Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những "hotboy, hotgirl" du học làm rạng danh đất Việt

Thứ hai, 17:36 09/03/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Ngô Di Lân được học bổng toàn phần Tiến sĩ ở Mỹ; Tường Vân được tổng thống Mỹ 4 lần trao bằng khen, Bích Thủy được báo chí Nga nức lời ca ngợi, Hữu Hậu, sinh viên nước ngoài xuất sắc nhất Bulgaria... là các du học sinh không chỉ đẹp người mà còn làm rạng danh đất nước Việt Nam.

Ngô Di Lân - 20 tuổi giành học bổng Tiến sĩ toàn phần Mỹ

ngo-di-lan-8799-1383797209.jpg

Di Lân (bên phải) đã trải qua cuộc sống và học tập ở nhiều nước khác nhau như Việt Nam, Anh, Thụy Điển, Hà Lan.

 

Sinh tại Hà Nội, Ngô Di Lân sớm bộc lộ khả năng và đam mê hùng biện. Cùng ước mơ trở thành một nhà ngoại giao giỏi, anh chàng 9X nhanh chóng trở thành một “thợ săn” các giải thưởng “khủng” hùng biện.

Lớp 9, Di Lân sang Thụy Điển học; sau khi tốt nghiệp phổ thông, Lân giành học bổng toàn phần theo học ngành Quan hệ quốc tế ở ĐH College Maastricht (Hà Lan). Năm 2014, Ngô Di Lân gây chú ý với bức thư gửi Bộ trưởng bộ Giáo dục nói lên thực trạng sinh viên Việt kém “tư duy phê phán”.

Khi xác định được, về lâu dài sẽ nghiên cứu quan hệ Mỹ - Trung Quốc, Lân bắt đầu ấp ủ “giấc mơ Mỹ” – nơi có môi trường học thuật tốt với nhiều học giả nổi tiếng và cơ sở vật chất thuận tiện.

Hè 2014, chàng du học sinh quyết định chuẩn bị hồ sơ và “apply” thẳng bậc tiến sĩ (không qua thạc sĩ - gộp cả thạc sĩ và tiến sĩ làm 1 chương trình lấy bằng).

Và giấc mơ ấy đã thành hiện thực. Vừa đây, Ngô Di Lân vinh dự được trường ĐH Brandeis gọi tên cấp học bổng Tiến sĩ toàn phần cho 5 năm học. Được biết, mỗi năm ĐH Brandeis chỉ cấp 2 - 5 học bổng cho những ứng viên xuất sắc nhất.

Chia sẻ về thành công mới đạt được, Di Lân còn nguyên cảm xúc vui mừng: “Tỉ lệ “chọi” nhiều năm lên đến trên 1/30 nên giành được học bổng của trường cũng không dễ. Ít nhiều mình cũng vui và tự hào. Quan trọng hơn, mình cảm thấy mình có động lực để vượt qua những thử thách phía trước và chinh phục những đỉnh cao mới”.

Trần Tuấn An – sinh viên giỏi nhất học viện Lincoln

Ngày 20/11/2013, chàng du học sinh Việt Nam Trần Tuấn An được vinh danh là sinh viên xuất sắc nhất của Học viện Lincoln (Mỹ) lần thứ 39. Giải thưởng này mỗi năm chỉ được trao cho một sinh viên năm cuối có kết quả học tập nhiều năm xuất sắc, có các hoạt động cộng đồng nổi bật và có tầm ảnh hưởng trong tiểu bang.

Những sinh viên Việt xuất sắc được vinh danh trên thế giới
Thành tích đáng nể của Tuấn An.

Trần Tuấn An sinh năm 1992 tại Hà Nội và là một tài năng âm nhạc. Tốt nghiệp tại Học viện Âm nhạc Việt Nam và tiếp tục con đường học tập tại Mỹ, Trần Tuấn An từng được vinh danh là du học sinh Việt Nam xuất sắc nhất năm 2010. Chàng trai người Hà Nội này cũng từng đạt danh hiệu Tài năng trẻ guitar Việt Nam năm 2004, giải nhất cuộc thi âm nhạc tại North Park University năm 2013, giải nhất cuộc thi âm nhạc do hội nhạc sĩ Mỹ tổ chức (SAM)…

Nguyễn Ngọc Minh - nhận bằng khen của Tổng thống Mỹ

nu-sinh-duoc-nhan-bang-khen-cu-4324-2292
Cô bạn Ngọc Minh xinh xắn học giỏi môn Toán và có nhiều nghiên cứu giá trị được đánh giá cao.

