Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những lưu ý khi đăng ký tuyển sinh ĐH

Thứ tư, 11:35 17/06/2020 | Xã hội

Thí sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Năm nay thi và tuyển sinh có nhiều điểm mới, thí sinh cần lưu ý để không bị “vấp” dẫn đến những đáng tiếc sau này.

Nhóm ngành y dược: chú ý điểm chuẩn và học phí

Nhóm ngành y dược được đánh giá là một trong những nhóm ngành có điểm chuẩn cao nhất hiện nay. Năm 2019, điểm chuẩn vào trường ĐH Y Hà Nội cao nhất là  ngành Y đa khoa 26,75 điểm. Ngành Y đa khoa cũng là ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường ĐH Y dược TPHCM năm 2019 với 26,7 điểm. Những trường đào tạo y dược khác có điểm chuẩn đều ở mức từ 23 điểm trở lên.

Những năm trước, kỳ thi THPT quốc gia có hai mục đích: xét tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH nên đề thi có sự phân hóa. Năm nay, như khẳng định của Bộ GD&ĐT, đề thi chỉ phục vụ mục đích thi tốt nghiệp. Hơn nữa, do ảnh hưởng của dịch COVID -19 nên phải tinh giản chương trình. Theo các giáo viên dạy môn Sinh dự đoán điểm trúng tuyển của ngành Y đa khoa thuộc ĐH Y Hà Nội sẽ rất cao.

Khi nào thí sinh được quyền thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học? Đọc ngay

Có 3 lý do để các thầy cô  đưa ra nhận định trên: Mức độ khó của đề tham khảo mà Bộ GD&ĐT đã công bố; trường ĐH Y Hà Nội dành tới 25% chỉ tiêu để tuyển thẳng. Ngoài ra, chính sách cộng điểm dành cho các đối tượng thí sinh đã tham gia kì thi học sinh giỏi Quốc gia: Giải nhất cộng 5 điểm, giải nhì 4 điểm, giải ba 3 điểm, giải khuyến khích 2 điểm và tham gia thi học sinh giỏi  Quốc gia không có giải được 1 điểm. Vì vậy, nếu chỉ xét riêng 400 chỉ tiêu Y đa khoa  thì đã có 100 chỉ tiêu cho tuyển thẳng và các chỉ tiêu còn lại có các thí sinh được cộng điểm ưu tiên khủng như trên.

Một điểm nữa thí sinh cần chú ý đó là học phí.  Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh đưa ra chính sách học phí mới với 2 ngành cao nhất là Răng Hàm Mặt  70.000.000đ/năm và ngành Y học 68.000.000đ/năm cho năm học 2020-2021. Khoa Y dược, ĐH Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đào tạo chất lượng cao nên học phí lên đến 88 triệu đồng/năm.

Khối trường An ninh quốc phòng: lưu ý quy định riêng

Theo quy định của Bộ Quốc phòng, các trường quân đội chỉ xét tuyển những thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, nguyện vọng cao nhất và có qua sơ tuyển. Tuy nhiên, qua các mùa tuyển sinh, sai sót thí sinh thường mắc là có tham gia sơ tuyển nhưng không đăng ký nguyện vọng 1. Hoặc có đăng ký nguyện vọng 1 nhưng không qua sơ tuyển. Đối với trường hợp có qua sơ tuyển nhưng đăng ký chưa chuẩn, thí sinh vẫn còn cơ hội để tham gia xét tuyển vào trường quân sự vì có một lần điều chỉnh nguyện vọng khi có điểm thi. Nhưng với những thí sinh chưa qua sơ tuyển thì không có cơ hội để tham gia xét tuyển vào hệ quân sự của các trường này.

Một điểm mới đối với công tác xét tuyển năm nay ở khối ngành quân sự rất có lợi cho thí sinh, đó là cho phép thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (nguyện vọng 1) theo 2 nhóm trường. Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, nếu muốn thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Với các trường thuộc Bộ Công an, thí sinh cũng chỉ được đăng ký nguyện vọng 1 và có qua sơ tuyển. Tuy nhiên, năm nay, điểm xét tuyển vào khối trường công an gồm 70% điểm thi tốt nghiệp THPT và 30% là kết quả học bạ. Khác với tất cả các khối trường ĐH khác, khối trường công an không tuyển thẳng đối với học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia mà chỉ  cộng điểm khuyến khích.

Theo Tiền phong

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 7 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top