Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ sinh 17 tuổi giành học bổng 300.000 USD của đại học hàng đầu

Thứ ba, 09:52 03/01/2017 | Xã hội

Nguyễn Minh Nhật, sinh năm 1999 hiện đang là học sinh lớp 12 chuyên Toán 1, Trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.


Nguyễn Minh Nhật - học sinh lớp 12 chuyên Toán 1, Trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ảnh: NVCC

Nguyễn Minh Nhật - học sinh lớp 12 chuyên Toán 1, Trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ảnh: NVCC

Minh Nhật vừa nhận tin giành suất học bổng trị giá hơn 300.000 USD cho 4 năm học ở ĐH Cornell – một trong 8 trường đại học hàng đầu nước Mỹ thuộc khối Ivy League.

Bắt đầu dốc sức cho cuộc đua giành suất vào đại học Mỹ khá muộn, đặc biệt lại cần một mức hỗ trợ tài chính lớn, nhưng nữ sinh 17 tuổi lại về đích sớm với kết quả mỹ mãn. Ước mơ đi du học nhen nhóm trong em từ đầu năm lớp 10 nhưng em mới chỉ thực sự quyết tâm theo đuổi khi đang học học kỳ 2 lớp 11.

“Dù trong quá trình chọn trường cũng đã có lúc em lựa chọn những ngôi trường khác an toàn hơn, nhưng sau cùng em vẫn đánh liều theo đuổi giấc mơ từ những ngày đầu của mình, đó là ĐH Cornell. Em yêu thích Cornell vì nhiều lý do nhưng có lẽ quan trọng nhất là vì trường tương đối mạnh về khoa học kĩ thuật, đặc biệt là ở ngành em mong muốn theo học. Ngoài ra, em nghĩ địa điểm và văn hóa của trường phù hợp với em” – Minh Nhật chia sẻ.


Minh Nhật và các bạn trong đội bóng rổ. Ảnh: NVCC

Minh Nhật và các bạn trong đội bóng rổ. Ảnh: NVCC

Học chuyên toán, lợi thế của em là các môn khoa học tự nhiên.

Minh Nhật chọn thi SAT 2 và đạt được điểm số rất cao (Toán 2: 800/800, Vật lý: 780/800, Hóa học: 760/800 và Lịch sử Mỹ: 710/800). Điểm ACT của Nhật cũng đạt mức gần tuyệt đối 35/36.

Tuy vậy, các môn khoa học xã hội cũng là niềm đam mê của Nhật. Em từng giành Huy chương Vàng tiếng Anh qua mạng cấp quốc gia, Huy chương Vàng môn Lịch sử kỳ thi truyền thống Olympic 30/4, Huy chương Bạc môn Lịch sử kỳ thi học sinh giỏi tỉnh…

Ngoài việc học tập, Minh Nhật còn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Em là người sáng lập kiêm chủ tịch câu lạc bộ Toán học của trường, chủ tịch câu lạc bộ Văn hóa thế giới, trưởng ban hậu cần cho một dự án quốc tế nhằm tăng nhận thức xã hội về căn bệnh tự kỷ do sinh viên ĐH California, Los Angeles và iSugar tổ chức. Nhật cũng là thành viên ban nội dung của HVIET – một trại hè do sinh viên ĐH Harvard tổ chức ở Việt Nam, tham gia trại hè thanh niên quốc tế tại Nga.

Đặc biệt, một trong những hoạt động em tâm đắc và dốc nhiều công sức nhất là PINK (Promise of Inspiration N Knowledge) – một dự án dạy học miễn phí cho trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Minh Nhật là người điều hành các lớp học tiếng Anh, Toán, Văn học và Vật lý cho 20 trẻ khó khăn với lịch học 3 buổi/ tuần, dạy tiếng Anh cho 10 trẻ khuyết tật 2 ngày/ tuần, gây quỹ được 8 triệu đồng từ việc bán đồ ăn và đồ uống để tổ chức tiệc năm mới cho các em.


Minh Nhật và các bạn tham gia dự án PINK mà em là đồng sáng lập và điều hành. Ảnh: NVCC

Minh Nhật và các bạn tham gia dự án PINK mà em là đồng sáng lập và điều hành. Ảnh: NVCC

Theo Nhật, những thành tích học thuật và hoạt động ngoại khóa đa dạng mà em đạt được và tham gia cũng chính là ưu điểm trong hồ sơ giúp em chinh phục được ban tuyển sinh của trường.

“Điểm mạnh trong hồ sơ của em là sự đa dạng và tương đối toàn diện. Em học chuyên Toán nhưng cũng rất đam mê các môn xã hội. Em ủng hộ môi trường và nếp sống văn minh, hiện đại của các nước phương Tây nhưng vẫn trân trọng và yêu thích bản sắc châu Á. Em có chơi đàn bầu và tập thư pháp. Em yêu thích cả nghệ thuật lãng mạn lẫn khoa học ứng dụng thực tiễn”.

Nói về điểm bất lợi, Nhật cho rằng đó chính là sự cạnh tranh khốc liệt với các ứng viên khác vì mức đóng góp của gia đình em cho trường là không cao.


Minh Nhật gặp gỡ bạn bè trong thời gian rảnh rỗi. Ảnh: NVCC

Minh Nhật gặp gỡ bạn bè trong thời gian rảnh rỗi. Ảnh: NVCC

Trong bài luận của mình – một yếu tố rất quan trọng để trường đánh giá về tính cách, nhận thức, quan điểm sống của ứng viên, Nhật đã viết về một vấn đề thực tế của giáo dục Việt Nam, đó là những hạn chế trong công tác hướng nghiệp cho học sinh cấp 3.

“Trước đây bản thân em từng gặp nhiều khó khăn trong việc xác định ngành nghề và rất nhiều bạn bè xung quanh em cũng đang như vậy. Nhận thức được vấn đề này cũng như cảm nhận được những hậu quả mà nó đem lại, em rất mong muốn được giúp đỡ các bạn học sinh khác định hướng chính xác và hiệu quả hơn”.

“Trước mắt, em thành lập các hội nhóm khác nhau mà qua đó các bạn có thể trải nghiệm một số công việc và ngành nghề như dạy học, nấu nướng, các ngành khoa học... Hi vọng rằng sau này, với những kiến thức, kinh nghiệm và nguồn lực mới, em có thể hỗ trợ cho nhiều bạn học sinh hơn nữa”.

Khá vất vả khi vừa phải đảm bảo việc học trên lớp vừa làm hồ sơ, thi chuẩn hóa và tham gia hoạt động ngoại khóa, Minh Nhật khuyên các bạn nếu đã định hướng đi du học thì nên sắp xếp thi các bài thi chuẩn hóa từ sớm để khi làm hồ sơ có thể đầu tư nhiều thời gian và công sức cho bài luận hơn, giúp bộ hồ sơ hoàn thiện hơn.

Chia sẻ về gia đình, Nhật cho biết chị gái em đang học năm cuối ĐH Dầu khí Ufa của Nga theo diện học bổng Vietsovpetro.

Bố em là công nhân mới về hưu, còn mẹ em ở nhà nội trợ. "Mẹ là người thường xuyên đồng hành cùng em trong học tập và cuộc sống" - Minh Nhật nói.

Theo VietNamNet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 14 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 22 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 39 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Top