Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ du học xinh đẹp làm MC truyền hình Việt tại Mỹ

Thứ hai, 15:00 09/11/2015 | Xã hội

Thanh Thảo là một du học sinh tại Mỹ, hiện cô bạn đang làm MC cho một chương trình truyền hình dành cho người Việt tại Mỹ.

Nguyễn Thị Thanh Thảo sinh năm 1993, cô hiện đang là sinh viên ngành Multimedia trường San Jose State University, thành phố San Jose, bang California, Mỹ.  Ngoài việc đi học, Thảo còn tham gia làm MC chương trình nhạc trẻ trên một kênh truyền hình dành cho người Việt tại Mỹ.

 

Cô nàng MC trẻ trung, xinh đẹp Nguyễn Thị Thanh Thảo
Cô nàng MC trẻ trung, xinh đẹp Nguyễn Thị Thanh Thảo

 

Thanh Thảo vừa làm công việc biên tập, vừa dẫn dắt trong chương trình này. Công việc MC này mang lại cho Thanh Thảo rất nhiều trải nghiệm thú vị.

“Em rất thích công việc MC mà em đang làm. Công việc này giúp em mở mang thêm nhiều kiến thức, và học được cách giao tiếp với mọi người tốt hơn. Đặc biệt là vì em rất rất yêu âm nhạc nên việc làm MC nhạc trẻ này là một cách để em giới thiệu âm nhạc trẻ Việt Nam đến cộng đồng người Việt ở California”.

 

 

 

Thảo cho biết, nếu có cơ hội, cô bạn rất muốn trở thành một MC chuyên nghiệp.

 

Nữ du học sinh Mỹ là cựu học sinh của trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM). Cô bạn luôn năng động tham gia các hoạt động văn hóa, ngoại khóa của trường, giữ vững thành tích 7 năm liền là học sinh giỏi.

Thảo cho biết cô rất thích ca hát, diễn kịch nên khi sang Mỹ Thảo tích cực tham gia các chương trình âm nhạc, diễn xuất, hay trình diễn áo dài thời trang do Hội học sinh Việt Nam tổ chức. Vì muốn một lần nữa có cơ hội được thể hiện những khả năng âm nhạc của mình trước mọi người, Thảo đã đăng ký tham gia cuộc thi Miss Du học sinh Việt 2015.

Chia sẻ về những trải nghiệm trên đất Mỹ, Thảo bộc bạch: “Khi quyết định sang Mỹ du học, mình đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với những thách thức, bắt đầu một cuộc sống tự lập. Từ chuyện cơm nước, giặt giũ, mua sắm vật dùng hằng ngày, hoá đơn điện thoại, nhà cửa... tất cả đều phải một mình.

Về việc học tập, thời gian đầu có những khi mình cũng có cảm giác hơi bị quá tải khi mà hạn nộp các dự án, bài tập cứ đến ồ ạt. Nhưng sau này khi mình đã quen và học được cách sử dụng thời gian hiệu quả hơn thì mình cũng bắt nhịp được và thấy nhẹ nhàng hơn, từ đó mình cũng có thời gian để giải trí và làm những điều mình thích nữa.

Mình cũng có một chút may mắn khi nơi mà mình học tập và sinh sống cũng có rất nhiều cộng đồng người Việt, vì vậy mà mình không phải trải qua cảm giác buồn bã, sống khép kín và ngại giao tiếp như nhiều bạn khác”.

Thời gian rảnh rỗi, thú vui của Thảo là chơi thể thao, tập yoga, thỉnh thoảng thì đi tham quan thành phố nơi mình ở và trải nghiệm ẩm thực tại đây.

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh đáng yêu của Thảo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Mai Châm (Dân Trí)

Ảnh: NVCC

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 18 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 34 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 36 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 51 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top