 

Nguyễn Ngọc Minh, sinh năm 1994, là sinh viên trường Mount Holyoke College, nằm trong top 38 trường Nghệ thuật tự do tốt nhất Mỹ.

Vào tháng 5/2013, Minh được trao Chứng nhận về thành tích học tập xuất sắc từ chương trình Giải thưởng Giáo dục của Tổng thống Mỹ. Trong năm học vừa qua, cựu Amser này đạt điểm GPA (điểm trung bình từng học kỳ) là 4,2/4,3. Không chỉ thế, cô bạn còn được nhận giải thưởng của tổ Toán kết hợp với tổ Khoa học trao cho cho nghiên cứu về "phản ứng của cá killifish và cá tuế với các môi trường sống nước lợ".

Ngoài học tập, Ngọc Minh còn hoạt động ngoại khóa rất năng nổ. Minh là chủ tịch câu lạc bộ Khoa học & Môi trường tại trường St. Margaret trong 2 năm, Top 10 học sinh xuất sắc được tham gia lớp Lãnh đạo với hiệu trưởng để học về Phụ nữ và lãnh đạo, thủ lĩnh trong trường để giúp các học sinh lớp dưới thích nghi với điều kiện học mới, giải nhất phần thiết kế đồ họa cuộc thi Essex Art năm 2012…

Ngọc Minh từng làm phiên dịch viên cho Liên hiệp thể thao dưới nước Việt Nam từ năm 2011, làm việc tại phòng Công nghệ tế bào thực vật, viện Công nghệ sinh học Việt Nam (IBT) năm 2012.

Lê Ngọc Tường Vân - 4 lần được Tổng thống Mỹ trao bằng khen

tuong-van-9051-1383797208.jpg
Sớm đi học ở nước ngoài, Tường Vân đã nỗ lực giành nhiều thành tích ở Mỹ.

 

Lê Ngọc Tường Vân, sinh năm 1995, bắt đầu sang Mỹ du học từ năm lớp 6. Thời gian đầu gặp khó khăn với môi trường mới nhưng ngay cuối năm học đầu tiên, Vân đã được trường cấp hai Kernan Middle tặng danh hiệu "Học sinh toàn diện" của trường.

Lên cấp ba, Tường Vân tiếp tục được nhận 3 bằng khen của Tổng thống Mỹ Barack Obama và thống đốc bang Florida về thành tích học tập. Điểm SAT của Vân đạt 2.310/2.400 điểm và TOEFL là 118/120 điểm. Ngoài ra, Tường Vân tốt nghiệp phổ thông với số điểm tổng kết rất cao, 3,93/4,0.

Bên cạnh học tập, Tường Vân thường xuyên tham gia và điều hành nhiều tổ chức tình nguyện. Nữ sinh Việt đạt được nhiều bằng khen của các tổ chức xã hội. Đặc biệt năm lớp 12, nữ sinh Việt này còn được nhận huân chương của Tổng thống Mỹ Obama về thành tích hoạt động từ thiện.

Tốt nghiệp cấp 3 loại ưu, Tường Vân nhận được học bổng toàn phần của 7 đại học đại học danh tiếng như Harvard, Yale, Stanford... Hiện cô bạn "đầu quân" cho  Harvard - trường đại học có bề dày lịch sử và chất lượng đào tạo hàng đầu nước Mỹ và thế giới.

Bùi Hữu Hậu - Sinh viên nước ngoài giỏi nhất Bulgaria

Bungari-9199-1383797208.jpg
Rất nhiều học bổng, huy chương đã thuộc về Bùi Hữu Hậu.

 

Với một bảng thành tích học tập ấn tượng trong những năm trung học, Bùi Hữu Hậu sang Bulgaria học theo học bổng được Bộ Giáo dục – Đào tạo xét thẳng. Hậu theo học tại trường ĐH Công nghệ Hóa – Luyện kim Sofia (Bulgaria). Và trong những năm học tập tại xứ sở hoa hồng, chàng trai này tiếp tục gặt hái được những thành công đáng mơ ước.

Chàng trai quê Nghệ An từng giành được danh hiệu sinh viên nước ngoài xuất sắc nhất Bulgaria do chính Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Thanh niên và Khoa học Bulgaria trao tặng. Ngoài ra, Hậu còn nhiều lần được biểu dương trong các chuyến thăm của đoàn đại biểu nước ta do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu; cùng với đó, Hậu đã 2 lần giành HCB Olympic Toán sinh viên tại Bulgaria vào các năm 2011 và 2012.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 26 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 46 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 51 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 3 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 3 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Top