Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những hình ảnh ấn tượng ngày khai giảng năm học

Thứ ba, 13:24 05/09/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Những ánh mắt rụt rè, những cái nhìn tò mò của những em học sinh ngày đầu đến trường, những lời hẹn ước cho một năm học mới, những cái ôm trìu mến của bạn bè sau bao ngày gặp lại... đã làm nên những hình ảnh ấn tượng mỗi khi mùa khai giảng về.

Sáng ngày 5/9, 22 triệu học sinh, sinh viên cả nước đã bước vào năm học mới 2017 - 2018. Mỗi học sinh, sinh viên mang trong mình những cảm xúc riêng mỗi khi mùa khai giảng về. 

Đó là ánh mắt rụt rè, hồi hộp xen chút háo hức của những cô cậu học trò ngày đầu đến trường. Hay những ánh mắt đầy quyết tâm, cố gắng của những học sinh cuối cấp chuẩn bị phải rời xa mái trường... Tất cả đã làm nên một ngày khai giảng đầy cảm xúc và ý nghĩa trong quãng đời của mỗi học sinh, sinh viên.

Ngay từ sáng sớm, các em học sinh tiểu học trên tay cầm lá cờ Tổ quốc, hoa, bóng bay được bố mẹ chở đến trường rất sớm. Còn các anh chị lớn hơn, chuẩn bị cho mình những bộ quần áo đẹp nhất cho ngày khai trường.

Những ánh mắt háo hức xen chút hồi hộp, lo lắng của những cô, cậu học trò lần đầu được tham dự ngày khai giảng. Trường mới, bạn mới,... mọi thứ đối với các em đều lạ lẫm nhưng đây sẽ là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của các em. Rồi mai đây các em sẽ được chuẩn bị những hành trang để bước vào đời.

Những ánh mắt háo hức xen chút hồi hộp, lo lắng của những cô, cậu học trò lần đầu được tham dự ngày khai giảng. Trường mới, bạn mới..., mọi thứ đối với các em đều lạ lẫm nhưng đây sẽ là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của các em. Rồi mai đây các em sẽ được chuẩn bị những hành trang để bước vào đời.

Ngày khai giảng thật là vui, có cờ, có hoa, được nghe ca nhạc. Đối với những cô cậu học trò này ước mong rằng ngày nào cũng được đi khai giảng...

Ngày khai giảng thật là vui, có cờ, có hoa, được nghe ca nhạc. Đối với những cô cậu học trò này ước mong rằng "ngày nào cũng được đi khai giảng"...

Khoác trên mình bộ quần áo Đội TNTP Hồ Chí Minh, mình là người lớn rồi nên phải đứng thật nghiêm trang nhé!

Khoác trên mình bộ quần áo Đội TNTP Hồ Chí Minh, mình là người lớn rồi nên phải đứng thật nghiêm trang nhé!

Ngày khai giảng, cũng là ngày các em học sinh lớp 1 làm quen với bạn mới, trường mới, với thầy cô mới. Có đôi chút lạ lẫm, nhưng chắc chắn quãng thời gian về sau sẽ là những kỉ niệm đáng nhớ.

Ngày khai giảng, cũng là ngày các em học sinh lớp 1 làm quen với bạn mới, trường mới, với thầy cô mới. Có đôi chút lạ lẫm, nhưng chắc chắn quãng thời gian về sau sẽ là những kỉ niệm đáng nhớ.

Một năm học mới bắt đầu, mỗi học sinh lại mang trong mình những quyết tâm, những mục tiêu để phấn đấu. Con ước con có thể thi vào trường Amsterdam là mong ước cũng là quyết tâm phấn đấu của cô học trò nhỏ trường THCS Giảng Võ. Hy vọng rằng ước mơ ấy có thể sớm thành hiện thực và bay cao, bay xa hơn nữa.
Một năm học mới bắt đầu, mỗi học sinh lại mang trong mình những quyết tâm, những mục tiêu để phấn đấu. Con ước con có thể thi vào trường Amsterdam là mong ước cũng là quyết tâm phấn đấu của cô học trò nhỏ trường THCS Giảng Võ. Hy vọng rằng ước mơ ấy có thể sớm thành hiện thực và bay cao, bay xa hơn nữa.

Một năm học mới bắt đầu, mỗi học sinh lại mang trong mình những quyết tâm, những mục tiêu để phấn đấu. "Con ước con có thể thi vào trường Amsterdam" là mong ước cũng là quyết tâm phấn đấu của cô học trò nhỏ trường THCS Giảng Võ. Hy vọng rằng ước mơ ấy có thể sớm thành hiện thực và bay cao, bay xa hơn nữa.

Ngày khai giảng không chỉ là một sự kiện trọng đại đối với các em học sinh mà còn là ngày ý nghĩa đối với các thầy cô giáo. Ngày bế giảng cô lau giọt nước mắt tiễn các em học sinh cuối cấp rời xa mái trường thì ngày khai giảng cô lại mang trong mình tâm thế hồ hởi, vui tươi chào đón một lứa học sinh mới. Các em chăm ngoan, học giỏi là mong ước lớn nhất của các thầy cô giáo.

Ngày khai giảng không chỉ là một sự kiện trọng đại đối với các em học sinh mà còn là ngày ý nghĩa đối với các thầy cô giáo. Ngày bế giảng cô lau giọt nước mắt tiễn các em học sinh cuối cấp rời xa mái trường thì ngày khai giảng cô lại mang trong mình tâm thế hồ hởi, vui tươi chào đón một lứa học sinh mới. Các em chăm ngoan, học giỏi là mong ước lớn nhất của các thầy cô giáo.

Ngày khai giảng cũng là ngày lưu giữ những khoảnh khắc những kỉ niệm của một thời nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò...

Ngày khai giảng cũng là ngày lưu giữ những khoảnh khắc, những kỉ niệm của một thời "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò"...

...Mai sau này dù có đi đâu về đâu, hãy nhớ về ngôi trường này, nhớ về những kỉ niệm chúng ta đã có nhé bạn tôi ơi!

...Mai sau này dù có đi đâu về đâu, hãy nhớ về ngôi trường này, nhớ về những kỉ niệm chúng ta đã có nhé bạn tôi ơi!

Hãy giữ mãi trên môi nụ cười, hãy cùng nhau cố gắng, phấn đấu cho một năm học mới thành công rực rỡ nhé các cô cậu học trò!

Hãy giữ mãi trên môi nụ cười, hãy cùng nhau cố gắng, phấn đấu cho một năm học mới thành công rực rỡ nhé các cô cậu học trò!

Kim Oanh

Kim Oanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 2 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top