Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ phó giáo sư trẻ và kỉ niệm về cái tên đặc biệt

Thứ năm, 15:00 30/04/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Được sinh ra vài ngày sau chiến thắng 30/4/1975 nên ngay cái tên “cúng cơm” của chị cũng có nhiều đặc biệt. Chị bảo, không biết từ bao giờ, mình thấy tự hào vì cái tên này, nó giúp mình nhớ đến... ngày giải phóng. Đó là Lê Minh Thắng - nữ Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam vào năm 2009.

 

PGS Lê Minh Thắng.
PGS Lê Minh Thắng.

 

Từng bị nhầm là...nam

Trong đợt phong chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2009, tôi để ý có một phụ nữ trẻ, rất giản dị và ăn nói dịu dàng. Tôi ngỡ ngàng khi biết chị Minh Thắng là nhà nữ khoa học trẻ nhất năm ấy được phong hàm PGS khi mới 34 tuổi. Chị quê gốc Việt Trì - Phú Thọ nhưng được sinh ra và lớn lên tại Thủ đô. Mẹ chị kể lại, vào ngày 30/4/1975, mặc dù đang ở những ngày cuối của thai kì nhưng trong không khí cả nước hân hoan, bà vẫn bế bụng bầu hòa vào dòng người Hà Nội, xuống đường mừng chiến thắng.

Gần 10 ngày sau, tức ngày 9/5/1975, cô bé Thắng chính thức chào đời. Bà ngoại chị kể lại, trong không khí háo hức sau ngày chiến thắng ấy, bà nhất quyết đặt tên cô cháu gái là Minh Thắng mà không chọn cái tên gì đó... mềm mại hơn. Bà giải thích: Thắng là chiến thắng.  “Bà ngoại mình mong muốn cháu gái được thông minh, tinh tấn và không quên kí ức ngày chiến thắng. Tuy vậy, hồi bé tôi thích những cái tên nữ tính như bạn bè mình và thường phàn nàn với bà. Có lần, bạn học trêu tôi có tên sao giống con trai. Đến thầy giáo còn tự động cho chữ “thị” vào tên tôi trong danh sách lớp vì thường nhầm tôi với nam sinh. Thế nhưng  khi nghe bà ngoại giải thích như vậy, tôi trở nên cảm thấy tự hào và hình như vì thế mà trong tôi hình thành ý thức phấn đấu để xứng với cái tên có ý nghĩa thật đẹp”, PGS Lê Minh Thắng nhớ lại.

Ông là giáo sư nông học, bà là giáo sư ngành Y

Được biết PGS Lê Minh Thắng sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống hiếu học. Bố là cựu sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, mẹ là cựu du học sinh Đại học Bách Khoa Budapest (Hunggary). Hồi nhỏ, chị sống cùng ông bà ngoại. Ông là GS nông học, chuyên nghiên cứu về dâu tằm. Bà là GS, bác sỹ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tuổi thơ của chị gắn với những kỷ niệm về ông bà ngoại nghiêm khắc nhưng đầy nhân hậu và giàu tình yêu thương. Với lòng yêu nước nồng nàn, ông bà ngoại đã gieo mầm trong chị tình yêu khoa học và ý thức phấn đấu cho sự phát triển đất nước. Chính vì thế, chị đã lựa chọn thi vào Đại học Bách Khoa Hà Nội và đã tốt nghiệp á khoa năm 1997. Sau đó, chị tiếp trở thành giảng viên của trường để có thể dành toàn tâm toàn ý cho nghiên cứu khoa học và đào tạo các kỹ sư tương lai cho đất nước. “Chính sự nền nếp, giàu nghĩa tình, hiếu học, đam mê khoa học của bố mẹ, ông bà đã giúp tôi phát triển theo nghiệp học tập và nghiên cứu, chứ không theo con đường kiếm tìm của cải”, PGS Lê Minh Thắng cho biết.

Hiện tại, với vai trò Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, kiêm giảng viên Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, chị cho biết, mình luôn thấy an vui. Một điều đặc biệt và khá thú vị khi tiếp xúc với chị, số điện thoại của PGS Lê Minh Thắng có đuôi 1975. Khi được hỏi, chị đùa tếu táo: “Nhược điểm của tôi là ít nhớ số điện thoại nên chọn số này theo đúng năm sinh. Ban đầu tôi rất thích vì không những cái tên đặc biệt, ngày sinh có ý nghĩa và số điện thoại cũng dễ nhớ. Thế nhưng, sau này tôi mới thấy bất lợi vì số máy ấy nên ai cũng biết tôi bao nhiêu tuổi”.

Năm 1997, Lê Minh Thắng xuất sắc tốt nghiệp ngành Hữu cơ - Hóa dầu, (Đại học Bách Khoa Hà Nội) đứng đầu Khoa Hóa và thứ hai toàn trường. Được giữ lại trường, chị tiếp tục học lên thạc sỹ. Năm 2005, chị bảo vệ thành công luận án tiến sỹ tại Đại học Ghent, Vương quốc Bỉ. Hiện chị là Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, giảng viên Bộ môn Công nghệ Hữu cơ - Hóa dầu. Chị là chủ nhiệm của nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và là tác giả, đồng tác giả của hơn 70 bài báo trong đó có hơn 20 bài báo trên Tạp chí quốc tế ISI. Năm 2009, Lê Minh Thắng được phong hàm PGS và là nữ PGS trẻ nhất năm đó. 

Lương Mỹ/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 7 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 10 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top