Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ sinh nói 7 thứ tiếng nhiều cơ hội đỗ ĐH Ngoại thương

Thứ sáu, 08:00 12/08/2016 | Xã hội

Với tổng điểm 28,03 ba môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Khánh Vy, nữ sinh từng gây chú ý trên mạng khi nói 7 thứ tiếng, nộp hồ sơ dự tuyển vào ĐH Ngoại thương và Học viện Ngoại giao.

Ít ai biết năm học lớp 12, Trần Khánh Vy, cựu học sinh THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, từng gây chú ý khi nói trôi chảy 7 ngoại ngữ, đã dành nhiều thời gian cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh.

Nữ sinh Nghệ An này xuất sắc đạt 9,28 điểm môn Ngoại Ngữ, 7,5 điểm Toán và 8,75 điểm Ngữ văn. Cô được cộng thêm 0,5 điểm vùng và 2 điểm giải ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Điểm thi tốt nghiệp 4 môn của Khánh Vy.

Chia sẻ với Zing.vn, Khánh Vy cho biết, em đã nộp hồ sơ vào ĐH Ngoại Thương, khoa Kinh tế Đối ngoại và Học viện Ngoại giao, khoa Quan hệ Quốc tế.

Với số điểm này, cựu học sinh THPT Phan Bội Châu có nhiều cơ hội trúng tuyển ĐH Ngoại thương. Năm 2015, điểm chuẩn của khoa Kinh tế Đối ngoại, khối D01, bao gồm Toán - Văn - Tiếng Anh là 26,75; năm 2014 là 26 điểm.

Còn với Học viện Ngoại giao, Khánh Vy cũng tự tin trúng tuyển khi điểm đỗ của khoa Quan hệ Quốc tế năm 2015 là 24 điểm, năm 2014 21,5 điểm.

Khánh Vy nhiều cơ hội trúng tuyển ĐH Ngoại Thương chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại.

Cô gái đa tài chia sẻ tâm trạng đang rất hồi hộp chờ đợi điểm chuẩn của cả hai ngôi trường yêu thích.

Trước đó, Khánh Vy từng được ĐH FPT cấp học bổng 170 triệu vì thành tích học tập tốt, nhưng cô bạn khẳng định "đó là một kỷ niệm đẹp", và nhường phần thưởng cho những bạn có năng lực hơn.

"Mình khá hài lòng với kết quả của kỳ thi vừa rồi nhưng vẫn còn chút lo lắng. Phải đến khi biết điểm chuẩn mới yên tâm hoàn toàn được. Kế hoạch trước mắt của mình là cố gắng học thật tốt, sau đó tự phấn đấu giành suất du học".

Khánh Vy (ngoài cùng bên phải) trong buổi tuyên dương học sinh giỏi tại thành phố Vinh. Ảnh: FBNV

Khánh Vy tiết lộ thêm đang được đề cử giải Ấn tượng VTV 2016 (VTV Awards) ở hạng mục Nhân vật ấn tượng của năm.

"Thật sự bất ngờ và vui mừng khi nhận được tin trở thành đề cử nhân vật ấn tượng của năm. Mình chỉ biết gửi lời cảm ơn và mong sự ủng hộ của gia đình, bạn bè và người thân chứ chưa từng nghĩ sẽ đoạt giải. So với các anh chị khác, mình chưa làm được gì nhiều", cô gái nói 7 thứ tiếng nói.

Trần Khánh Vy (sinh năm 1998), cựu học sinh Chuyên Anh, THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Tháng 2/ 2016, đoạn video “bắn 7 thứ tiếng” - Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Ý và tiếng Việt - của nữ sinh Nghệ An, nhận được hàng nghìn lượt like (thích), chia sẻ và bình luận của cư dân mạng. Trong clip quay tại trường mình học, nữ sinh còn thể hiện khả năng nói giọng Sài Gòn, Hà Nội...

Khánh Vy sở hữu thành tích học tập "khủng". Trong năm học 2014-2015, cô gái 16 tuổi này giành giải ba học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp quốc gia và thuộc diện được xét tuyển thẳng vào đại học.

Vy cũng từng thể hiện tài năng dẫn chương trình, đọc rap, nhảy múa trên các chương trình truyền hình.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 2 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top