Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những "tai nạn" nhớ đời trong kỳ thi tốt nghiệp PTTH QG 2015

Thứ hai, 10:36 06/07/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Nhớ nhầm lịch thi, bị cướp trước cửa phòng thi, ngất xỉu vì nắng nóng... là những "tai nạn" hi hữu các thí sinh sẽ nhớ mãi không quên.

Giám thị ký nhầm, thí sinh phải thi lại

Đó là trường hợp của 29 thí sinh dự thi tại phòng thi M18 điểm thi Trường ĐH Yersin Đà Lạt thuộc cụm thi Trường ĐH Đà Lạt sáng 1/7.

Theo đó, trong môn thi Toán, 2 giám thị của phòng thi này đã để xảy ra sai sót khi ký nhầm vào ô “cán bộ chấm thi”, thay vì ký vào ô “cán bộ coi thi”. Vụ việc không được phát hiện cho đến khi thí sinh đã làm quá ½ thời gian cho phép. Khi phát hiện lỗi trên, cán bộ coi thi đã phát lại giấy thi khác và yêu cầu thí sinh chép lại phần đã làm gây mất thời gian làm bài và ảnh hưởng đến kết quả thi.

Giám thị mở đề thi trước giờ quy định

Trong buổi thi môn Văn sáng 2/7, 2 cán bộ coi thi tại điểm thi số 8 khu giảng đường A Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đã bóc đề trước 5 phút so với giờ quy định (lúc 7h40). Theo giải trình của hai giám thị này, do đồng hồ của cả hai chạy sớm hơn 5 phút và không nghe theo hiệu lệnh của điểm thi nên dẫn đến sự cố này. Khi sự việc xảy ra, giám sát điểm thi đã phát hiện kịp thời và yêu cầu tất cả thí sinh trong phòng úp đề thi lại chờ đến giờ mở đề chính thức. Hai giám thị cũng bị đình chỉ làm nhiệm vụ và chờ xử lý sau khi kỳ thi kết thúc.

Thí sinh bị cướp … trước cửa phòng thi

Sự việc xảy ra tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM vào sáng ngày 2/7. Theo đó, sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn vào buổi sáng, một thí sinh nữ dự thi tại khu B Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM lấy túi xách ra về thì bất ngờ bị một thí sinh nam từ phòng thi khác nhào đến giựt túi xách bỏ chạy. Do sự việc xảy ra bất ngờ, thí sinh này không kịp tri hô và kẻ gian đã chạy thoát.

Thí sinh thi rớt vì … nhớ nhầm lịch thi

Đó là trường hợp của thí sinh T.T.M.L, học sinh trường THPT Lộc Hiệp (Bình Phước). Theo đó, L đăng ký dự thi khối D (gồm Toán, tiếng Anh và Ngữ văn) để xét tuyển ĐH, đồng thời thi thêm môn Lịch sử để lấy điểm tốt nghiệp.

Thế nhưng, thay vì đi thi môn Lịch sử vào sáng 4/7, thí sinh này lại nhớ nhầm sang buổi chiều (lịch thi môn Sinh học). Chỉ đến khi đến hội đồng thi, không thấy giám thị gọi tên vào phòng thì L mới phát hiện ra sự nhầm lẫn này.

Khi sự việc xảy ra, L bật khóc nức nở và cho biết, 3 môn thi trước đó mình làm bài khá tốt, dự kiến đạt hơn 20 điểm và có thể đủ điểm đậu ĐH. Thế nhưng, với việc không thi môn Lịch sử theo như đăng ký, L đã không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp, cánh cửa vào ĐH năm nay cũng đã đóng sập trước mặt em.

Đang thi lên cơn đau ruột thừa

Tại cụm thị do trường ĐH Sư Phạm Kỹ thuật TP.HCM chủ trì, thí sinh Đoàn Thị Quỳnh Như (Bình Dương) phải đi cấp cứu vì đau ruột thừa sau khi làm được 2/3 thời gian môn toán. Do đau quá thí sinh này không nhớ nổi số điện thoại của gia đình, cụm thi đã đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Thủ Đức, sau đó anh trai của thí sinh biết và đến chăm sóc.

Đang thi phải đi cấp cứu

Tại cụm do Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm chủ trì, thí sinh Nguyễn Huỳnh Phương Tuyên bị bệnh viêm gan, gia đình đã đưa đến điểm thi nhưng sau đó phải đi cấp cứu vì thí sinh đau không thể tham gia dự thi. Hội đồng thi đã tư vấn cho gia đình đưa thí sinh đi cấp cứu tại bệnh viện. Đây là thí sinh có học lực giỏi, theo quy chế thì có thể được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Thí sinh ngất xỉu vì nắng nóng

Thí sinh Ngô Thị Phượng dự thi tại điểm thi Trường THPT Anh Sơn 1 (huyện Anh Sơn, Nghệ An) sau khi hoàn thành môn Toán buổi sáng, làm thủ tục nộp bài và ra về thì bị ngất xỉu tại điểm thi. Các nhân viên y tế đã sơ cứu và chuyển thí sinh này sang Bệnh viện đa khoa huyện Anh Sơn điều trị. Do sức khỏe không đảm bảo, Phượng không thể tham gia môn Ngoại ngữ buổi chiều.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó Chánh văn phòng Sở GDĐT Nghệ An cho biết, thí sinh Phượng thuộc diện chỉ thi tốt nghiệp THPT và không phạm quy chế thi, nên sẽ được xem xét để tạo điều kiện sau này.

Phương Nghi tổng hợp / Báo Gia đình & Xã hội

Thanh Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 16 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top