Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ trưởng phòng mạo danh bị 'treo' bằng thạc sĩ

Thứ tư, 09:51 16/10/2019 | Xã hội

Liên quan học vấn của nữ trưởng phòng Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên giả), Học viện Tài chính cho biết bà này mới hoàn thành khóa học, đã bảo vệ luận văn, chưa được cấp bằng thạc sĩ.

Chiều 15/10, làm việc với Tiền Phong, đại diện khoa Sau ĐH, Học viện Tài chính cho biết năm 2017, học viện tuyển sinh đào tạo thạc sĩ liên kết với ĐH Tây Nguyên.

Chưa cấp bằng thạc sĩ

Theo quy định của Bộ GD&ĐT tại Thông tư 14 về đào tạo thạc sĩ, bà Trần Thị Ngọc Ái Sa đáp ứng đủ các điều kiện như tốt nghiệp ĐH ngành Kế toán, ĐH Đà Nẵng năm 2009, ngành Kế toán là ngành gần với ngành Tài chính ngân hàng mà bà Sa muốn học thạc sĩ. Học viện cũng đã bổ sung kiến thức theo quy định.

Nữ trưởng phòng mạo danh bị treo bằng thạc sĩ - Ảnh 2.
Giải trình của bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên giả). Ảnh: Tiền Phong.

Theo quy định tại Thông tư 14, đối với các trường hợp thi hộ hoặc nhờ người khác thi hộ, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả trong hồ sơ tuyển sinh sẽ bị buộc thôi học. Nếu phát hiện sau khi cấp bằng, thủ trưởng cơ sở đào tạo thu hồi, huỷ bỏ bằng thạc sĩ đã cấp đối với người vi phạm.

Trước câu hỏi của phóng viên có quy định bằng phải tốt nghiệp loại nào hay loại hình đào tạo như thế nào, đại diện khoa Sau ĐH cho biết Bộ GD&ĐT không quy định nội dung này, chỉ quy định có bằng ĐH.

Người này thông tin thêm học viện liên kết với ĐH Tây Nguyên để đào tạo thạc sĩ là căn cứ quy định của Bộ GD&ĐT, chỉ được tổ chức đào tạo một phần chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng ứng dụng ở ngoài cơ sở đào tạo khi được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ; các vùng, các khu vực kinh tế trọng điểm; các trường hợp khác do Bộ trưởng GD&ĐT xem xét, quyết định.

Khóa đào tạo mà học viên Trần Thị Ngọc Ái Sa (giả) học là khóa cuối cùng học viện tổ chức đào tạo ngoài trường.

Cần xem lại chất lượng đào tạo thạc sĩ

Theo tìm hiểu, hiện nay, tuyển sinh sau ĐH của tất cả cơ sở đào tạo ĐH đều gặp khó khăn. PGS.TS Trần Văn Tớp, Phó hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết trước đây, mỗi năm, trường tuyển được khoảng 120 nghiên cứu sinh, 1.500 học viên thạc sĩ, nhưng gần đây chỉ tuyển được khoảng 30 nghiên cứu sinh, 600-700 thạc sĩ.

Nguyên nhân là trường luôn siết chất lượng đầu vào, nhu cầu học sau ĐH đã bắt đầu bão hòa. Trước đây, các trường ĐH, CĐ phải chuẩn hóa đội ngũ nên giảng viên phải đi học sau ĐH nhiều, còn hiện tại, nhu cầu không còn nữa. Mặt khác, các cơ sở đào tạo sau ĐH cũng nhiều hơn.

TS Vũ Trọng Nghĩa, ĐH Kinh tế Quốc dân, cho biết chất lượng đào tạo thạc sĩ của các trường không như nhau. Bản thân ông từng được một đơn vị đào tạo khác mời đi giảng dạy cho một lớp thạc sĩ. Khi đến giảng dạy, giảng viên đến lớp nhưng vẫn không thấy học viên đâu. Nản quá, TS Nghĩa “bỏ của chạy lấy người” và từ đó, đơn vị nào mời ông cũng không nhận lời.

Ông Nghĩa khẳng định việc đào tạo ở ngoài trường chắc chắn không thể nghiêm túc như trong trường. Vì thế, các học viên thường tìm đến những đơn vị có các lớp đào tạo ngoài trường để học. Đó là lý do vì sao những trường đào tạo chuẩn gần đây rất khó tuyển sinh.

“Lỗi tại các cơ sở đào tạo nhưng các trường cũng phụ thuộc nhu cầu xã hội. Nếu chúng ta có quy định học là vì nhu cầu công việc, không phải có bằng cấp để bổ nhiệm, lên lương thì sẽ có sự thay đổi ngược lại với các trường. Có cầu ắt có cung”, ông Nghĩa nói.

Ông cũng cho biết từ năm 2019, ĐH Kinh tế Quốc dân đổi mới các môn thi đầu vào tuyển sinh thạc sĩ. Thay vì thi lý thuyết Toán nặng nề như trước đây, giờ yêu cầu người dự tuyển phải giải bài toán kinh tế, có kiến thức về kinh tế thực tế.

Bài luận cũng đặt ra một số tiêu chí yêu cầu tính thực tiễn. Tuy nhiên, với việc không kiểm soát chất lượng đào tạo thạc sĩ như hiện nay, ông Nghĩa lo rằng các trường chất lượng sẽ phải hạ chuẩn để tuyển được học viên.

Theo Nghiêm Huê/Tiền Phong

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 9 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top