Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những trào lưu “quái gở” của giới trẻ trên Facebook

Thứ bảy, 07:00 20/06/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Chăm chỉ khoe thân, giết hại động vật, dùng dao lam rạch cơ thể... rồi tung ảnh khoe lên Facebook là những trào lưu của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

Facebook hiện nay không chỉ là một trang mạng xã hội đem lại nhiều lợi ích cho mọi người mà còn là nơi để nhiều bạn trẻ hằng ngày sử dụng nó nhằm phục vụ những sở thích quái đản và suy đồi như việc đăng tải những bức ảnh hở hang, khoe thân đến kệch cỡm.

Biến tướng tay chạm rốn

Nếu như ban đầu trào lưu vòng tay chạm rốn được ra đời để làm thước đo cho thân hình hoàn hảo thì giờ đây nó lại bị biến tướng một cách phản cảm. Thế nhưng, trong những ngày gần đây, giới trẻ, trong đó có cả những nhân vật nổi tiếng cũng “chạy” theo trào lưu này.

 

Từ trào lưu chạm tay tới rốn là chạm tay tới... ngực.
Từ trào lưu chạm tay tới rốn là chạm tay tới... ngực.

Không chỉ chạm tay tới rốn, nhiều nhân vật nổi tiếng như Hoàng Thùy, Andrea... cũng đăng tải hình ảnh chạm tay tới ngực của mình lên FB. Ngay sau khi đăng tải rất nhiều người không tán đồng với trò chơi biến tướng này. Cùng với trào lưu chạm tay tới rốn, nhiều bức ảnh phản cảm được chụp, đưa lên FB khiến người xem không khỏi sốc.

Giết động vật rồi khoe “chiến tích”

Trong số những người thích khoe mẽ trên FB, thì một bộ phận thanh niên lại có sở thích giết hại động vật rồi chụp ảnh khoe “chiến tích” những con vật đáng thương thường là chó, mèo, chuột... thậm chí là các loại động vật quý hiếm.

Cách đây hơn một năm dư luận, cộng đồng mạng hết sức bất bình, lên án hình ảnh một thanh niên tại Bắc Giang đã đưa hình ảnh giết một cá thể gấu lên trang FB cá nhân có tên K.T.T. Dù đã có nhiều lời nhắc nhở thanh niên này từ bạn bè trên FB rằng đây là hành vi có thể “bị bắt” nhưng người này vẫn bỏ ngoài tai.

 

Giết hại động vật rồi khoe chiến tích.

Giết hại động vật rồi khoe "chiến tích".

 

Thời gian gần đây, cư dân mạng lại bắt đầu xôn xao và phẫn nộ về FB tên S.O.L.S - một thanh niên thản nhiên đăng bức ảnh cầm bàn tay khỉ bị chặt khúc và cạo trụi lông, cười rất tươi trong bức hình rồi kêu gọi bạn bè nếu ai muốn ăn thì liên lạc với mình.

Khoe ảnh rạch cơ thể

Vài năm trước đây, giới trẻ đã rộ lên phong trào châm thuốc lá vào tay, để lại các vết sẹo thể hiện “đẳng cấp”. Hiện nay, một số bạn trẻ còn có thú vui hành xác, đó là xăm hình độc và lấy dao lam rạch tay, mặt rồi tung ảnh lên FB.

 

Rạch cơ thể để thể hiện bản lĩnh, trào lưu quái gở của một số bạn trẻ.
Rạch cơ thể để thể hiện "bản lĩnh", trào lưu quái gở của một số bạn trẻ.

 

Cách đây không lâu, một cô gái lấy dao lam rạch chi chít lên đôi chân của mình đễ hờn dỗi người yêu vì không mua cho cô xe hơi đẹp. Hình ảnh về một cô gái trẻ xinh đẹp dùng dao lam rạch mặt ăn vạ gây xôn xao dư luận gần đây. Câu chuyện đã gây phẫn nộ trong giới trẻ...

Thích tung ảnh “nóng”

Không chỉ chụp ảnh mọi thứ, mọi nơi, nhiều bạn trẻ còn có trào lưu đăng tải những bức ảnh sexy, hở hang, với đủ mọi cách khoe, khoe ngực, khoe đùi, khoe quần áo... hay cả body lên FB nhằm câu like, càng nhiều like càng “hot”... Có nhiều bạn trẻ trở nên “nghiện” phơi thân, không sexy, không hở là không chịu được...?

 

Để câu được nhiều like, nhiều bạn trẻ không ngần ngại tung ảnh nóng.
Để "câu" được nhiều like, nhiều bạn trẻ không ngần ngại tung ảnh nóng.

 

Nói về sở thích “quái đản” này, có nhiều kiểu. Có những bức ảnh “mặc như không mặc” gây phản cảm, có những bạn cố mặc áo trễ ngực hay không mặc đồ lót rồi post hình lên. Thậm chí, có những bạn chỉ mặc bikini, và viết tên người yêu lên ngực để vừa khoe, vừa thể hiện tình yêu của mình.

Làm đám tang lúc bạn đang ngủ

Tranh thủ lúc các bạn cùng phòng đang ngủ say, những người còn lại thích đùa thường bày trò làm đám tang giả. Ví dụ như lấy đũa và cốc làm bát hương, giấy vệ sinh, vải để làm khăn tang,… Xong rồi cả đám đông kéo nhau quỳ lạy, khóc lóc chụp ảnh.

 

Làm đáng tang bạn cùng phòng lúc đang ngủ say, trào lưu bị lên án mạnh mẽ.
Làm đáng tang bạn cùng phòng lúc đang ngủ say, trào lưu bị lên án mạnh mẽ.

 

Nhiều người đùa quá hơn còn mua thêm bánh kẹo hoa quả làm mâm cúng, thậm chí còn thắp hương khấn vái như đám tang thật. Trò đùa không chỉ thịnh hành trong các bạn nam mà các bạn nữ cũng chung tay đồng lòng “đầu têu”, làm trò. Dù nhận được nhiều like, song những bức ảnh đám tang này đưa lên FB nhận được nhiều trì trích, khiến “nạn nhân” bất bình.

T.Hằng/Báo Gia đình & Xã hội

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 6 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top