Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những ngày đầu vào mầm non, tiểu học: Cách nào “chống sốc” cho con?

Thứ hai, 08:52 08/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Do ở nhà đã quen, chưa tiếp xúc với môi trường học mới nên khi bắt đầu đi nhà trẻ, thậm chí là vào lớp 1, hầu hết các bé đều mắc tâm lý sợ hãi khi tiếp xúc với người lạ, trường mới… Việc chuẩn bị tâm lý cho con trước khi đi nhà trẻ, lớp 1 là điều vô cùng quan trọng đối với tất cả các bậc phụ huynh khi năm học mới đang bắt đầu.


Phụ huynh rầu lòng vì con mới bước vào mầm non, tiểu học còn sợ đến trường. Ảnh minh họa: Q.Anh

Phụ huynh rầu lòng vì con mới bước vào mầm non, tiểu học còn sợ đến trường. Ảnh minh họa: Q.Anh

Bất an vì con đi học cứ đòi về nhà

Một mình “gà trống nuôi con”, công việc liên tục phải di chuyển, lo sợ việc chăm con không được đảm bảo, anh Trần Nguyên (nhân viên thị trường một công ty nhựa ở TP Hải Phòng) đành gửi bé Chi, con gái anh đến lớp nhà trẻ ở trường mầm non công lập. Nghe mấy chị cùng cơ quan mách bảo, anh đã chuẩn bị tâm lý không được nản chí, không được mủi lòng khi thấy con khóc khi đến trường nhưng những gì diễn ra trong mấy ngày đầu đưa con đi học khiến anh Nguyên không khỏi “choáng”.

Anh Nguyên chia sẻ: “Mấy hôm rồi đưa con đến lớp, vừa dỗ dành vừa nịnh nọt con, nhưng không biết xử trí ra sao vì thấy con khóc quá trời. Nhưng nhớ lời những người có kinh nghiệm mách bảo, tôi cứ lờ đi mà trao con cho cô giáo. Đến chiều đón con về, vừa nhìn thấy bố, bé con cứ tức tưởi khóc, sà vào lòng bố đòi “về nhà”. Con đi học được hai ngày thì bắt đầu lăn ra ốm khiến tôi rất rối trí. Việc thay đổi môi trường và cách chăm sóc trẻ đã có những tác động mạnh tâm lý của con. Vậy là hàng ngày tôi phải mang theo đồ chơi, tạo cảm giác thân thiện với con để con tập làm quen với việc đi học”.

Cũng giống con anh Nguyên, bé Loan con chị Hương (ở Đống Đa, Hà Nội) đã khiến mẹ phải đau đầu vì chuyện đi nhà trẻ chỉ từ đầu tuần qua. Chị Hương chia sẻ: “Rất xót khi chiều nào đón con cũng thấy mắt đỏ lựng vì khóc nhiều. Thế nhưng ông xã khuyên cứ để từ từ rồi bé sẽ quen. Vợ chồng tôi cũng xác định kiên trì cố gắng không cho con nghỉ để con làm quen, coi như việc học là chuyện phải chấp nhận”.

Chia sẻ trước những khó khăn của các bậc phụ huynh có con vừa vào trường mầm non, hoặc sắp tới mới nhập trường, cô Nguyễn Thị Hà, Trường Mầm non Họa Mi (TPHải Phòng) nhận định: “Trẻ con bây giờ thường được chiều chuộng quá nên rất khó hòa nhập với môi trường lớp học mới. Để giúp con sớm hòa nhập, điều quan trọng là bố mẹ phải thả lỏng con để con có cơ hội xoay sở, tránh vì xót con mà không cho con tiếp xúc với môi trường mới. Trước khi cho con đi nhà trẻ, cha mẹ cần trò chuyện, giới thiệu với trẻ trước về trường. Tuyệt đối không nên dọa dẫm con, hay tạo áp lực cho con. Nếu có điều kiện, nên đưa trẻ đến thăm trường trước để trẻ dễ hình dung về môi trường mới, giảm cảm giác xa lạ. Phụ huynh nên tin tưởng giáo viên khi giao con cho các cô”.

Cho con quen dần với việc học

Đối với học sinh vào lớp 1, khoảng thời gian này một số trường đã nhập học, cho học sinh làm quen với bạn bè, giáo viên và trường lớp, song còn rất nhiều trường ngày 15/8 mới nhập học. Dù không còn quấy khóc đòi về như lứa tuổi mầm non, song nhiều học sinh lớp 1, cũng tỏ ra bị “sốc” khi môi trường học khác hẳn với học mầm non được thỏa sức chơi đùa, nay bị gò bó, ngồi một chỗ.

Từng nhiều năm nghiên cứu về giáo dục tiểu học, PGS.TS Nguyễn Công Khanh, Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí (ĐH Sư phạm Hà Nội) cho rằng: “Đối với trẻ giai đoạn chuẩn bị hoặc những ngày đầu đi học lớp 1, phụ huynh không nên tạo áp lực, nhất là bắt ép con phải đi học thêm, rèn chữ để sớm biết đọc biết viết. Phụ huynh nên tạo cho con tâm thế vào lớp 1, trang bị cho con sự tự tin để đi học, biết yêu thương thầy cô, bạn bè và mái trường. Dạy con phải luôn biết lắng nghe lời giảng dạy của giáo viên”.

Thay vì lo lắng, hãy tạo cho con thói quen, tập dần với môi trường lớp 1 với những bạn bè mới, giáo viên mới và những học mới. Đây là nhắn nhủ của TS.Vũ Thu Hương, Khoa Giáo dục Tiểu học (ĐH Sư phạm Hà Nội) tới các bậc phụ huynh có con vào lớp 1 năm nay. Theo TS Vũ Thu Hương, thời gian trước khi con vào lớp 1, cha mẹ hãy cho con biết về trường mới, cách học mới ra sao. Nếu có thời gian, hãy cũng con đi mua sắm đồ dùng học tập, sách vở, sắp xếp chỗ học mới để chuẩn bị bước vào lớp 1.

“Khi con chuẩn bị vào lớp 1, phụ huynh cần đưa con đến trường tiểu học trước để con làm quen với ngôi trường, với các đồ dùng học tập và môi trường mới. Phụ huynh lưu ý, hãy kể cho con nghe về trường lớp, trong đó có sự khác biệt giữa mầm non và tiểu học, để con có sự chuẩn bị từ trước khi vào lớp. Trong ngày đi học đầu tiên, phụ huynh hãy tạo cho ngày đó như một ngày hội, để con háo hức đến trường. Thời gian đầu con chưa quen, cha mẹ hãy ở bên động viên con cái, không vì lo lắng hay kỳ vọng lên con khiến con bị áp lực, sợ đi học”. TS.Vũ Thu Hương đưa ra lời khuyên.

Nhằm chấn chỉnh việc thực hiện tựu trường sớm, dạy thêm học thêm, dạy trước chương trình vào lớp 1… Bộ GD&ĐT đã có yêu cầu các tỉnh, thành phố xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm. Bộ cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo Sở GD&ĐT kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học đã được Bộ ban hành. Các địa phương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và chấn chỉnh việc thực hiện nghiêm túc quy định về dạy thêm, học thêm, nhất là với giáo dục tiểu học. Theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017, học sinh tựu trường sớm nhất vào ngày 1/8, muộn nhất ngày 25/8.

Quang Huy - Minh Lý

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 18 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 26 phút trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 45 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 46 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top