.

Vậy mà, ở trường cháu, chuyện sex, chuyện đi bar, những vấn đề người lớn gần như là chuyện thường tình, cá biệt trong tập thể lớp cháu, có người hình như bị nghiện tình dục vì cứ gạ gẫm hết bạn này đến bạn khác...

Là con gái, cháu đã phải nghe tâm sự từ rất nhiều bạn, có cả chị, vì nghe lời ngon ngọt, xưng vợ xưng chồng với nhau, tiến đi quá nhanh rồi... phải tiến đến luôn chuyện ấy như một điều đương nhiên.

Mà chuyện này không xảy ra ở cấp 3. Rất kinh khủng khi ở một trường cấp 2, đã có các bạn học sinh lớp 8 thách thức nhau cởi đồ, cởi áo và để người kia sờ vào như một hình thức "lấy tên tuổi"...."

"Những chuyện cháu kể đều là chuyện thực tế đã và đang xảy ra, và còn có nhiều chuyện hơn cháu muốn kể nữa" - lời cảnh báo của bạn học sinh cứ văng vẳng bên tai mẹ, ấn vào đầu mẹ cụm từ "không thể thờ ơ".

Thêm nữa, từ nghiên cứu “Xác định tuổi vị thành niên có thai và các yếu tố nguy cơ tại ba bệnh viện công tại TP Hồ Chí Minh của bác sĩ Nguyễn Duy Tài, Trưởng bộ môn Phụ sản, Trường ĐH Y dược TPHCM, cho thấy: tuổi quan hệ tình dục của vị thành niên ngày càng trẻ hóa với tuổi quan hệ tình dục lần đầu của các em là 14 tuổi.

Cá biệt có những em 10-12 tuổi đã có quan hệ tình dục trước hôn nhân và hoàn toàn tự nguyện.

Mẹ bắt đầu nghĩ nhiều hơn. Nghĩ để tìm cách nói "chuyện ấy" với con thế nào để con không vì thế mà quá tò mò, con thực sự coi mẹ là...bạn?

Thật khó khi mà những lời lẽ dọa nạt được buông ra khi đọc tin nhắn con gửi cho người bạn trai vô hình đó. Mẹ bắt đầu hoang mang với tuổi mới lớn?

Mẹ phải làm gì khi bạn học sinh lớp 12 kia ra lời hiệu triệu "...nếu người lớn không hành động thì lớp trẻ sau cháu sẽ còn coi chuyện này là "chuyện cực kì bình thường" nữa, vì giới trẻ hòa tan, chứ không phải hòa nhập vào văn hóa lối sống nước ngoài?"

Theo Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 4 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 5 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top