Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những đối tượng sinh viên nào đang cần hỗ trợ?

Thứ sáu, 08:57 21/10/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày vừa qua, mưa lũ đã tàn phá gây thiệt hại về người và của nghiêm trọng ở miền Trung, đặc biệt là ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình. Nhiều sinh viên đi học tập ở xa đối mặt nguy cơ thiếu chi phí học tập, không có tiền đóng học phí. Để giảm bớt nguy cơ bỏ học giữa chừng, cần có sự hỗ trợ, chu cấp và miễn giảm học phí cho các sinh viên thuộc các gia đình bị thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Đối với sinh viên bị ảnh hưởng nhiều từ thiên tai, miễn giảm học phí là thực sự cần thiết. Ảnh minh họa: Q.Anh
Đối với sinh viên bị ảnh hưởng nhiều từ thiên tai, miễn giảm học phí là thực sự cần thiết. Ảnh minh họa: Q.Anh

Sinh viên lo “đứt gánh” học hành

Những ngày vừa qua, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đã xảy ra mưa lũ lịch sử làm chết và mất tích 29 người, trên 121.000 ngôi nhà, nhiều công trình cơ sở hạ tầng như trạm xá, bệnh viện, trường học… bị ngập, hư hỏng nghiêm trọng. Đời sống của nhiều hộ dân vùng ngập lũ, nhất là tại hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh đang hết sức khó khăn, hàng vạn các em học sinh phải nghỉ học, nhiều nhà ở của giáo viên và học sinh bị hư hỏng nặng.

Hiện tại, các địa phương đang tập trung để khắc phục, đảm bảo đời sống ổn định trở lại, học sinh tiếp tục đến trường dù còn muôn vàn khó khăn do thiếu thốn cơ sở vật chất, sách vở, đồ dùng học tập bị hư hỏng do lũ lụt gây ra. Với những sinh viên đang học tập xa nhà, những ngày này lòng như lửa đốt, ngóng về quê nhà từng phút. Theo một số sinh viên đang học tập tại Hà Nội, việc gia đình bị thiệt hại về tài sản, cây trồng, vật nuôi cũng kéo theo mối lo cho tương lai có thể dang dở vì thiếu tiền trang trải học tập.

Thời điểm này, nhiều trường đại học cũng đang tiến hành tổ chức thu học phí năm học 2016-2017, nhiều sinh viên cũng rất lo lắng bởi không có tiền đóng, phải làm đơn xin gia hạn nộp. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tình thế, bởi hiện tại chưa có quy định cụ thể về việc sinh viên được miễn, giảm học phí trong trường hợp gia đình gặp thiên tai, bão lũ. Vào đầu năm học, Bộ GD&ĐT cũng đã có công văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành đề nghị miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, vùng thiên tai, sự cố môi trường.

Bộ GD&ĐT yêu cầu, chủ tịch các tỉnh trong thẩm quyền, căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương để ban hành thêm các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho các em. Công văn nêu lý do là thời tiết khắc nghiệt, nhiều địa phương bị thiên tai như lũ lụt, hạn hán, ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, đời sống của người dân, nhất là hộ nghèo, gia đình chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai.

Miễn, giảm học phí cho sinh viên

Chuyện học sinh, sinh viên khó khăn do thiên tai gây ra hầu như năm nào cũng có, tuy nhiên mỗi nơi đều tùy điều kiện để đưa ra mức hỗ trợ, miễn giảm học phí cũng rất khác nhau, đối tượng chủ yếu là học sinh. Cụ thể, bước vào năm học 2016-2017, tỉnh Quảng Trị cũng đã thực hiện miễn học phí cho học sinh 16 xã, thị trấn ven biển của tỉnh. Còn với sinh viên, mới chỉ ĐH Huế ban hành quy định giảm 50% học phí cho sinh viên nhập học năm thứ nhất sinh sống tại các xã bãi ngang ven biển của các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế (ả̉nh hưởng của sự cố ô nhiễm môi trường Formosa).

Chiều 20/10, ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết: “Công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại các cơ sở giáo dục của tỉnh Quảng Bình cũng đang khẩn trương, để nhà trường sớm đi vào ổn định. Mọi công tác khắc phục, đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ của người dân trên mọi miền Tổ quốc giúp đỡ các trường, học sinh không bị gián đoạn về năm học. Tuy nhiên, đối với các sinh viên học tập xa nhà, do bị ảnh hưởng của lũ lụt làm suy kiệt kinh tế, rất cần các trường nơi sinh viên đang theo học tạo điều kiện, giúp đỡ các em vượt qua khó khăn”.

Chia sẻ về những khó khăn của sinh viên hiện nay, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam cho biết, hiện các sinh viên đi học ĐH, CĐ ở các thành phố gặp khá nhiều khó khăn do chi phí sinh hoạt, học phí. Vì vậy, chi phí hàng tháng của một sinh viên sẽ khá cao so với thu nhập của người dân. Trong khi đó, đa số sinh viên là những người ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa với mức thu nhập thấp hơn nhiều so với thành phố và với mức bình quân chung.

“Bình thường gia đình các em đã vất vả rồi, nay gặp thiên tai sẽ chưa biết xoay sở ra sao để lo tiền cho các em đi học. Chúng ta cần đẩy mạnh chính sách cho vay vốn không lấy lãi dài hạn hay cấp học bổng để giúp các sinh viên nghèo có cơ hội đi học… Bên cạnh đó, quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn cho các em sinh viên vùng thiên tai như ở các tỉnh miền Trung hiện nay. Việc miễn, giảm học phí cho các em là thực sự cần thiết. Nếu không, sẽ có nhiều sinh viên khó mà theo học được đến lúc ra trường”, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ đề nghị.

Chiều 19/10, Bộ GD&ĐT phối hợp với Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động đợt 1 lễ quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở các tỉnh miền Trung. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ kêu gọi ngành giáo dục cùng toàn thể giáo viên, học sinh, sinh viên chung tay giúp đỡ đồng bào các vùng bị thiệt hại, trong đó có các thầy, cô giáo và các em học sinh sớm khắc phục hậu quả, ổn định việc dạy và học. Số tiền ủng hộ tại lễ phát động là hơn 750 triệu đồng và 200 bộ sách giáo khoa.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 21 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 33 phút trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Đời sống

GĐXH - Thời gian gần đây, cái tên "Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai" bỗng nhiên nổi rần rần trên mạng; Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, để điều tra vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não...

Top